Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn "Quốc hội trẻ em"

Sáng 29/9, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội), Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ 2, năm 2024 bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn về các chủ đề “Phòng, chống bạo lực học đường”, “Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường”.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 2, năm 2024.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 2, năm 2024.

Đến dự, có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch nước: Trương Mỹ Hoa, Nguyễn Thị Doan; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội; Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Y tế; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành dự Phiên họp.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành dự Phiên họp.

Nhân tố quan trọng nhất trong phòng, chống bạo lực học đường

Mở đầu phiên làm việc, đại biểu "Quốc hội trẻ em" đã chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành về chủ đề "Phòng, chống bạo lực học đường". Nêu lên thực trạng đáng lo ngại của tình trạng trên, đại biểu Trần Thị Tuyết My (Bà Rịa-Vũng Tàu) đề nghị Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo trẻ em Trần Bình Minh phân tích, làm rõ nguyên nhân.

Trả lời câu hỏi của đại biểu, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo trẻ em Trần Bình Minh đưa ra 3 nguyên nhân chủ yếu về việc một số trường học, giáo viên chưa thật sự chú trọng xây dựng văn hóa học đường; vẫn có gia đình chưa quan tâm đúng mức tới con em; môi trường mạng phát triển nhưng trẻ em thiếu "sức đề kháng". Qua đó, bày tỏ mong muốn cấp ủy, chính quyền các địa phương chung tay phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn, kéo giảm tình trạng bạo lực học đường.

Các đại biểu thiếu nhi tham gia Phiên họp.

Các đại biểu thiếu nhi tham gia Phiên họp.

Về giải pháp cho những hậu quả nghiêm trọng mà bạo lực học đường đã, đang để lại trong trẻ em mà đại biểu Lã Tiến Minh (Bắc Giang) chất vấn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo trẻ em cho biết, hiện Bộ đang phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương triển khai mô hình "Trường học hạnh phúc".

Đồng thời, Bộ cũng kết nối với các bậc phụ huynh qua các phương thức giao tiếp trực tuyến; kiến nghị với ngành y tế hỗ trợ giải tỏa tâm lý cho các trường hợp học sinh gặp vấn đề; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở đào tạo để xảy ra tình trạng nghiêm trọng về bạo lực học đường.

Tranh luận tại hội trường, đại biểu Đậu Khắc Gia Bảo (Quảng Trị) cho rằng, ngoài những nguyên nhân mà Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo trẻ em đã nêu, không thể không nhắc tới việc học sinh là đối tượng có đặc điểm tâm sinh lý chưa hoàn thiện, dễ bị thay đổi, tác động bởi môi trường chung quanh. Từ đó, đề nghị Bộ trưởng phân tích sâu hơn về tác động tâm sinh lý đối với bạo lực học đường.

Đồng tình với ý kiến tranh luận, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo trẻ em Trần Bình Minh cho rằng, đây là điểm hạn chế trong phối hợp giữa ngành giáo dục và ngành y tế, sẽ được tăng cường khắc phục thời gian tới.

Các Bộ trưởng trẻ em trả lời chất vấn.

Các Bộ trưởng trẻ em trả lời chất vấn.

Sau một số chất vấn, trả lời chất vấn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã phát biểu, trao đổi ý kiến với các đại biểu. Theo đó, tư lệnh ngành giáo dục khẳng định: Việc chất vấn, trả lời chất vấn trong phiên họp là giả định, nhưng những vấn đề đặt ra chung quanh lại vô cùng thực tế. Tiêu biểu, có thể kể đến mô hình "Trường học hạnh phúc" mà Bộ tích cực triển khai trong suốt thời gian qua.

"Ra đề bài" cho các đại biểu về nhân tố quan trọng nhất trong phòng chống, loại bỏ bạo lực học đường và nhận được câu trả lời là chính những học sinh dám nói lên tiếng nói của bản thân, trưởng ngành giáo dục bày tỏ tâm đắc: "Một học sinh có hoài bão, kiến thức, cách hành xử đúng mực sẽ không bao giờ thực hành bạo lực với bạn mình. Một học sinh dũng cảm, có kỹ năng, biết quan tâm người khác sẽ giúp đỡ được bạn bè tránh, thoát khỏi bạo lực học đường. Một học sinh biết cách xử trí, tiếp nhận thông tin trên không gian mạng sẽ không bị ảnh hưởng bởi thông tin xấu độc".

Ngăn chặn thuốc lá thế hệ mới xâm nhập trường học

Liên quan đến chủ đề "Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường", các đại biểu Nguyễn Hà Bá Tân (Nghệ An), Sùng Lan Phương (Lai Châu) và một số đại biểu khác bày tỏ băn khoăn về xu hướng gia tăng sử dụng thuốc lá thế hệ mới trong trẻ em, đồng thời đề nghị Bộ trưởng Y tế trẻ em Nguyễn Ngọc Mai An cho biết nguyên nhân, thực trạng và giải pháp cho vấn đề trên.

Trả lời câu hỏi của các đại biểu, Bộ trưởng Y tế trẻ em cho biết, hiện thuốc lá điện tử xuất hiện ngày càng nhiều, thậm chí được bán ngay tại cổng trường, có giá cả phù hợp túi tiền học sinh. Do thiếu hiểu biết về những tác động tiêu cực của thuốc lá thế hệ mới và khoảng trống trong hành lang pháp lý, các loại sản phẩm này đang ngày càng dễ len lỏi vào môi trường học đường.

Về giải pháp, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Mai An đề nghị ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ hơn trong phát hiện, quản lý thuốc lá thế hệ mới trong trường học, gắn với nêu cao vai trò, sự phối hợp của giáo viên, nhân viên nhà trường cùng gia đình của chính các em học sinh.

Toàn cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Toàn cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Cùng với đó, theo người đứng đầu Bộ trưởng Y tế trẻ em, các cơ quan quản lý thị trường cũng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá điện tử, nung nóng "thẩm thấu" vào trong nước và đặc biệt là đến tay trẻ em.

Chất vấn Bộ trưởng Công an trẻ em Trần Tử Quang về chủ đề thứ 2 của Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần này, đại biểu Lò Thị Linh Đan (Sơn La) đề nghị cho biết quan điểm, giải pháp mà Bộ Công an đang hướng đến nhằm phòng, chống tác hại của các loại thuốc lá thế hệ mới, nhất là việc phối trộn các chất gây nghiện vào thuốc lá điện tử.

Đối với câu hỏi trên, Bộ trưởng Công an trẻ em dẫn đánh giá của các cơ quan chuyên môn cho biết: Không có bằng chứng về việc thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ít tác hại hơn thuốc lá thông thường. Nhiều nước trên thế giới hiện đã cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc lá thế hệ mới, trong đó có 5 nước ASEAN và Trung Quốc.

Trong số các giải pháp mà Bộ trưởng Công an trẻ em Trần Tử Quang nêu ra tại phiên họp, có việc nghiên cứu, xây dựng dự án “phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, chất kích thích trong môi trường học đường” trong một Chương trình mục tiêu quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 2 Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu ý kiến tại hội trường.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 2 Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu ý kiến tại hội trường.

Bảo đảm để trẻ em được bày tỏ ý kiến, được lắng nghe

Phát biểu ý kiến tại Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn Chỉ thị số 28 ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị và Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em, nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt tới sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Đánh giá cao Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương trong tổ chức Phiên họp, nhiệt liệt chúc mừng các đại biểu Phiên họp với những thành tích đã đạt được trong học tập, rèn luyện, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, 306 đại biểu "Quốc hội trẻ em" thật xứng đáng với công ơn sinh thành của cha mẹ, công lao dạy dỗ của các thầy, cô giáo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến tại Phiên họp giả định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến tại Phiên họp giả định.

Bày tỏ vui mừng trước thành công tốt đẹp của Phiên họp với hai chủ đề thiết thực, được dư luận xã hội quan tâm, Chủ tịch Quốc hội đã gợi mở một số hướng đi để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong thời gian tới.

Cụ thể, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt cần rà soát để hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, bạo lực học đường; phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Các bậc phụ huynh cần quan tâm, lắng nghe, chia sẻ nhiều hơn để trẻ em thật sự hạnh phúc, an vui trong chính ngôi nhà của mình. Các thầy, cô giáo tạo điều kiện, môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, giúp các em mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui.

Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và các cấp Đoàn, Đội tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức nhiều chương trình, hoạt động chăm lo, hỗ trợ trẻ em và phát huy quyền tham gia của trẻ em trong đời sống xã hội.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tại hội trường.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tại hội trường.

"Tôi mong tất cả các cháu thiếu niên nhi đồng trên cả nước hãy luôn ghi nhớ và thực hiện thật tốt 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai cùng với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân

Sáng sớm 15/3, tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lá đầu tiên lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự Lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh cuộc họp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia. (Nguồn: Thế giới và Việt Nam)

Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam-Indonesia

Ngày 13/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia trao đổi các biện pháp, phương hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia.

Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiều bào ở các nước luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.