Chủ động ứng phó thách thức, đóng góp tích cực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định, để vững vàng cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, ngành nông nghiệp và môi trường sẽ nỗ lực cùng cả nước thực hiện các mục tiêu mà Đảng, Quốc hội, Nhà nước đã đặt ra, trong đó quan trọng nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số và phát triển xanh, bền vững.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu. (Ảnh: DUY LINH)
Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu. (Ảnh: DUY LINH)

Trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh biến động

Chiều 29/10, trao đổi, làm rõ thêm các nội dung, vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm tại phiên thảo luận về kinh tế-xã hội, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ngành nông nghiệp và môi trường vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 3,83% trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông-lâm-thủy sản đạt 52,31 tỷ USD, xuất siêu gần 16 tỷ USD.

Bộ trưởng khẳng định, toàn ngành sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà Đảng, Nhà nước đề ra.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng nêu rõ, từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, thiên tai và thị trường xuất khẩu biến động.

Thiên tai đã làm 256 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế hơn 61.000 tỷ đồng; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đang hứng chịu mưa lũ đặc biệt lớn, có nơi lượng mưa lên tới 4.476mm, cao nhất từ trước đến nay.

ndo_br_bnd-3619.jpg
Quang cảnh phiên thảo luận của Quốc hội, chiều 29/10/2025. (Ảnh: DUY LINH)

Trước bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cùng sự chung sức, đồng lòng của người dân và doanh nghiệp, toàn ngành đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng ngành đạt 3,83%, các chỉ tiêu chủ yếu đều cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông-lâm-thủy sản đạt 52,31 tỷ USD, xuất siêu gần 16 tỷ USD, tiếp tục khẳng định nông nghiệp là một trong những trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, đóng góp lớn vào cân bằng thương mại quốc gia.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều hạn chế, nhất là về chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, tốc độ chuyển đổi sang nông nghiệp xanh còn chậm, công tác quản lý chất lượng, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm còn bất cập ở một số địa phương. Việc cấp mã vùng trồng, thử nghiệm, xét nghiệm một số hoạt chất vẫn còn vướng mắc...

Ngoài ra, thị trường xuất khẩu nông sản đang gặp nhiều khó khăn do xu hướng bảo hộ sản xuất, tăng hàng rào kỹ thuật của các nước. Một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản còn chồng chéo, trong khi đổi mới hoạt động của các công ty nông-lâm nghiệp diễn ra chậm. Công tác quản lý tài nguyên, nhất là đất đai và nguồn nước, chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Bộ trưởng cũng thừa nhận việc xây dựng thị trường carbon - dù dự kiến đưa vào vận hành thử vào cuối năm 2025 vẫn còn chậm so với yêu cầu. Khả năng ứng phó, giảm thiểu tác hại thiên tai và biến đổi khí hậu đang gặp thách thức lớn, đòi hỏi giải pháp đồng bộ, căn cơ và sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp, các ngành.

Tháo gỡ điểm nghẽn, hướng tới phát triển bền vững

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết, ngành nông nghiệp và môi trường xác định giai đoạn 2026-2030 là thời kỳ bản lề để vững vàng cùng với cả đất nước bước vào kỷ nguyên mới, góp phần cùng cả nước thực hiện được các mục tiêu mà Đảng, Quốc hội, Nhà nước đã đặt ra, trong đó quan trọng nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số và phát triển xanh, bền vững.

Theo đó, ngành nông nghiệp và môi trường đã đưa ra 18 chỉ tiêu rất tích cực để thực hiện từ nay đến năm 2030, trong đó có các chỉ tiêu như phấn đấu đạt tăng trưởng từ 3,5 đến 4%.

Để đạt được mục tiêu đó, bộ đang tập trung tham mưu cho Chính phủ, trình Quốc hội 4 nhóm nội dung quan trọng. Thứ nhất, Luật sửa đổi, bổ sung 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, tập trung vào 3 nhóm vấn đề: Phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh; và tháo gỡ những điểm nghẽn cần xử lý ngay để tạo điều kiện cho giai đoạn phát triển mới từ năm 2026.

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và khoáng sản, nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý, góp phần phát triển kinh tế bền vững.

Thứ ba, trình Quốc hội Nghị quyết về tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Luật Đất đai năm 2024. Khi nghị quyết này được thông qua, cùng với việc hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai toàn quốc trong năm 2026, đất đai sẽ thực sự trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Thứ tư, tích hợp ba Chương trình mục tiêu quốc gia gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thành một chương trình thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện và sử dụng nguồn lực tập trung hơn.

Bộ trưởng khẳng định, nếu các chính sách này được Quốc hội xem xét, thông qua trong kỳ họp này, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành và địa phương, nhiều vấn đề về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, phòng, chống thiên tai và phát triển kinh tế biển sẽ được tháo gỡ căn bản, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển đất nước trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.