Chủ khu du lịch ven biển khai thác cát trái phép, thu lợi bất chính gần 5 tỷ đồng

Sáng 24/11, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua điều tra đã xác định chủ Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bất chấp pháp luật, tổ chức khai thác cát trái phép trong khu du lịch để thu lợi bất chính.
Hiện trường khai thác cát trái phép tại Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng.
Hiện trường khai thác cát trái phép tại Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng.

Cụ thể, sau khi phát hiện nhiều xe tải chở cát từ Khu kinh tế Dung Quất lưu thông ra tỉnh Quảng Nam trong đêm khuya có dấu hiệu nghi vấn, Tổ công tác đặc biệt thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi lập tức mở rộng điều tra, trinh sát bắt quả tang 1 xe máy đào và 4 xe tải đang khai thác cát trái phép trong Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng chở ra Quảng Nam tiêu thụ.

Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định, ông Phạm Văn Hải (56 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nam Quảng Nam, chủ Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng, là đối tượng chủ mưu trong việc tổ chức khai thác cát trái phép tại Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng.

Việc khai thác cát trái phép tại Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng diễn ra trong đêm khuya đến rạng sáng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Việc khai thác cát trái phép tại Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng diễn ra trong đêm khuya đến rạng sáng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Để qua mắt lực lượng chức năng, ông Phạm Văn Hải giao ông Trần Minh Dương (32 tuổi, ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) tự tổ chức khai thác, vận chuyển cát từ Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng ra bên ngoài để bán.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, việc khai thác cát trái phép tại Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng diễn ra từ nửa đêm hôm trước đến rạng sáng hôm sau. Trong quá trình khai thác cát lậu, các đối tượng cấu kết với nhau bố trí người canh gác.

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 8/2023 đến nay, các đối tượng khai thác cát lậu tại Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng đã thu lợi bất chính gần 5 tỷ đồng.

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 8/2023 đến nay, các đối tượng khai thác cát lậu tại Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng đã thu lợi bất chính gần 5 tỷ đồng.

Sau khi khai thác cát lậu, từ tháng 8/2023 đến nay, ông Dương hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảnh Nguyên hợp thức hóa nguồn gốc khoáng sản bằng cách mua, bán hóa đơn trái phép để bán cho một Công ty đóng tại Khu công nghiệp Chu Lai (Quảng Nam), với tổng khối lượng khoảng 15.000 m3, thu về số tiền bất chính gần 5 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng điều tra vụ khai thác cát trái phép tại Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng.

Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng điều tra vụ khai thác cát trái phép tại Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khu vực bờ biển thuộc Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng bị băm nát bởi khai thác cát lậu.

Khu vực bờ biển thuộc Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng bị băm nát bởi khai thác cát lậu.

Được biết, dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng nằm dọc bãi biển Khe Hai, thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Dự án do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nam Quảng Nam làm chủ đầu tư, với tổng vốn đăng ký khoảng 2.000 tỷ đồng, diện tích hơn 100ha. Sau 17 năm triển khai, đến nay, nhiều hạng mục của dự án vẫn còn dở dang, xuống cấp nghiêm trọng.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.