Chủ tịch Quốc hội gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ

Sáng 1/2, trong không khí phấn khởi chào mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự cuộc làm việc có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông; Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng và đại diện Thường trực một số cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo thành phố Cần Thơ.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng cùng các đồng chí trong Đoàn công tác được Bộ Chính trị phân công về thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long.

Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng toàn thể Nhân dân thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng cho biết, năm 2025, mặc dù tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là thiên tai, bão lũ, song đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Tăng trưởng kinh tế đạt 8,02%, đứng thứ 32 thế giới và thứ tư trong ASEAN. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 5.026 USD, vượt ngưỡng đề ra. Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 2,6 triệu tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay.

cantho2-6169.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: THANH TÂM)

Toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 930 tỷ USD, mức cao kỷ lục, trong đó xuất khẩu nông sản, thực phẩm đạt khoảng 84 tỷ USD; giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 23 tỷ USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 1,3%, mức thấp nhất từ trước đến nay; hạ tầng giao thông tiếp tục được quan tâm đầu tư, với khoảng 3.000km đường bộ cao tốc được triển khai trên cả nước; các công trình trọng điểm quốc gia được thúc đẩy mạnh mẽ.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương lớn về an sinh xã hội, tiêu biểu như: đầu tư xây dựng 248 trường dân tộc nội trú tại các tỉnh miền núi; triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với khoảng 344.000 căn nhà trên cả nước, riêng khu vực miền trung sau bão lũ phải xây dựng lại khoảng 36.000 căn, nhưng đã được hoàn thành thần tốc trong 3 tháng để người dân có nhà ở ổn định trước Tết.

Về quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia tiếp tục được giữ vững. Trong bối cảnh nhiều khu vực trên thế giới còn xung đột, đất nước ta duy trì được ổn định chính trị, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

cantho1-1913.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự buổi gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. (Ảnh: THANH TÂM)

Công tác xây dựng Đảng và sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Trong năm 2025, đã thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập các cơ quan Trung ương, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động của cấp huyện; hoàn thành bố trí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không phải là người địa phương.

Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025 và cơ bản ổn định, đang tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được triển khai nghiêm túc, không có vùng cấm, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân và được dư luận quốc tế đánh giá cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ những mặt còn hạn chế như: Đầu tư kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là tại đồng bằng sông Cửu Long; chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và ứng dụng khoa học-công nghệ có nhiều cố gắng nhưng còn chậm; đời sống của một bộ phận Nhân dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe ở một số địa bàn chưa đồng đều.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm ngay từ những tháng đầu năm 2026 là tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Đảng.

cantho4-9877.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. (Ảnh: THANH TÂM)

Đối với thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thành phố đã có Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 45 của Quốc hội, nhưng sau sáp nhập với Sóc Trăng, Hậu Giang, không gian phát triển đã được mở rộng hơn nhiều so với trước đây. Do vậy, Thành ủy, UBND thành phố cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để tạo động lực phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, trên tinh thần “xin cơ chế để tạo nguồn lực”.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp, các ngành thực hiện tốt Chỉ thị 55 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 vui tươi, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh, chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, hộ nghèo.

Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong năm 2026; chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ và gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

cantho3-7205.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. (Ảnh: THANH TÂM)

*Sáng cùng ngày, tại Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ đồng chí Lê Phước Thọ (Sáu Hậu), nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Đồng chí Lê Phước Thọ là nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân, người đảng viên cộng sản kiên trung, đã suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc nhân dân.

Cuộc đời trải qua gần 1 thế kỷ, gắn liền với biết bao thăng trầm của lịch sử đất nước, dân tộc và quê hương miền Tây Nam Bộ, cho đến khi giữ các vị trí quan trọng của Đảng, Nhà nước, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, đồng chí cũng luôn giữ vững ý chí kiên cường của người chiến sĩ cộng sản, vượt qua mọi gian nan, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, dành nhiều tâm huyết cho công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

*Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã tặng quà cho các gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, hộ nghèo, cận nghèo, công nhân lao động trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới các gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, hộ nghèo, cận nghèo, công nhân lao động và nhân dân thành phố Cần Thơ lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thông tin về tình hình đất nước năm 2025, Chủ tịch Quốc hội cho biết, mặc dù tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều khó khăn, nhưng đất nước đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận thành phố Cần Thơ đã nỗ lực, cố gắng và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tăng trưởng GRDP thành phố đạt 7,23%; thu nhập bình quân đầu người gần 95 triệu đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 5,5 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2024. Công tác an sinh xã hội, chính sách với người có công được thực hiện đồng bộ, kịp thời, đúng đối tượng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,63%, thấp nhất so với các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ngay từ tháng đầu, quý đầu; xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết sát với thực tiễn địa phương; có kế hoạch chi tiết về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng thời, thành phố phải có chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị… cho đội ngũ cán bộ; tập trung cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo và lĩnh vực khoa học-công nghệ.

Lưu ý thành phố nằm ở vị trí chiến lược của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, Cần Thơ phải quan tâm, bảo đảm quốc phòng-an ninh; tăng cường đoàn kết nội bộ; chung sức, đồng lòng để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, xây dựng thành phố trở thành nơi đáng sống của vùng Tây Nam Bộ.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, việc chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo không phải đợi dịp lễ, Tết mà phải làm thường xuyên, liên tục để mọi người dân đều được hưởng các chính sách của Đảng, Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 1/2/2026: Thủ tướng đề nghị "5 hoá" nguồn lực nhà nước để dẫn dắt, định hướng, mở đường

[Video] Thời sự 24h ngày 1/2/2026: Thủ tướng đề nghị "5 hoá" nguồn lực nhà nước để dẫn dắt, định hướng, mở đường

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng chủ trì Phiên họp thứ Nhất Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển kinh tế nhà nước; Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 2/2026; Kiến nghị gỡ vướng cho hàng trăm xe nông sản bị ùn tại cửa khẩu; Iran đàm phán với Mỹ giữa lúc căng thẳng leo thang.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. Ảnh: Việt Đức - TTXVN)

Trưởng Đại diện UNESCO: Nghị quyết số 80 tạo nền tảng để Việt Nam ứng phó hiệu quả với những thách thức toàn cầu

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 7/1/2026 về Phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới, là dấu mốc quan trọng về tư duy và tầm nhìn phát triển văn hóa, khẳng định vai trò của văn hóa như nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Chương trình Xuân Quê hương là sợi dây kết nối bền chặt giữa những người Việt xa quê tại Malaysia. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia)

Xuân Quê hương: Sợi dây kết nối bền chặt giữa những người Việt xa quê tại Malaysia

Hòa chung không khí tưng bừng chào đón Xuân Bính Ngọ 2026 và chào mừng thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tối 31/1, tại thủ đô Kuala Lumpur, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2026, với sự tham dự của đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Malaysia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo kinh tế nhà nước

Sáng 1/2, tại Trụ sở Chính phủ,Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và Hồ Đức Phớc; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc sáng nay với lãnh đạo Thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Phạm Trung)

Cần Thơ cần triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử

Ngày 1/2, tiếp tục chương trình công tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đến giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại thành phố Cần Thơ.

Kinh tế cửa khẩu giữ vai trò động lực chủ đạo của Lạng Sơn.

Xây dựng biên cương giàu mạnh, bình yên

Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân, nhiệm kỳ qua, tỉnh Lạng Sơn đã đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Riêng năm 2025, GRDP của tỉnh đạt 8,06%, xếp thứ 3/9 tỉnh khu vực trung du và miền núi phía bắc.

Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng tuyên truyền cho nhân dân về cuộc bầu cử tại cuộc họp dân ở từng thôn, bản.

Thành phố Đà Nẵng: Sẵn sàng cho ngày hội non sông

Mặc dù đến giữa tháng 3 mới diễn ra ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, song, thời điểm này, tại các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng, công tác chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ bầu cử đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân khẩn trương thực hiện.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thủ đô Hà Nội chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Đăng Khoa

Đảng thật sự vì dân, dân bền lòng tin Đảng

Mùa Xuân năm 1930, khi sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nêu rõ lý tưởng, mục tiêu chiến lược của Đảng và dân tộc là: Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập, để đi tới xã hội cộng sản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Vĩnh Long quán triệt, triển khai nghiêm túc công tác chuẩn bị bầu cử

Chiều 31/1, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đến giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Vĩnh Long.

[Video] Thời sự 24h ngày 31/1: Tổng Bí thư dự Khánh thành Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên Đồi E2

[Video] Thời sự 24h ngày 31/1: Tổng Bí thư dự Khánh thành Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên Đồi E2

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư dự Khánh thành Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên Đồi E2; Người dân xếp hàng mua vàng, bạc dù giá giảm sâu; Nhập khẩu thực phẩm, nông sản đình trệ vì chờ hướng dẫn; Giá thịt lợn đắt ngang giá thịt bò; 77% lao động đổi lương lấy môi trường làm việc lành mạnh.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và Đoàn công tác giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Trường mầm non Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm

Sáng 31/1, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đến giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Đồng Tháp.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cháu học sinh tại Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn, Điện Biên

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 31/1, tại tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn, bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích đồi E2. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đồi E2, Điện Biên

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), sáng 31/1, tại tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương dự lễ khánh thành công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình tại Di tích Đồi E2 (phường Điện Biên Phủ).