Chủ động phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em

Tuy chưa đến dịp hè, nhưng tại nhiều địa phương trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ trẻ emđuối nước thương tâm, để lại những nỗi đau, mất mát cho gia đình và xã hội, nhất là vùng nông thôn, những nơi gần sông, suối. Mặc dù những hồi chuông cảnh báo đã gióng lên, nhưng dường như tai nạn đuối nước vẫn luôn chực chờ.
Một lớp dạy bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em tại Trung tâm Thể thao Olympia Hà Nội. (Ảnh TUỆ NGHI)
Một lớp dạy bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em tại Trung tâm Thể thao Olympia Hà Nội. (Ảnh TUỆ NGHI)

Ngày 7/4 vừa qua, một học sinh lớp 10 ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cùng nhóm bạn ở xã Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa) rủ nhau đến Vực Phun để tắm, khi đang tắm, học sinh này bị đuối nước dẫn đến tử vong. Chiều 8/4, anh em sinh đôi (sinh năm 2019) là K.V và K.T đến chơi tại hồ nước dùng để tưới cà-phê trên địa bàn xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; đến tối cùng ngày, gia đình không thấy hai con về nhà nên đã cùng người dân trong xóm tỏa đi tìm.

Khoảng 22 giờ, người dân phát hiện hai cháu tử vong dưới hồ nước. Ngày 10/4, một nhóm học sinh Trường trung học cơ sở Đồng Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) rủ nhau ra tắm ở sông Gianh, đoạn chảy qua địa phận thôn Đại Sơn, xã Đồng Hóa. Khi đang tắm thì hai nữ sinh T.T.T.M và L.B.Tr (cùng sinh năm 2011), trú tại các thôn Đại Sơn và Đồng Phú, xã Đồng Hóa bất ngờ bị đuối nước. Phát hiện sự việc, một số bạn trong nhóm đã gọi người lớn đến cứu giúp, nhưng khi mọi người đến nơi thì hai nữ sinh này đã tử vong.

Đuối nước là kẻ giết người thầm lặng, mỗi năm cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 trẻ em tại Việt Nam.

Nguyên nhân chủ yếu là do các em không biết bơi và chưa được trang bị đầy đủ các kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Trong khi hiện nay, số lượng bể bơi chưa đáp ứng nhu cầu của trẻ, môn bơi lội chưa được đưa vào môn học chính thức trong nhà trường.

Theo chuyên gia Phòng Chăm sóc trẻ em (Cục Trẻ em, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), một trong những nguyên nhân xảy ra đuối nước là do trẻ em thiếu kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước; trẻ em thiếu sự giám sát của cha, mẹ và người chăm sóc; môi trường sống tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em; nhiều nơi nguy hiểm dễ gây đuối nước, nhưng không có biển cảnh báo, không có chỉ dẫn, không có người cảnh giới; người dân còn thiếu ý thức chấp hành các quy định an toàn về phòng chống đuối nước cho trẻ em; nhiều địa phương chưa quan tâm cũng như chưa bố trí kinh phí thực hiện công tác này.

Theo Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đặng Hoa Nam, tại Việt Nam, trung bình mỗi ngày có từ sáu đến bảy trẻ em dưới 15 tuổi tử vong do đuối nước.

Đuối nước là kẻ giết người thầm lặng, mỗi năm cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 trẻ em tại Việt Nam. Thông thường, các vụ đuối nước trẻ em xảy ra tập trung vào những tháng hè, nhất là khi học sinh bước vào kỳ nghỉ hè. Do đó, trước mỗi dịp nghỉ hè, Cục Trẻ em đã có nhiều chương trình thông tin, khuyến nghị cha mẹ, những người chăm sóc trẻ tại gia đình và cơ sở nuôi dưỡng trẻ em nắm được các nguy cơ gây đuối nước và các biện pháp phòng chống đuối nước ở trẻ em.

Nhiều hoạt động về phòng chống đuối nước trẻ em đã được triển khai: Truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; phát triển kỹ năng an toàn cho trẻ em: phối hợp các bộ, ngành chuẩn hóa bốn bộ tài liệu dạy bơi an toàn, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước; triển khai dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn tại các tỉnh có tỷ lệ tử vong do đuối nước cao; kiện toàn mạng lưới hướng dẫn viên dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn; xây dựng môi trường sống an toàn tại gia đình, trường học và cộng đồng; nâng cao năng lực hỗ trợ cho cán bộ địa phương; tăng cường công tác liên ngành, kiểm tra, giám sát và hình thành mạng lưới phòng chống đuối nước trẻ em; tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế...

Để phòng chống tai nạn thương tích nói chung và đuối nước nói riêng, việc tăng cường quản lý học sinh dịp hè từ gia đình, nhà trường, xã hội là hết sức cần thiết. Một số mô hình phổ cập bơi từ thành thị cho đến nông thôn đang được các cấp, các ngành quan tâm triển khai. Từ các mô hình phổ cập bơi đã được triển khai cho thấy, cần có sự quan tâm, vào cuộc của các cấp, ngành, chính quyền địa phương và toàn thể người dân.

Để giảm đến mức thấp nhất số lượng trẻ em tử vong do đuối nước, nhất là trong dịp hè, các bộ, ngành, địa phương cần triển khai quyết liệt và hiệu quả các Chương trình của Chính phủ như: Chương trình Hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; Chương trình Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030; các công điện, công văn của Ủy ban Quốc gia về trẻ em có nội dung về công tác phòng chống đuối nước trẻ em.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cần thực hiện tốt các giải pháp: Tăng cường truyền thông, giáo dục, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước cho cha mẹ, trẻ em, học sinh và cộng đồng dân cư; phổ biến các tài liệu hướng dẫn, sản phẩm truyền thông đến từng người dân, hộ gia đình; rà soát các khu vực nước sâu, nguy hiểm có nguy cơ gây đuối nước để có biện pháp chủ động khắc phục, phòng ngừa, cảnh báo, cảnh giới; các địa phương cần quan tâm đầu tư nguồn lực để tăng độ bao phủ số trẻ em được dạy kỹ năng an toàn phòng chống đuối nước trẻ em, dạy bơi an toàn; huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng chống đuối nước trẻ em bằng việc áp dụng các quy định, quy trình, các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em tại gia đình, trường học, cộng đồng, hướng dẫn về kỹ năng an toàn trong môi trường nước, dạy bơi an toàn cho trẻ em do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành; tạo các điểm vui chơi lành mạnh tại cộng đồng dân cư để thu hút, quản lý trẻ em với sự tham gia của ngành giáo dục, văn hóa, Đoàn thanh niên; tăng cường công tác phòng chống xâm hại trẻ em trong dạy bơi cho trẻ em; duy trì hệ thống thu thập thông tin, số liệu về tình hình đuối nước trẻ em, về số trẻ em bị tử vong do đuối nước tại địa phương. Báo cáo, phân tích kịp thời nguyên nhân các vụ việc trẻ em bị tử vong do đuối nước, kịp thời có các can thiệp, hỗ trợ, giải pháp khắc phục.

Có thể bạn quan tâm

Dân quân tự vệ xã Nghiên Loan dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại chợ trâu, bò. (Ảnh: SƠN LÂM)

Ngăn ngừa dịch lở mồm long móng lan rộng

Sau 8 năm, chủng virus lở mồm long móng trên đàn gia súc serotype A mới xuất hiện lại ở Việt Nam, cụ thể là tại xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên. Điều đáng lo là ổ dịch được phát hiện tại chợ trâu, bò Nghiên Loan, khu chợ lớn nhất miền bắc, với hàng nghìn con được mua bán và chuyển đi các địa phương trong mỗi phiên giao dịch.

Hàng loạt hội nghị liên quan tới giải phóng mặt bằng và ổn định đời sống cho người dân liên tục được tổ chức thời gian qua.

[Video] Nêu cao vai trò cán bộ cơ sở

Giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ khó, đòi hỏi sự đồng thuận của người dân. Tại phường Hồng Hà, Hà Nội, đội ngũ cán bộ cơ sở đã phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, góp phần tạo đồng thuận, tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của Thủ đô.

Người dân làm thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất phục vụ Dự án khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, tại xã Tam Hưng (Hà Nội).

Hà Nội: Chủ động tạo sinh kế mới cho người dân sau thu hồi đất

Thành phố Hà Nội đang giải phóng mặt bằng cho hơn 1.400 dự án, để phục vụ nhu cầu phát triển của Thủ đô, trong đó diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi khá lớn. Bên cạnh việc thực hiện các cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ người dân, thành phố nỗ lực chủ động tạo sinh kế mới cho người dân sau khi bị thu hồi đất.

Hạt Kiểm lâm số 7 (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) hỗ trợ người dân chuyển giao gấu. (Ảnh: Tổ chức Động vật châu Á).

Hơn hai thập kỷ, hoạt động cứu hộ đã hỗ trợ 300 cá thể gấu nuôi nhốt trên cả nước

Việc cứu hộ thêm ba cá thể gấu ngựa vừa mới đây đã nâng tổng số gấu được Tổ chức Động vật châu Á cứu hộ tại Việt Nam lên 300 đồng thời đánh dấu kết quả của hơn hai thập kỷ nỗ lực giảm số lượng gấu nuôi nhốt tại Thái Nguyên, đưa tỉnh này chính thức trở thành địa phương thứ 23/34 tỉnh, thành phố không còn gấu nuôi nhốt.

Trao giấy chứng nhận cho 40 cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2024-2025.

Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch trong Tháng Công nhân 2026

Trong tháng Công nhân 2026, các cấp công đoàn Thủ đô tổ chức 925 Chương trình “Cảm ơn người lao động” cho hơn 129 nghìn đoàn viên, người lao động; tổ chức  hơn 1 nghìn chương trình “Bữa cơm Công đoàn” với sự tham gia của hơn 140,3 nghìn đoàn viên, người lao động, tổng kinh phí thực hiện hơn 12,2 tỷ đồng.

Tin nổi bật ngày 16/6: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu; Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga

Tin nổi bật ngày 16/6: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu; Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt Giải Báo chí quốc gia qua các năm; Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga; Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII… là một số tin tức nổi bật ngày 16/6.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, phát biểu kết luận hội nghị đối thoại.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đối thoại với đại diện thanh niên xuất ngũ

Chiều 16/6, phát biểu kết luận tại Hội nghị đối thoại với đại diện thanh niên xuất ngũ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên mong muốn các bạn thanh niên tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, mạnh dạn khởi nghiệp, lập nghiệp, vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.

Tuyến kè bờ biển Hội An chụp tại thời điểm tháng 11/2025.

Đà Nẵng đầu tư gần 500 tỷ đồng khắc phục sạt lở sông Thu Bồn và bờ biển Hội An

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 15/6 về phê duyệt dự án Khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và khắc phục xói lở bờ biển Hội An (tại phường Hội An Đông, phường Hội An Tây và xã Duy Nghĩa) với tổng kinh phí hơn 498 tỷ đồng.

Tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế.

Hành trình tìm lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc

Tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, việc triển khai lấy mẫu, số hóa thông tin 1.456 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, phục vụ giám định ADN là nhiệm vụ chuyên môn mang tính khoa học, cũng là hành trình đầy trách nhiệm và nhân văn nhằm từng bước trả lại tên tuổi cho những người con đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.