Chủ tịch nước Lương Cường tiếp lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu Peru

Trưa 14/11, theo giờ địa phương, tại thủ đô Lima, tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu Peru, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Peru và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam cam kết tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các doanh nghiệp Peru nói riêng hợp tác đầu tư kinh doanh hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu Peru.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu Peru.

Tại buổi tiếp, đánh giá cao những bước phát triển vượt bậc và sự năng động của nền kinh tế Việt Nam, lãnh đạo các doanh nghiệp Peru chia sẻ với Chủ tịch nước về những điểm tương đồng giữa hai nền kinh tế Peru và Việt Nam, cho rằng hai bên hoàn toàn có thể bổ trợ lẫn nhau để hướng tới một tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng hơn.

Lãnh đạo các doanh nghiệp cũng giới thiệu về những lĩnh vực thế mạnh của Peru, trong đó có khai khoáng và đặc biệt là điều kiện tự nhiên rất phù hợp cho phát triển năng lượng sạch. Các doanh nghiệp Peru cũng bày tỏ mong muốn được tìm hiểu rõ hơn về thị trường Việt Nam, tìm kiếm các đối tác hợp tác trong những lĩnh vực thế mạnh của nhau, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng tham dự cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Peru; cho rằng sự kiện này sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ kinh tế, đầu tư hai nước sang một giai đoạn mới ngày một tốt đẹp hơn.

Chủ tịch nước cho biết trong 30 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Peru luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp thông qua nhiều cơ chế đối thoại song phương, từ lĩnh vực chính trị, ngoại giao đến kinh tế, thương mại. Hai nước cùng chia sẻ nhiều giá trị chung, cùng tích cực tham gia và không ngừng tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế. Mối quan hệ đó là kết quả nỗ lực không ngừng của hai bên, bằng sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm, bằng sự cảm thông, chia sẻ và sự tôn trọng lẫn nhau để đạt được mục tiêu hai nước mong muốn hướng tới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Điểm lại những bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực thời gian qua, Chủ tịch nước cho rằng tiềm năng hợp tác của hai nước vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt khi hai nước chính thức trở thành thành viên đầy đủ của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Chủ tịch nước nhấn mạnh, sau khi Peru đã được ASEAN trao quy chế “Đối tác phát triển” sẽ tăng cường sự hiện diện của Peru ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường thương mại giữa Peru các nước thành viên của ASEAN; bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ là cửa ngõ để kết nối các doanh nghiệp của Peru với thị trường ASEAN gần 700 triệu người.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu Peru, Chủ tịch nước đã chia sẻ một số gợi mở cho sự hợp tác của các doanh nghiệp hai bên, trong đó đề nghị phía Peru hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án của Việt Nam, đặc biệt là các dự án chuyển đổi số, cung cấp hạ tầng số, thành phố thông minh, an ninh mạng, y tế số, giáo dục số; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoàn thiện thủ tục chuyển giao các dự án trong lĩnh vực dầu khí của Việt Nam tại Peru.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu Peru.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu Peru.

Cùng với đó, Chủ tịch nước cho rằng các doanh nghiệp Peru cần nghiên cứu, xem xét khả năng hợp tác phát triển các ngành khai thác khoáng sản, nông sản hữu cơ, chế biến thực phẩm, du lịch…, những lĩnh vực mà Peru đặc biệt có thế mạnh và Việt Nam có nhiều tiềm năng, cũng như đang có nhu cầu thu hút đầu tư để tương xứng với tiềm năng của hai nước.

Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp khai thác các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và cơ chế hợp tác song phương, đa phương mà hai bên cũng là thành viên như: APEC, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Diễn đàn hợp tác Mỹ Latinh và Caribe (FEALAC).

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam cam kết tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các doanh nghiệp Peru nói riêng hợp tác đầu tư kinh doanh hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam.

Chủ tịch nước cũng cho biết trong các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Peru hai bên đã thống nhất sẽ thúc đẩy việc nâng quan hệ Việt Nam – Peru lên một tầm cao mới theo hướng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của hai bên, trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Peru, Chủ tịch nước tin tưởng rằng, hợp tác kinh tế - đầu tư – thương mại sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, đồng thời là động lực để đưa mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Peru lên tầm cao mới vì sự thịnh vượng chung.

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.