Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Chiều nay, 9/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng ông Rogelio Polanco Fuentes được Đảng, Nhà nước Cuba tín nhiệm giao trọng trách Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; tin tưởng trên cương vị của mình, Đại sứ sẽ phối hợp triển khai thực hiện các thỏa thuận đã ký kết giữa Đảng, nhà nước Việt Nam và Đảng, nhà nước Cuba.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng thời gian qua, quan hệ chính trị ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba không ngừng được tăng cường. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9/2024 là dấu mốc quan trọng đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới; đồng thời đánh giá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh; mở ra hướng đi mới, phát triển mới trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam-Cuba cách xa nhau về địa lý nhưng quan hệ chính trị, ngoại giao đang phát triển tốt đẹp. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế, thương mại đầu tư còn khiêm tốn.

Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cuba, Bộ Công thương đã cử đoàn chuyên gia sang hỗ trợ Cuba về phát triển điện năng lượng mặt trời, góp phần bảo đảm để Cuba không thiếu điện trong thời gian tới.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ Cuba trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Các Bộ Khoa học-Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cũng đang tăng cường trao đổi kinh nghiệm với Cuba trên các lĩnh vực thế mạnh như khoa học-công nghệ, công nghệ sinh học, giáo dục-đào tạo và lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn trong năm nay, lãnh đạo cấp cao và các cấp của hai nước sẽ tăng cường các chuyến thăm, trao đổi và học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian đón tiếp; bày tỏ niềm vinh dự khi được bổ nhiệm là Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam - một đất nước anh hùng, là người anh em mà Cuba hằng ngưỡng mộ - để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đang rất tốt đẹp giữa hai nước.

Nhân dịp này, Đại sứ Cuba tại Việt Nam trân trọng gửi lời chào, thăm hỏi của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz Canel Bermudez, Đại tướng Raul Castro và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam nhấn mạnh, hiện mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba đang ở giai đoạn phát triển toàn diện, bền vững và hai nước đang cùng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, văn hóa.

Đặc biệt, Cuba đang thực hiện những thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước tại chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Cuba vào tháng 9/2024.

Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes cảm ơn sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Cuba trong lĩnh vực an ninh lương thực; cho biết, dưới sự hỗ trợ của Việt Nam, Cuba đang triển khai mô hình mới về hợp tác sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa.

Tại cuộc tiếp, hai bên cùng nhấn mạnh, năm 2024, hai nước đã tiến hành phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba để triển khai Nghị định thư hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba.

Kết quả phiên họp đã được Lãnh đạo cấp cao hai nước ghi nhận, đưa vào Tuyên bố chung Việt Nam-Cuba, một lần nữa khẳng định quyết tâm của hai Quốc hội trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước thông qua kênh hợp tác nghị viện.

Trong khuôn khổ này, hai bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng để cả hai bên tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.

Hai bên cho biết sẽ cùng phối hợp để tổ chức Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba tại Việt Nam trong năm 2025 đạt kết quả cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes và đại biểu hai nước dự buổi tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes và đại biểu hai nước dự buổi tiếp.

Hai bên cùng cho rằng, năm 2025 là Năm hữu nghị Việt Nam-Cuba, đánh dấu 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960-2/12/2025) và cũng là năm kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng tại Việt Nam như kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 80 Năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hai bên khẳng định, đây là cơ hội để tôn vinh mối quan hệ đặc biệt và đoàn kết anh em giữa Việt Nam-Cuba.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.