Công tác nhân sự của Kỳ họp được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ và bài bản

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên, công tác nhân sự của Kỳ họp thứ nhất đã được tiến hành một cách rất nghiêm túc, chặt chẽ và bài bản, đúng theo quy trình, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch và đạt được sự đồng thuận rất cao trong Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên trao đổi với các phóng viên tại họp báo. (Ảnh: DUY LINH)
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên trao đổi với các phóng viên tại họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Trưa ngày 24/4, ngay sau phiên bế mạc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chủ trì họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh khẳng định Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và đạt hiệu quả.

Theo đó, tại Kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét và quyết định thông qua nhiều nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước trong bối cảnh hiện nay. Những quyết sách tại Kỳ họp không chỉ giải quyết các yêu cầu trước mắt, cấp bách mà đồng thời cũng tạo ra các nền tảng về thể chế, tổ chức và nguồn lực cho cả nhiệm kỳ.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã cho thấy rõ tiến trình tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn, gắn chặt chẽ hơn giữa công tác lập pháp và giám sát và việc tổ chức thực thi các quy định của pháp luật.

Đồng thời, Kỳ họp cũng cho thấy tinh thần chỉ đạo Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, cải cách thể chế, khơi thông nguồn lực và đặt con người làm trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội.

z7758499625367-0a7d1ddaad2af6b851633ab1e6513755.jpg
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển nhấn mạnh, đây là kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở đầu cho một nhiệm kỳ mới của Quốc hội với nhiệm vụ hết sức nặng nề so với các kỳ họp thông thường khác. Quốc hội đã kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp, tập trung thể chế hóa các nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tạo nền tảng pháp lý, thể chế, động lực, chính sách để đất nước phát triển tiến vào kỷ nguyên mới.

Về công tác nhân sự, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Văn Hiển nêu rõ đây là nội dung trọng tâm của kỳ họp, có ý nghĩa quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong cả nhiệm kỳ, được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành bài bản, bảo đảm dân chủ, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận, thống nhất rất cao của các vị đại biểu Quốc hội.

Theo đó, Quốc hội đã xem xét, thông qua 18 Nghị quyết về: số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (gồm 18 người); bầu Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội, 11 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, 7 Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước; bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI (gồm 13 Bộ và 4 cơ quan ngang Bộ).

Đồng thời, quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI (gồm 24 thành viên); phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng Chính phủ, 15 Bộ trưởng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

z7758484086753-9ce020e43e7d947c106b42a71f8f2847.jpg
Quang cảnh họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Về công tác lập pháp, Quốc hội đã xem xét, thông qua 9 luật và 5 nghị quyết quy phạm pháp luật nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và các kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Các chính sách được ban hành mang đậm tinh thần đổi mới và hành động quyết liệt để tập trung hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực, tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình phát triển của đất nước.

Đặc biệt, Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, như:

Cho phép bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương từ kinh phí tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên ngân sách nhà nước (chi từ lương và chi hoạt động theo quy định của pháp luật) năm 2025 do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với toàn bộ số kinh phí chưa sử dụng hết từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được chuyển nguồn sang năm 2025 theo Nghị quyết số 159/2024/QH15 của Quốc hội, cho phép chuyển nguồn sang năm 2026 để xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Giao Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện.

Trong khuôn khổ Họp báo, đại diện các Ủy ban của Quốc hội đã làm rõ một số nội dung được các phóng viên quan tâm như công tác nhân sự của Kỳ họp; ý nghĩa, tác động xã hội của các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua...

Chia sẻ về công tác nhân sự, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, đặc biệt quan trọng, trong đó có nội dung trọng tâm là kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo cấp cao của Nhà nước.

Có thể khẳng định, công tác nhân sự đã được tiến hành một cách rất nghiêm túc, chặt chẽ và bài bản, đúng theo quy trình cũng như là quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch và đạt được sự đồng thuận rất cao trong Quốc hội. Quốc hội đã tiến hành bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các chức danh quan trọng khác của bộ máy nhà nước.

Qua kết quả biểu quyết cho thấy tỷ lệ tín nhiệm rất cao đối với các nhân sự được bầu, phê chuẩn, nhiều đồng chí đạt số phiếu gần như tuyệt đối. Điều này thể hiện sự đồng thuận cũng như sự tin tưởng rất lớn của Quốc hội đối với các phương án nhân sự đã được giới thiệu.

"Điều quan trọng hơn là các nhân sự được bầu và phê chuẩn lần này đều là những cán bộ rất tiêu biểu và đã được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng và có tư duy đổi mới cũng như tầm nhìn chiến lược và năng lực tổ chức thực hiện", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu thông tin thêm.

Theo bà Tạ Thị Yên, đây là yếu tố then chốt để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thông suốt, hiệu quả trong toàn bộ hệ thống chính trị. Và việc hoàn thành công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất thì không chỉ là bước kiện toàn về cấu trúc bộ máy mà nó còn có ý nghĩa mở đầu cho nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng vững chắc để triển khai các cái chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và của Quốc hội để đáp ứng những yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn tới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.