Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Sáng 10/9 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Moskva, tiếp tục chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và nhiều thành viên chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov. (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi được quay trở lại thăm nước Nga, ấn tượng trước những thay đổi tích cực và nhanh chóng của thủ đô Moscow tươi đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi biết ơn sự ủng hộ quý báu và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà nhân dân Liên Xô trước đây, nay là Liên bang Nga dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Việt Nam luôn nhất quán coi Liên bang Nga là đối tác quan trọng hàng đầu và luôn khẳng định Việt Nam không bao giờ tham gia các tập hợp lực lượng chống Nga, không ủng hộ hay tham gia cấm vận, cô lập Liên bang Nga.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ mặc dù tình hình quốc tế còn phức tạp, nhưng quan hệ hai nước tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao từ cả hai phía. Đặc biệt gần đây nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Putin đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân Việt Nam, tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị giữa lãnh đạo hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã cử đồng chí Phó Chủ tịch Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Liên kết Á-Âu của Duma quốc gia Nga Leonist Kalashnikov dẫn đầu sang dự Lễ quốc tang đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tình cảm gắn bó thân thiết giữa hai đảng và sự đánh giá cao của các đồng chí với công lao của cố Tổng Bí thư cho quan hệ Việt-Nga.

Để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga và Đảng Cộng sản Liên bang Nga ủng hộ tăng cường quan hệ hợp tác kênh chính đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên bang Nga, cũng như với các đảng chính trị lớn khác của Liên bang Nga.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng cộng đồng người Việt Nam tại Nga và cộng đồng người Nga tại Việt Nam luôn đóng vai trò cầu nối tích cực thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa nhân dân hai nước, góp phần tích cực và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov. (Ảnh: Thống Nhất)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov. (Ảnh: Thống Nhất)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu to lớn mà Liên bang Nga đạt được, nhất là bảo đảm ổn định chính trị-xã hội trong nước, phát triển kinh tế năng động, nâng cao vị thế của nước Nga trên trường quốc tế; chúc mừng nước Nga đã tổ chức thành công cuộc bầu cử địa phương ngày 8/9/2024 vừa qua.

Đánh giá cao những đóng góp của Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga và những nội dung trao đổi tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận thấy, dù quan hệ hai bên có nhiều khó khăn, thách thức, hai bên đang nỗ lực tìm mọi cách tháo gỡ khó khăn, giữ gìn quan hệ truyền thống tốt đẹp.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov đánh giá cao vai trò, những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam. Theo Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo tài năng, đã đưa đất nước Việt Nam có những bước phát triển vượt bậc, đạt được những kết quả nổi bật.

Theo Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, những thành tựu, kết quả phát triển của Việt Nam là một trong những mô hình thành công để các nước học tập kinh nghiệm. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga khẳng định, bằng tình cảm và trách nhiệm, sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp sức mình duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Việt Nam; duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, duy trì phát triển quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam và với nhân dân Việt Nam là những người bạn thân thiết, đối tác tin cậy của Liên bang Nga.

* Cũng trong sáng 10/9 (theo giờ địa phương) Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Đảng nước Nga công bằng - những người yêu nước - vì sự thật Seigey Mironov.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Đảng “Nước Nga công bằng – những người Nga yêu nước – vì sự thật” với các đại biểu hai nước. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Đảng “Nước Nga công bằng – những người Nga yêu nước – vì sự thật” với các đại biểu hai nước. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Tại cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội, Việt Nam Chủ tịch Đảng nước Nga công bằng - những người yêu nước - vì sự thật khẳng định, Quan hệ giữa hai nước đang phát triển ở mức độ rất cao, đối tác chiến lược toàn diện.

Nhấn mạnh Việt Nam là nước Đông Nam Á duy nhất mà Tổng thống Putin đã có 6 lần sang thăm; hai bên cũng thường xuyên trao đổi đoàn ở cấp cao nhất cũng như có các cuộc điện đàm. Chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Việt Nam vào tháng 6 vừa qua chính là minh chứng cho quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Việt Nam là nước Đông Nam Á duy nhất mà Tổng thống Putin đã có 6 lần sang thăm.

Trao đổi về hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước, Chủ tịch Đảng Seigey Mironov cho biết, năm 2021 kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai bên đạt đỉnh điểm là 7 tỷ USD. Thời gian tới, hai bên cần vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phát huy để đạt được mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch thương mại hai chiều 10 tỷ USD như mong muốn.

Chủ tịch Đảng Seigey Mironov cũng bày tỏ hài lòng khi hợp tác Liên nghị viện giữa hai nước cũng phát triển rất tích cực, cho biết, cuộc gặp mặt ngày hôm nay tiếp tục khẳng định điều đó. Đảng sẽ luôn ủng hộ các đề xuất từ phía Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam luôn nhất quán coi Liên bang Nga là đối tác quan trọng hàng đầu; mong muốn hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký. Mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng quan hệ hai nước tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao từ cả hai phía; tiếp tục củng cố sự tin cậy giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. “Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có ý nghĩa hết sức đặc biệt, để củng cố thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhất trí với Chủ tịch Đảng nước Nga công bằng, hai bên cần tăng cường hợp tác để kim ngạch thương mại hai chiều đến năm 2030 đạt 10 tỷ USD. Việt Nam cũng nhận thấy trong mối quan hợp tác với Liên bang Nga hai bên có thể phát huy tiềm năng trong các lĩnh vực: dầu khí, y tế, nông nghiệp, khoa học giáo dục, du lịch… những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Tại cuộc tiếp, hai bên cũng đã trao đổi, thống nhất với nhận định cần sớm tháo gỡ khó khăn để nối lại đường bay thẳng giữa hai nước qua đó thúc đẩy phát triển du lịch cũng như tạo thuận lợi cho hai phía.

Để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cá nhân Chủ tịch Đảng và Đảng Nước Nga công bằng - Những người yêu nước - vì sự thật ủng hộ tăng cường quan hệ hợp tác kênh chính đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nước Nga công bằng - Những người yêu nước - vì sự thật; cũng như với các đảng chính trị lớn khác của Liên bang Nga. Trên cơ sở mối quan hệ đã thiết lập, Đảng nước Nga công bằng - những người yêu nước - vì sự thật và Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau, có tiếng nói ở diễn đàn trong nước và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.