Chờ sự “chuyển mình” của sân khấu thiếu nhi

Ngay trước thềm Tết Thiếu nhi 1/6, các đơn vị nghệ thuật tưng bừng “tung” hàng loạt sản phẩm sân khấu chào hè, cho thấy những người làm sân khấu đã quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần của công chúng nhỏ tuổi. Tuy nhiên, để thu hút các em, sân khấu thiếu nhi vẫn cần nỗ lực chuyển mình trong đầu tư, sáng tạo và dàn dựng.
Cảnh trong vở “Rồng thần trở lại”.
Cảnh trong vở “Rồng thần trở lại”.

“Bữa tiệc” nghệ thuật đa sắc

Đầu tháng 5, Nhà hát Kịch Việt Nam khởi động mùa kịch thiếu nhi với chuỗi chương trình “Hành trình kỳ diệu” gồm ba vở diễn; trong đó, vở diễn “Bộ quần áo mới của hoàng đế” vừa ra mắt đã đón nhận nhiều phản hồi tích cực.

Phỏng theo câu chuyện cùng tên của nhà văn Andersen, dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn người Nhật Hiroyuki Muneshige, vở diễn đã tìm được cách tiếp cận đầy mới lạ khi kết hợp nhiều ngôn ngữ nghệ thuật như kịch nói, kịch câm, vũ đạo, âm nhạc, ánh sáng...

Hai vở diễn còn lại: “Rồng thần trở lại”, “Biệt đội siêu anh hùng” lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh “Bảy viên ngọc rồng” và vũ trụ Marvel, với sự kết hợp của bộ đôi Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc-Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long trong vai trò đạo diễn-kịch bản cũng hứa hẹn trở thành những “siêu phẩm” hút khách.

Góp thêm sự sôi động cho sân khấu thiếu nhi năm nay, Nhà hát Tuổi trẻ giới thiệu bốn vở diễn mới: “Giải cứu bà nội”, chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của tác giả Jerome Poncin, là kết quả hợp tác với Nhà hát Bốn bàn tay (Bỉ); nhạc kịch “Zorba-Chú mèo thám tử”, hợp tác với Nhà hát SangsangMaru (Hàn Quốc); nhạc kịch “Bữa tiệc của Elsa” và “Vị vua không ngai”, khẳng định những thông điệp ý nghĩa về giá trị của tình thân gia đình, tinh thần đoàn kết, nhân ái...

Với Liên đoàn Xiếc Việt Nam, ngoài “Ninja Magic Show” - chương trình kết hợp giữa xiếc Việt Nam và ảo thuật Nhật Bản, còn có vở diễn mới “Giấc mơ tuổi thần tiên”. Các đơn vị nghệ thuật phía nam cũng hâm nóng sân khấu hè bằng nhiều vở diễn như: “Lá cờ thêu sáu chữ vàng”, “Trạm cứu hộ động vật hoang dã”, “Ngày xửa ngày xưa 35: Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad- Huyền thoại mắt thần”, Nhạc kịch “Colora - Xứ sở rực rỡ”...

Có thể thấy, so với những mùa trước, các chương trình nghệ thuật của sân khấu thiếu nhi hè năm nay đa dạng hơn hẳn.

Bằng nhiều cách, như: kết hợp với các nghệ sĩ quốc tế, sử dụng ưu thế của nhiều loại hình nghệ thuật, khai thác các câu chuyện, tác phẩm văn học quen thuộc theo hướng mới..., những người làm sân khấu đang cố gắng mang đến làn gió mới cho sân khấu thiếu nhi.

Cần những sáng tạo tâm huyết, trách nhiệm

Tuy nhiên, dễ thấy bên cạnh số ít những vở diễn được dàn dựng từ kịch bản Việt Nam, những tác phẩm chuyển thể từ kịch bản nước ngoài hoặc lấy cảm hứng từ câu chuyện, nhân vật nước ngoài chiếm tỷ lệ áp đảo, điều này vô hình trung đã làm bộc lộ “khoảng trống” lớn về kịch bản sân khấu thiếu nhi Việt Nam.

Đây cũng là thực trạng được nhiều chuyên gia đề cập tại Tọa đàm “Phát triển sân khấu dành cho thiếu nhi” trong khuôn khổ Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc dành cho thiếu niên, nhi đồng lần thứ nhất-2024 vừa diễn ra tại thành phố Hải Phòng.

Đầu tư cho sân khấu thiếu nhi chính là vun bồi cho cái gốc của nền sân khấu nước nhà, bởi đây là đối tượng khán giả đặc biệt mang trong mình sứ mệnh lịch sử tiếp nối, gìn giữ, bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu cha ông. Song đáng tiếc, sân khấu dành cho thiếu nhi lâu nay chưa được quan tâm đúng mức và không nhiều người dám dấn thân vào lĩnh vực này.

Thực trạng cho thấy, sân khấu thiếu nhi còn đang phát triển thiếu đồng đều về loại hình và chất lượng.

Các vở diễn phục vụ khán giả nhỏ tuổi chủ yếu là rối, xiếc, kịch nói, rất hiếm các tác phẩm tuồng, chèo, cải lương, dẫn đến một bộ phận không nhỏ thiếu niên, nhi đồng chưa thể phân biệt các loại hình sân khấu truyền thống cha ông. Ngay trong 17 tác phẩm của 14 đơn vị tham gia liên hoan vừa qua, chỉ có lác đác vài vở chèo, không có bất kỳ vở tuồng hay cải lương nào.

Bên cạnh một số vở diễn nổi bật hẳn, giành giải cao như: “Chú mèo dạy hải âu bay” (Nhà hát Tuổi trẻ), “Rồng thần trở lại” (Nhà hát Kịch Việt Nam), “Dế Mèn phiêu lưu ký” (Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng), và vở “Nắm xôi kỳ diệu- Chuyện thằng Bờm” (Nhà hát Chèo Hà Nội)...; vẫn còn không ít tác phẩm dự liên hoan với chất lượng chưa bảo đảm.

Nói như Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo liên hoan: “Có nhiều đơn vị chưa phân biệt rõ tác phẩm đề tài thiếu nhi và tác phẩm dành cho thiếu nhi, dẫn đến vở diễn chưa thật sự thu hút khán giả nhỏ tuổi”.

Với kinh nghiệm nhiều năm phát triển sân khấu thiếu nhi, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ khẳng định, việc đổi mới, đầu tư cho vở diễn không chỉ nằm ở khâu kịch bản mà còn nằm ở kỹ thuật, công nghệ biểu diễn.

Đó là lý do thời gian qua, nhà hát liên tục hợp tác với các nghệ sĩ, nhà hát quốc tế uy tín nhằm tiếp cận những công nghệ, kỹ thuật dàn dựng hiện đại của sân khấu thế giới.

Để giải quyết phần nào vấn đề thiếu kịch bản, nhà hát cũng đã chủ động tham gia tổ chức Cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu cho trẻ em với mong muốn có thể tìm ra những kịch bản chất lượng, làm tiền đề dàn dựng những vở kịch, nhạc kịch đặc sắc. Nhà hát cũng đang xây dựng mô hình “Sân khấu hóa các tác phẩm văn học”.

Em Nguyễn Như Khôi, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (hiện đang là học sinh lớp 12, Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), từng tham gia một số vở diễn dành cho thiếu nhi của Sân khấu Lệ Ngọc, Nhà hát Tuổi trẻ) cho rằng, sân khấu muốn thu hút các em trước hết cần đẹp, hiện đại, nội dung dễ hiểu, giàu tính tương tác.

“Các em nhỏ hiện nay rất thông minh, nhạy bén cho nên cách tiếp cận các em cũng đòi hỏi sự tinh tế và chuyên nghiệp chứ không phải bằng những pha gây cười nhảm nhí, chưa thật sự chạm đến trái tim trẻ nhỏ”, Như Khôi chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.