Kỷ niệm 60 năm tuyên bố lịch sử của Tổng Tư lệnh Fidel Castro “ Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”

Tuyên bố bất hủ của Tổng Tư lệnh Fidel Castro cách đây 60 năm về trước “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” không chỉ là lời nói mà là sự kết tinh cao độ của tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, phản ánh tình cảm chân thành của nhân dân Cuba đối với sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cung cấp)
Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cung cấp)

Ngày 5/2, tại Đại học La Habana, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba, Khoa nghiên cứu Việt Nam “Hồ Chí Minh” thuộc Đại học La Habana và Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) và Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo đặc biệt kỷ niệm 60 năm tuyên bố lịch sử của Tổng Tư lệnh Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long, Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc Fernando González Llort và Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam Yolanda Ferrer Gómez, đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo Đại học La Habana, các nhà nghiên cứu của Trung tâm Fidel Castro Ruz, cán bộ đối ngoại Cuba qua các thời kỳ, cùng đông đảo giảng viên, sinh viên và bạn bè Cuba quan tâm sâu sắc tới quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

hoithao3.jpg
Đại sứ Lê Quang Long chia sẻ tại Hội thảo. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cung cấp)

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long nhấn mạnh, Hội thảo đặc biệt này có ý nghĩa sâu sắc, được tổ chức trong bối cảnh Cuba đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Tư lệnh Fidel Castro; đồng thời hai nước vừa tổ chức thành công Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba 2025 nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1960-2025).

Theo Đại sứ Lê Quang Long, sự tham gia đông đảo của các học giả và sinh viên Cuba là minh chứng sinh động cho tình cảm thủy chung, son sắt mà nhân dân Cuba luôn dành cho Việt Nam.

Ôn lại bối cảnh ra đời tuyên bố lịch sử của Tổng Tư lệnh Fidel Castro “ Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” cách đây 60 năm về trước, Đại sứ Lê Quang Long cho biết, ngày 2/1/1966, tại Lễ kỷ niệm 7 năm thắng lợi của Cách mạng Cuba, trước hơn 500 đại biểu quốc tế tham dự Hội nghị Đoàn kết Á-Phi- Mỹ La-tinh lần thứ nhất, Tổng Tư lệnh Fidel Castro đã khẳng định: “Chúng tôi sẵn sàng hiến dâng cho nhân dân Việt Nam không chỉ đường mà cả máu của mình” - câu nói sau này được cô đọng thành tuyên bố bất hủ: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Đây không chỉ là lời nói mà là sự kết tinh cao độ của tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, phản ánh tình cảm chân thành của nhân dân Cuba đối với sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Lê Quang Long khẳng định, từ năm 1960 đến khi Việt Nam hoàn toàn giải phóng và thống nhất đất nước năm 1975, hầu như không có bài phát biểu quan trọng nào của Fidel Castro mà không nhắc tới Việt Nam, bày tỏ sự khâm phục đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần quật cường của nhân dân Việt Nam. Fidel Castro cũng là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị vào tháng 9/1973. Hình ảnh ông phất cao lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã trở thành biểu tượng sống động của tình đoàn kết chiến đấu và tình anh em thủy chung Việt Nam-Cuba.

hoithao1.jpg
Ngoài các chuyên gia, nhà nghiên cứu, Hội thảo còn thu hút được sự tham gia của nhiều bạn trẻ Cuba. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cung cấp)

Cùng với sự ủng hộ chính trị, tinh thần và ngoại giao, Cuba còn dành cho Việt Nam những hỗ trợ vật chất quý báu trong chiến tranh và giai đoạn tái thiết đất nước, với nhiều công trình tiêu biểu như Khách sạn Thắng Lợi (Hà Nội), Bệnh viện Đồng Hới (Quảng Bình), các trang trại bò sữa tại Mộc Châu (Sơn La), tuyến đường Xuân Mai-Tây Sơn…, thể hiện sinh động tinh thần “sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” mà Fidel Castro đã khẳng định.

Trong các tham luận tại Hội thảo, các học giả Cuba, trong đó có đại diện Trung tâm Fidel Castro Ruz và Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam, đã phân tích sâu sắc vai trò đặc biệt của Fidel Castro trong việc khơi dậy và duy trì phong trào đoàn kết quốc tế rộng lớn ủng hộ Việt Nam; đồng thời làm rõ vì sao Fidel chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim nhân dân Việt Nam. Nhiều học giả chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm xúc động về chuyến thăm lịch sử của Tổng Tư lệnh Fidel Castro tới Việt Nam năm 1973, cũng như tình cảm kính trọng, tri ân sâu sắc mà các thế hệ người Việt Nam luôn dành cho lãnh tụ Cuba.

hoithao4.jpg
Các chuyên gia đã phân tích sâu sắc vai trò đặc biệt của Fidel Castro trong việc khơi dậy và duy trì phong trào đoàn kết quốc tế rộng lớn ủng hộ Việt Nam. (Ảnh: Nguồn Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Kết luận Hội thảo, các đại biểu khẳng định, trải qua 6 thập kỷ, tinh thần đoàn kết quốc tế cao đẹp mà Fidel Castro để lại vẫn còn nguyên giá trị thời đại. Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba là tài sản vô giá của hai dân tộc, là hình mẫu hiếm có trong quan hệ quốc tế đương đại, cần được các thế hệ hôm nay và mai sau gìn giữ, phát huy.

Hội thảo đã góp phần làm sâu sắc hơn nhận thức của thế hệ trẻ Cuba về quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba, đồng thời tiếp tục lan tỏa giá trị bền vững của tuyên bố lịch sử “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” - biểu tượng bất diệt của tình đoàn kết, thủy chung giữa hai dân tộc anh em ở hai nửa bán cầu.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được tổ chức tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Sáng 7/2, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trên cả nước. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng lãnh đạo chủ chốt ba đảng tại cuộc gặp. (Ảnh TTXVN)

Gìn giữ, phát huy tình đoàn kết Đông Dương, vì sự phát triển thịnh vượng của mỗi dân tộc

Việt Nam, Lào, Campuchia là ba trong số những quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương, có mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong quá trình đấu tranh cách mạng, giành độc lập dân tộc và ngày càng khăng khít, bền chặt, là nền tảng vững chắc để cùng nhau hướng tới tương lai phát triển thịnh vượng.

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Đổi mới công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số

Quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ được đặt ra trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng tình hình mới tại các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, địa phương tham dự họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Đồng chí Trần Lưu Quang và các đại biểu bày tỏ niềm vui khi Xuân Bính Ngọ năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên, là mốc son mới khi hai tỉnh Tây Ninh và Long An hợp nhất, mở ra một giai đoạn lịch sử mới.

Các quan khách hái lộc lì xì đầu năm. (Ảnh do Đại sứ Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Xuân Quê hương - Cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Pakistan

Hòa chung không khí hân hoan chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tối 4/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã tổ chức Chương trình Xuân Quê hương. Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 200 khách mời là cộng đồng người Việt tại sở tại và bạn bè Pakistan cùng đại diện các đoàn ngoại giao tại Pakistan.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia

Chiều 6/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao đã tới gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam, cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Campuchia.