Việt Nam toàn tâm, toàn ý cùng Cuba dẫn dắt quan hệ hữu nghị hai nước

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi sát tình hình, chia sẻ khó khăn, thách thức mà Cuba phải đối mặt, cả về kinh tế và thiên tai.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao đổi với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba Ydael Jesús Pézez Brito. (Ảnh: TTXVN)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao đổi với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba Ydael Jesús Pézez Brito. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 14/12, tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba Ydael Jesús Pézez Brito đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam toàn tâm, toàn ý cùng các đồng chí Cuba dẫn dắt quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước, cùng nhau vượt qua các thách thức, khó khăn.

Chào mừng Bộ trưởng Ydael Jesús Pézez Brito sang thăm, làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi Cuba là những người đồng chí, anh em, bạn bè truyền thống, thủy chung, có quan hệ hữu nghị đặc biệt; luôn quan tâm, theo dõi sát tình hình, chia sẻ khó khăn, thách thức mà Cuba phải đối mặt, cả về kinh tế và thiên tai.

Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn của các đồng chí và nhân dân Cuba đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong quá trình phát triển đất nước hiện nay; khẳng định toàn tâm, toàn ý cùng các đồng chí Cuba dẫn dắt quan hệ hữu nghị truyền thống, cùng nhau vượt qua các thách thức, khó khăn; tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng sẽ thành công và hợp tác hai nước ngày càng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đón đoàn, Bộ trưởng Nông nghiệp Cuba cũng cảm ơn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã hỗ trợ Đoàn có chương trình làm việc phong phú, đảm bảo mục đích chuyến thăm đề ra, với 18 cuộc gặp ở các cấp từ trung ương đến địa phương, bộ, ngành, doanh nghiệp; chia sẻ niềm vinh dự, tự hào khi được đến thăm đất nước anh em của Cuba.

Cuba có cam kết rất cao trong hoàn thành các thỏa thuận cấp cao đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9/2024.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba Ydael Jesús Pézez Brito. (Ảnh: TTXVN)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba Ydael Jesús Pézez Brito. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Ydael Jesús Pézez Brito cho biết, cứ hai tuần có cuộc họp với lãnh đạo Cuba để rà soát tình hình hợp tác trên cơ sở các văn kiện đã ký kết giữa hai Bộ Nông nghiệp cũng như các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành khác.

Bộ trưởng Ydael Jesús Pézez Brito cũng thông tin về các dự án hợp tác giữa hai nước thời gian qua, trong đó có dự án hợp tác phát triển nông nghiệp; bày tỏ mong muốn các cấp lãnh đạo của Việt Nam hỗ trợ để nền kinh tế hai nước ngày càng hội nhập sâu sắc hơn nữa, giúp đỡ lẫn nhau với mục đích chung là doanh nghiệp cả hai bên cùng thắng.

Nhấn mạnh mục đích chính của chuyến thăm là củng cố phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba, Bộ trưởng Ydael Jesús Pézez Brito mong hợp tác với Việt Nam trong cung cấp nguyên liệu, vật tư đầu vào để sản xuất lúa gạo; cho biết đã có chính sách khuyến khích đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Cuba cả về đất đai, lao động, với các điều kiện ưu đãi thông thoáng hơn.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao chương trình làm việc của Đoàn ở Việt Nam, cũng như tinh thần nhiệt huyết cùng hợp tác giữa hai nước; tán thành việc triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, tập trung có trọng tâm, trọng điểm vào một số lĩnh vực như thỏa thuận trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cuba vào tháng 9/2024.

Cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình nhằm giúp đỡ phát triển đất nước Cuba tự cường, tự chủ, Phó Thủ tướng đánh giá cao chính sách ưu đãi Cuba dành cho doanh nghiệp Việt Nam trong triển khai thí điểm dự án sản xuất nông nghiệp. Nội dung này Chính phủ Việt Nam đã giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Nông nghiệp Cuba triển khai.

Thành công của dự án không chỉ giúp Cuba tự chủ về lương thực mà quan trọng hơn còn tạo tiền đề cho hai bên mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Theo Phó Thủ tướng, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam rất giỏi. Từ một nước không đủ gạo ăn, Việt Nam đã bảo đảm được an ninh lương thực và trở thành nước xuất khẩu gạo.

Với tình cảm dành cho Cuba, Việt Nam sẽ làm hết sức mình, trước mắt là thực hiện câu nói của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam có đủ gạo ăn thì cũng làm sao giúp các bạn Cuba đủ gạo ăn.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng với trách nhiệm là cơ quan chủ trì Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Cuba, phối hợp với Đoàn tổng hợp các nội dung làm việc giữa hai bên để phối hợp, thúc đẩy giải quyết. Chính phủ Việt Nam sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng bày tỏ tin tưởng, hai bên sẽ mở rộng hợp tác khuyến khích đầu tư trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng, thương mại... Cơ hội mở rộng, tăng cường hợp tác hai nước còn rất lớn.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.