Chủ động phân luồng, khắc phục sự cố giao thông trên các tuyến quốc lộ miền trung-Tây Nguyên

Trước tình trạng nhiều đoạn trên Quốc lộ 1 qua Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục ngập sâu, gây ách tắc kéo dài, Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ phối hợp lực lượng chức năng địa phương tổ chức phân luồng từ xa, bảo đảm giao thông an toàn, hạn chế ùn tắc.

Sau nhiều ngày mưa lũ lớn, vị trí cống bản Km1253+100 trên Quốc lộ 1 bị nước cuốn trôi và phá hủy mặt đường.
Sau nhiều ngày mưa lũ lớn, vị trí cống bản Km1253+100 trên Quốc lộ 1 bị nước cuốn trôi và phá hủy mặt đường.

Tại tỉnh Gia Lai, đoạn Km1229+00-Km1230+00 bị ngập từ sáng 19/11 đến nay nước vẫn chưa rút. Lực lượng chức năng đã triển khai phân luồng phương tiện theo hướng Quốc lộ 1D, giảm tải áp lực cho khu vực ngập và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Tại tỉnh Đắk Lắk, ba vị trí ngập nặng gồm các đoạn Km1340+00-Km1343+00, Km1350-Km1353 và đoạn Km1327-Km1328 trên tuyến tránh Tuy Hòa. Tới 21/11, nước chưa rút trên các đoạn ngập này, tiếp tục tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện. Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành phương án phân luồng tổng thể, tách dòng từ sớm nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Theo đó, phương tiện từ phía bắc đi vào nam trên Quốc lộ 1, đến Km1213+400 (ngã ba cầu Bà Di), được hướng dẫn rẽ vào Quốc lộ 19 lên thành phố Pleiku (Gia Lai), nối với đường Hồ Chí Minh tại Km1597+800. Từ đây, phương tiện tiếp tục di chuyển đến thành phố Buôn Ma Thuột, nhập vào Quốc lộ 26 tại Km151+00 để về Khánh Hòa, trở lại Quốc lộ 1 tại Km1421+350. Phương án này được áp dụng cho cả hai chiều nhằm phân tán lưu lượng, giảm ùn tắc, hạn chế xung đột giao thông tại các điểm ngập sâu.

Tại tỉnh Khánh Hòa, đoạn Km1451+600 bị nước chảy tràn do xả đập thủy lợi, ngập sâu khoảng 80cm trên chiều dài gần 1km. Đơn vị quản lý đường bộ đã tháo dỡ dải phân cách giữa, khơi thông rác, tăng khả năng thoát nước; đồng thời tạm thời cấm tuyến và phối hợp lực lượng chức năng phân luồng phương tiện qua hệ thống đường nội thị thành phố Nha Trang để tiếp tục hành trình theo cả hai hướng.

Tối 20/11, ngay sau khi tiếp nhận đề nghị của Sở Xây dựng Lâm Đồng về việc hỗ trợ vật tư dự phòng xử lý các điểm sạt lở nghiêm trọng, Cục Đường bộ Việt Nam đã giao Khu Quản lý đường bộ IV khẩn trương phối hợp triển khai phương án ứng cứu khẩn cấp, trọng tâm là hỗ trợ khoảng 5.000 rọ đá nhằm xử lý các ta-luy âm, khắc phục hư hỏng và bảo đảm giao thông an toàn trong bối cảnh mưa lớn kéo dài.

Theo báo cáo từ địa phương, mưa lớn liên tục những ngày qua đã gây ra hàng loạt điểm sạt lở, sụt lún, đứt đường trên nhiều tuyến quốc lộ qua tỉnh Lâm Đồng. Các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 20, 28 và 27 ghi nhận nhiều điểm hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, làm gián đoạn kết nối giữa các khu vực.

Trên Quốc lộ 20, nhiều điểm sạt lở lớn liên tiếp xuất hiện tại các đèo Prenn, Mimosa, D’ran. Tại Km224+600-Km224+700 (đèo Prenn), ta-luy âm bị sạt, nửa nền đường hướng về Thành phố Hồ Chí Minh bị sụt lún. Tại đèo Mimosa, đoạn Km226+600-Km226+800 bị sạt sâu tới 40m, làm đứt hoàn toàn nền và mặt đường. Đặc biệt, tại đèo D’ran, cung trượt có diện tích tới 3.500m² với khoảng 60.000m³ đất đá đổ xuống, đe dọa nghiêm trọng an toàn giao thông.

Trên Quốc lộ 28, nhiều đoạn từ Km47+252 đến Km54+00 bị lún nứt, sạt lở ta-luy. Tại Km253+400 xuất hiện vết nứt dài 100m; khu vực Km307+550 tiếp tục lún nứt, ta-luy âm sạt lở sát vai đường, bị uy hiếp do mực nước sông Krông Nô dâng cao.

Trên Quốc lộ 27, sạt lở ta-luy âm diễn ra tại nhiều vị trí như Km87+300, Km88+000, Km91+400, Km99+830… Nhiều đoạn bị khoét sâu 4-9m, gây hư hỏng mặt đường, hộ lan mềm, tường cống và các công trình phụ trợ.

ndo_br_3299982400702790008.jpg
Tối 20/11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV hỗ trợ khẩn cấp. Sáng 21/11, Cục Đường bộ Việt Nam đã xuất cấp khẩn 5.000 rọ đá hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục hư hại về hạ tầng giao thông do mưa lũ lớn những ngày qua.

Trước tình hình khẩn cấp, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, vật tư để bảo đảm giao thông tạm thời. Tuy nhiên, khối lượng hư hỏng lớn khiến địa phương thiếu rọ đá để xử lý kịp thời các điểm sạt ta-luy âm, vì vậy tỉnh đã đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV hỗ trợ khẩn cấp.

Ngay trong tối 20/11, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu Khu Quản lý đường bộ IV chủ động phối hợp, thống nhất phương án cấp vật tư dự phòng để địa phương kịp thời triển khai khắc phục. Sau khi tiếp nhận, tỉnh Lâm Đồng sẽ tự bố trí nhân công, phương tiện vận chuyển và triển khai thi công tại các vị trí xung yếu nhằm sớm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.