Các đại biểu Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" thích thú khám phá, tìm hiểu lịch sử dân tộc qua các cổ vật tại khu trưng bày.
Các đại biểu Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" thích thú khám phá, tìm hiểu lịch sử dân tộc qua các cổ vật tại khu trưng bày.

Cùng 306 "đại biểu Quốc hội nhí" tham quan khu trưng bày khảo cổ dưới lòng Nhà Quốc hội

Với khoảng 400 cổ vật và gần 10 di tích khảo cổ, Khu trưng bày khảo cổ dưới lòng tòa nhà Quốc hội được xem là bảo tàng khảo cổ học đầu tiên ở Việt Nam. Chuyến tham quan là một trong những hoạt động mở đầu Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 2 năm 2024.
Các cổ vật thời kỳ tiền Thăng Long (từ thế kỷ VII đến thế kỷ X) được trưng bày tại khu vực tầng hầm 2 Nhà Quốc hội.

Các cổ vật thời kỳ tiền Thăng Long (từ thế kỷ VII đến thế kỷ X) được trưng bày tại khu vực tầng hầm 2 Nhà Quốc hội.

Thời kỳ tiền Thăng Long là thời kỳ trước khi xây dựng kinh đô Thăng Long, gồm thời Đại La (từ thế kỷ VII đến thế kỷ IX) và thời Đinh - Tiền Lê (thế kỷ X).

Thời kỳ tiền Thăng Long là thời kỳ trước khi xây dựng kinh đô Thăng Long, gồm thời Đại La (từ thế kỷ VII đến thế kỷ IX) và thời Đinh - Tiền Lê (thế kỷ X).

Các di tích nền móng kiến trúc của các thời kỳ được đặt dưới mặt sàn khu trưng bày.

Các di tích nền móng kiến trúc của các thời kỳ được đặt dưới mặt sàn khu trưng bày.

Tại khu trưng bày, khách tham quan có thể khám phá tổng cộng 17 công trình kiến trúc gỗ, 7 giếng nước và nhiều cổ vật, đồ dùng sinh hoạt từ thời Đại La.

Tại khu trưng bày, khách tham quan có thể khám phá tổng cộng 17 công trình kiến trúc gỗ, 7 giếng nước và nhiều cổ vật, đồ dùng sinh hoạt từ thời Đại La.

Đại biểu tìm hiểu di tích khảo cổ giếng nước thời nhà Trần làm bằng đất nung, chung quanh trang trí nổi hình rồng, vân cánh sen hoa cúc.

Đại biểu tìm hiểu di tích khảo cổ giếng nước thời nhà Trần làm bằng đất nung, chung quanh trang trí nổi hình rồng, vân cánh sen hoa cúc.

Đầu rồng trang trí trên mái cung điện thời Lý (từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 13). Phần lớn các cổ vật này đã bị đập vỡ khi sử dụng làm đường đi cùng gạch, ngói và đồ sành.

Đầu rồng trang trí trên mái cung điện thời Lý (từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 13). Phần lớn các cổ vật này đã bị đập vỡ khi sử dụng làm đường đi cùng gạch, ngói và đồ sành.

Một số đồ gốm sinh hoạt thời Lý từng được sử dụng trong Hoàng cung Thăng Long xưa.

Một số đồ gốm sinh hoạt thời Lý từng được sử dụng trong Hoàng cung Thăng Long xưa.

Khu trưng bày là không gian tương tác, mang đến cơ hội để các "đại biểu Quốc hội nhí" khám phá, thu về những trải nghiệm không thể quên về khảo cổ học.

Khu trưng bày là không gian tương tác, mang đến cơ hội để các "đại biểu Quốc hội nhí" khám phá, thu về những trải nghiệm không thể quên về khảo cổ học.

Đại biểu hào hứng tham quan di tích khảo cổ tại khu trưng bày.

Đại biểu hào hứng tham quan di tích khảo cổ tại khu trưng bày.

Tại đây, có rất nhiều cổ vật ở cả 2 thời kỳ trước và sau khi xây dựng Hoàng Thành Thăng Long.

Tại đây, có rất nhiều cổ vật ở cả 2 thời kỳ trước và sau khi xây dựng Hoàng Thành Thăng Long.

Cổ vật tại đây được khai quật vào các năm 2008, 2009 do Viện Khảo cổ học thực hiện.

Cổ vật tại đây được khai quật vào các năm 2008, 2009 do Viện Khảo cổ học thực hiện.

Tham quan khu trưng bày, đại biểu Hà Phan Bách Hợp (tỉnh Khánh Hòa), giữ vai trò Phó Chủ tịch Quốc hội giả định tại Phiên họp, chia sẻ: Đây là những trải nghiệm đặc biệt, đã góp phần khơi gợi niềm tự hào dân tộc, đam mê tìm hiểu lịch sử nước nhà trong mỗi đại biểu.

Tham quan khu trưng bày, đại biểu Hà Phan Bách Hợp (tỉnh Khánh Hòa), giữ vai trò Phó Chủ tịch Quốc hội giả định tại Phiên họp, chia sẻ: Đây là những trải nghiệm đặc biệt, đã góp phần khơi gợi niềm tự hào dân tộc, đam mê tìm hiểu lịch sử nước nhà trong mỗi đại biểu.

Có thể bạn quan tâm

Tán Đa 2 tổ chức vào đúng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026) thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

[Ảnh] Tán Đa số thứ 2 - Hẹn nhau giữa Thủ đô tháng Mười

Tối 10/10, Báo Nhân Dân phối hợp BEAT Network tổ chức số thứ hai của show Tán Đa tại khu vực không gian cây đa Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội). Chương trình lần này là một điểm hẹn văn hóa-sáng tạo, nơi âm nhạc, nghệ thuật và những chất liệu ký ức của Hà Nội được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi với thế hệ trẻ.

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 không chỉ là không gian thưởng thức và trải nghiệm đồ uống mà còn là hành trình kết nối giữa truyền thống với sáng tạo, văn hóa và du lịch, Hà Nội và các địa phương, Việt Nam và bạn bè quốc tế.

[Ảnh] Hàng nghìn người dân thích thú tham dự Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026

Từ ngày 9-11/10/2026, tại Công viên Thiên văn học (phường Dương Nội, thành phố Hà Nội), diễn ra Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Hà Nội - Tinh hoa đồ uống Việt” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì tổ chức. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân tham gia tìm hiểu và trải nghiệm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

[Ảnh] "Hà Nội 12 mùa hoa" giữa sắc thu tháng 10

Sáng 10/10, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) đã khai mạc triển lãm nghệ thuật “Hà Nội 12 mùa hoa”. Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), mang đến một không gian nghệ thuật đầy cảm xúc, tri ân vẻ đẹp và bề dày văn hiến của Thăng Long-Hà Nội.

Đoàn vận động viên thanh niên tiêu biểu rước ngọn đuốc "Tôi yêu Tổ quốc tôi" từ đất mũi Cà Mau về Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: LINH PHAN)

[Ảnh] Tuổi trẻ Thủ đô đón ngọn lửa Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" từ cực Nam Tổ quốc

Sáng 10/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ chào cờ, khởi động chặng cuối và tổng kết Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026. Đây cũng là hoạt động mở đầu chuỗi chương trình cao điểm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026).

“Vườn rừng diệu kỳ” mở ra thế giới thiên nhiên đầy sắc màu.

[Ảnh] Tổng duyệt chương trình "Chắp cánh tuổi thơ"

Chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ” dành cho thiếu nhi và các gia đình trên địa bàn Thủ đô với chủ đề “Hành trình của ước mơ và những khám phá diệu kỳ” sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 10/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu chạy bộ đồng hành tại Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên".

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên"

Sáng 10/10, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam dự Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Chiều 9/10, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ khởi công Dự án Nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ khởi công.

Những "mẻ tôm hùm" nặng trĩu được người dân kéo lên tại Vịnh Xuân Đài.

[Video] Một năm sau bão dữ, "thủ phủ" tôm hùm rộn ràng mùa thu hoạch

Những ngày đầu tháng 10, nhịp sống tại vùng biển Vũng Chào - Vịnh Xuân Đài (Đắk Lắk) trở nên hối hả khi bà con ngư dân bước vào cao điểm thu hoạch tôm hùm cuối năm. Vượt qua những khó khăn bủa vây từ trận bão lịch sử năm trước, những lồng nuôi kiên cường bám biển nay đã cho thành quả khi giá thu mua tôm hiện đang ở mức khá cao.