Tổng thống Peru trao Huân chương “Mặt trời Peru” cấp Đại Thập tự tặng Chủ tịch nước Lương Cường

Chiều 13/11 theo giờ địa phương (sáng 14/11 giờ Hà Nội), tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Lima, sau khi kết thúc tốt đẹp cuộc hội đàm, Tổng thống Dina Ercilia Boluarte Zegarra đã chủ trì buổi Lễ trao Huân chương “Mặt trời Peru” cấp Đại Thập Tự cho Chủ tịch nước Lương Cường.
Tổng thống Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra trao Huân chương “Mặt trời Peru” cấp Đại Thập tự cho Chủ tịch nước Lương Cường.

Tổng thống Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra trao Huân chương “Mặt trời Peru” cấp Đại Thập tự cho Chủ tịch nước Lương Cường.

Bày tỏ vinh dự được trao tặng Huân chương “Mặt trời Peru” cấp Đại Thập tự, Tổng thống Dina Ercilia Boluarte Zegarra khẳng định phần thưởng cao quí này của Nhà nước Peru nhằm ghi nhận những đóng góp của Chủ tịch nước Lương Cường vào việc thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước; thể hiện sự trân trọng của Nhà nước Peru vì chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Lương Cường được thực hiện đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; đồng thời tin tưởng rằng hai bên sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Peru-Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vinh dự và xúc động, được đón nhận Huân chương Mặt trời Peru cấp Đại Thập tự, Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Peru, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (14/11/1994 - 14/11/2024) và trong chuyến thăm đầu tiên tới đất nước Peru tươi đẹp và mến khách.

Chủ tịch nước khẳng định việc quyết định trao tặng Huân chương cao quý thể hiện tình cảm đặc biệt của Nhà nước và nhân dân Peru đối với đất nước và nhân dân Việt Nam cũng như đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Huân chương là sự động viên, cổ vũ Chủ tịch nước cố gắng nhiều hơn nữa cùng các bạn Peru không ngừng vun đắp mối quan hệ hợp tác hai nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, hướng đến những tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ở hai khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, tuy xa xôi về địa lý, nhưng nhân dân Việt Nam đã biết đến Peru là một đất nước tươi đẹp, người dân nhân hậu, giàu lòng mến khách; đất nước của nền văn minh Inca rực rỡ, nơi có quần thể di tích Machu Pichu được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, nơi lưu giữ những giá trị lịch sử và văn hóa độc đáo, điểm đến của hàng triệu du khách mỗi năm, trong đó có ngày càng nhiều du khách Việt Nam

Bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn chân thành sự ủng hộ, đoàn kết của nhân dân Peru trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn hai nước sẽ tiếp tục đoàn kết, ủng hộ, sát cánh cùng nhau trên chặng đường tới, đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp thiết thực cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển và vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân hai nước.

* Chiều cùng ngày, sau khi kết thúc hội đàm và tổ chức trao Huân chương Huân chương “Mặt trời Peru” cấp Đại Thập tự, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Dina Ercilia Boluarte Zegarra có cuộc gặp gỡ báo chí hai nước để thông tin về kết quả hội đàm.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại cuộc gặp mặt báo chí.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại cuộc gặp mặt báo chí.

Phát biểu tại cuộc gặp, thay mặt Nhà nước và nhân dân Peru, Tổng thống Dina Ercilia Boluarte Zegarra nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Peru và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2024; và đặc biệt là chuyến thăm diễn ra ngay trước thềm hai nước kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (14/11/1994-14/11/2024).

Tổng thống Peru khẳng định trong ba thập kỷ qua, hai nước đã từng bước củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và thấu hiểu trên cơ sở sự đồng thuận trong nhiều vấn đề từ song phương tới đa phương và đến nay hai nước đã trở thành đối tác quan trọng của nhau. Tổng thống Dina Ercilia Boluarte Zegarra cho biết tại cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, hai bên bày tỏ hài lòng và vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ trong ba thập kỷ qua, đồng thời nhất trí tiếp tục cùng nhau thúc đẩy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Cảm ơn bà Tổng thống, các nhà lãnh đạo và nhân dân Peru về sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và thân tình, cũng như sự ủng hộ mà các bạn Peru luôn dành cho Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Peru đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Năm APEC 2024 và tin tưởng Tuần lễ Cấp cao diễn ra trong hai ngày tới sẽ thành công, đóng góp thúc đẩy hợp tác và liên kết châu Á - Thái Bình Dương và tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của Peru trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước cho biết đã cùng Tổng thống Dina Ercilia Boluarte Zegarra chia sẻ những đánh giá rất tích cực về mức độ và đà phát triển của quan hệ Việt Nam-Peru thời gian qua. Đặc biệt là sự gia tăng đối thoại ở cấp cao, sự tin cậy chính trị và tiến triển đột phá trong quan hệ kinh tế-thương mại.

Cho rằng hai bên cần và có thể làm nhiều hơn nữa vì tiềm năng, dư địa hợp tác kinh tế còn rất lớn, cả trong các lĩnh vực truyền thống như dầu khí, khai khoáng, hạ tầng, nông nghiệp, cho đến các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, trên cơ sở các thế mạnh của hai nền kinh tế; Chủ tịch nước khẳng định Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được cả hai nước phê chuẩn là khuôn khổ quan trọng để gắn kết hai nền kinh tế chúng ta chặt chẽ hơn nữa.

Chủ tịch nước thông báo cùng Tổng thống Peru đã thảo luận và thống nhất các định hướng, biện pháp lớn để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó sẽ gia tăng trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, củng cố các cơ chế hợp tác và khuôn khổ pháp lý, tăng cường sự hiện diện ngoại giao và lãnh sự, khuyến khích và tạo điều kiện để kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và đầu tư, kết nối giao thông, hậu cần; đồng thời tăng cường trao đổi về văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân; mong muốn gia tăng trao đổi sinh viên, khách du lịch, doanh nhân, chuyên gia giữa hai nước, tăng cường giao lưu, hợp tác và sự hiểu biết, qua đó củng cố tình hữu nghị truyền thống.

Hai nhà lãnh đạo đã thống nhất ra Tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ Việt Nam-Peru, cho rằng hai nước đã hội tụ đủ các điều kiện để nâng cấp quan hệ lên một mức độ cao hơn; với quyết tâm chính trị cao, hai bên sẽ tiến hành trao đổi để sớm công bố khuôn khổ đối tác mới này.

Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm đã tạo thêm động lực cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, đáp ứng sự quan tâm và lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển và hội nhập của hai khu vực Đông Á-Mỹ Latinh.

Chủ tịch nước cũng đã trân trọng mời Tổng thống Dina Ercilia Boluarte Zegarra thăm Việt Nam vào năm 2025, nhấn mạnh sự kiện đó sẽ tạo thêm dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Peru.

Có thể bạn quan tâm

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.