Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý

Sáng 30/6, tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô, thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ công bố nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và các quyết định của thành phố về việc triển khai tổ chức đơn vị hành chính cấp xã.

Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dự buổi lễ tại Hà Nội.
Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dự buổi lễ tại Hà Nội.

Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dự và phát biểu chỉ đạo, tặng hoa chúc mừng.

Cùng dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và đông đảo cán bộ, nhân dân tại điểm cầu trực tuyến 126 xã của Hà Nội.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025; Quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về kết thúc hoạt động của Đảng bộ quận, huyện, thị xã; Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về việc thành lập Đảng bộ 126 xã, phường trên địa bàn Hà Nội; các Quyết định chỉ định nhân sự cấp ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

Hà Nội từ 526 xã, phường được sắp xếp lại còn 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 phường và 75 xã. Cùng với các địa phương trên cả nước, các xã, phường ở Hà Nội chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7.

Trong thời gian qua, thành phố Hà Nội cùng các xã, phường trên địa bàn đã nỗ lực rất lớn với tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua mọi khó khăn để tổ chức vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đem lại những kết quả tích cực cùng nhiều kinh nghiệm cần thiết để sẵn sàng vận hành chính thức.

Đến nay công tác chuẩn bị cho việc vận hành chính quyền 2 cấp và tại 126 xã, phường mới ở Hà Nội cơ bản hoàn thành, sẵn sàng vận hành bộ máy mới của Thủ đô bảo đảm trơn tru, hiệu quả.

z6755602964297-419cb3e8371c2041bb40edc9bad7596c.jpg
Chủ tịch nước và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp và Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Cả nước sắp xếp lại còn 34 tỉnh, thành phố và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gồm cấp tỉnh và xã. Đây là một trong những quyết sách mang tầm vóc lịch sử, có ý nghĩa chiến lược lâu dài để mở rộng không gian phát triển kinh tế-xã hội, phù hợp với bối cảnh đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử cải cách hành chính, đất nước ta thực hiện cải tổ quy mô lớn, giảm các tầng nấc trung gian, hình thành nên bộ máy hành chính tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu năng và hiệu quả, hướng đến phục vụ nhân dân tốt hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ, thực hiện Kết luận của Ban Bí thư, tại 34 tỉnh, thành phố trong cả nước sẽ đồng thời làm Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu.

Đây là một dấu mốc rất đặc biệt của Thủ đô Hà Nội và cả nước và bắt đầu từ ngày 1/7, bộ máy chính quyền địa phương cả nước chính thức bước sang giai đoạn mới - chuyển từ chính quyền địa phương 3 cấp đã hoạt động trong 80 năm từ khi thành lập nước sang chính quyền địa phương 2 cấp.

z6755935393722-28025095d40f50ad86aa2940e884f6c9.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch nước khẳng định, đây là một chủ trương lớn, đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, mang tính chiến lược lâu dài, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn trong việc xây dựng một nền hành chính tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Đây không chỉ là việc điều chỉnh địa giới hành chính đơn thuần, mà còn là một bước đi có ý nghĩa to lớn về mặt chính trị, tổ chức và bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Đặc biệt, đối với Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến và anh hùng, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học-công nghệ và hội nhập quốc tế với những giá trị tinh hoa của dân tộc, với hàng nghìn di tích lịch sử, văn hóa, công cuộc sắp xếp đơn vị hành chính lần này có ý nghĩa hết sức to lớn, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, văn hóa, lịch sử; cải cách hành chính, quản lý, phát huy hiệu quả hơn không gian và nguồn lực Thủ đô.

z6755935556610-22cf0f6203516cde1bb0301ce7d6032b.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ.

Chủ tịch nước đánh giá cao thời gian vừa qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã nghiêm túc, trách nhiệm, sáng tạo trong thực hiện sắp xếp các cơ quan của bộ máy, chủ động có phương án chấm dứt hoạt động của cấp huyện và sắp xếp giảm đơn vị hành chính cấp xã từ 526 xuống còn 126 đơn vị.

Đặc biệt, việc sắp xếp này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của nhân dân, cán bộ, đảng viên, qua đó thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy cải cách quản trị của Thủ đô; mở ra không gian phát triển mới để Thủ đô Hà Nội phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng đối với vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu bộ máy mới tinh, gọn, nhưng phải mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân hơn, Chủ tịch nước đề nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp; đặc biệt cấp ủy, chính quyền 126 xã, phường mới ngay từ khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7 phải vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả toàn bộ bộ máy hành chính mới; không để trễ việc, không để ách tắc, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, đặc biệt là các công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, đầu tư, dịch vụ công thiết yếu.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu, các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, trí tuệ và đạo đức công vụ; tiên phong trong đổi mới tư duy quản lý, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất; phải chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ, làm cho nhân dân tin, nhân dân thuận, nhân dân ủng hộ.

z6755935393724-ef6afd470da2b2bb0a969ff9f2c6f871.jpg
Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao các quyết định liên quan cho các xã, phường.

Trên cơ sở các chủ trương, chính sách rất quan trọng được Đảng, Nhà nước ban hành thời gian qua để tạo khuôn khổ pháp lý, chính trị cho tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền Hà Nội tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện tốt, có hiệu quả, trong đó đặc biệt lưu ý tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; về phát triển kinh tế tư nhân; về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, cũng như Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Luật Thủ đô 2024…

Trên nền tảng đó, Hà Nội cần chủ động xây dựng các chương trình hành động một cách khoa học, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm và có lộ trình cụ thể.

Chủ tịch nước khẳng định, đây không chỉ là yêu cầu về mặt hành chính, mà còn là biểu hiện cụ thể của tinh thần đổi mới tư duy quản lý, đổi mới phương pháp tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng trong thực tiễn.

Đồng thời, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chỉ khi Hà Nội phát triển mạnh mẽ, hiện đại, thì vai trò trung tâm, vai trò dẫn dắt, vai trò biểu tượng của Thủ đô mới được phát huy đầy đủ, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng chắc chắn rằng, với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, tinh thần đoàn kết, trí tuệ, khát vọng và sự năng động, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội sẽ chung sức, đồng lòng phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đi đầu trong đổi mới mô hình quản lý, nâng cao chất lượng chính quyền cơ sở, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.