80 năm Quân đội nhân dân Việt Nam:

Việt Nam sẽ mãi là người bạn, người đồng chí cùng chí hướng với Cuba

Ngày 12/12, tại Thủ đô La Habana, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014).
Đại sứ Lê Quang Long phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ Lê Quang Long phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TTXVN)

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long; Đại tá Bùi Xuân Phong, Tùy viên Quốc phòng; Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Cuba Thượng tướng Álvaro López Miera, Bộ trưởng Nội vụ, Trung tướng Lázaro Alberto Álvarez Casas, các sỹ quan cấp cao của quân đội và an ninh Cuba, quan chức nhiều Bộ, ngành, tổ chức chính phủ của Cuba, tùy viên quốc phòng của các nước tại Cuba và đại diện cộng đồng người Việt tại nước sở tại.

Đại tá Bùi Xuân Phong, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Cuba phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TTXVN)

Đại tá Bùi Xuân Phong, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Cuba phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, Tùy viên Quốc phòng Đại tá Bùi Xuân Phong đã nêu bật ý nghĩa lịch sử của Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân; đồng thời nhấn mạnh tình hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Lê Quang Long khẳng định, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, kế thừa, phát huy tinh thần yêu nước, tinh hoa nghệ thuật quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng phát triển lớn mạnh, luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Việc Đảng và Nhà nước Việt Nam lấy ngày 22/12/1989 là Ngày hội Quốc phòng toàn dân vừa thể hiện sự kế thừa truyền thống toàn dân đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam vừa tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam là toàn dân tham gia xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt.

Đại sứ Lê Quang Long, Đại tá Bùi Xuân Phong, Tùy viên Quốc phòng chụp ảnh cùng các cựu chiến binh Cuba từng giúp đỡ Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Lê Quang Long, Đại tá Bùi Xuân Phong, Tùy viên Quốc phòng chụp ảnh cùng các cựu chiến binh Cuba từng giúp đỡ Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Lê Quang Long nhấn mạnh rằng Quốc phòng của Việt Nam là nền quốc phòng toàn dân, mang tính chất hòa bình, tự vệ; tích cực, chủ động, kiên quyết, kiên trì ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh. Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách Quốc phòng “4 không”: Không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống lại nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Đại sứ Lê Quang Long bày tỏ rằng Việt Nam và Cuba là hai nước Xã hội chủ nghĩa anh em, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro cùng các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp. Việt Nam sẽ mãi là người bạn, người đồng chí cùng chí hướng, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam trước sau như một luôn đoàn kết, ủng hộ và hợp tác, luôn sát cánh với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba anh em.

Tại sự kiện, các đại biểu tham dự đã ngược dòng quá khứ xem lại những thước phim tư liệu lịch sử về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.