Chính thức đưa cao tốc Cam Lộ-La Sơn vào khai thác, sử dụng

Ngày 31/12, tại nút giao cầu Tuần, xã Hương Thọ (TP Huế) Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ khánh thành dự án thành phần Cam Lộ-La Sơn thuộc “Dự án xây dựng đường bộ cao tốc bắc-nam phía Đông giai đoạn 1 (2017-2022)”.
Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cao tốc Cam Lộ-La Sơn.
Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cao tốc Cam Lộ-La Sơn.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Giao thông vận tải; Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo Quân khu 4, UBND các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị cùng các sở, ban, ngành tại địa phương.

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, bảo đảm tiến độ

Dự án cao tốc đoạn Cam Lộ-La Sơn có tổng mức đầu tư khoảng 7.669 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, gồm 11 gói thầu xây lắp và được khởi công hai gói thầu đầu tiên ngày 16/9/2019, khởi công gói thầu cuối cùng ngày 29/4/2020.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Vũ Quý cho biết, dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn có điểm đầu tại km0+00 (giao với Quốc lộ 9 tại km10+380), thuộc địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; điểm cuối tại km102+200 (La Sơn), trùng với km4+500 Tỉnh lộ 14B, trùng với điểm đầu dự án La Sơn-Túy Loan, thuộc xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giai đoạn đầu, dự án đầu tư với quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 12m (riêng các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 23m). Giai đoạn hoàn chỉnh có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 23m; các cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Dự án cao tốc đoạn Cam Lộ-La Sơn có tổng chiều dài hơn 98,3km, trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Trị dài 37,3km, đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế 61km.

Dự án đi qua các huyện Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị, TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) và các huyện, thị xã: Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy và Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế).

“Dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, sự phối hợp chặt chẽ, ủng hộ của chính quyền và người dân địa phương nơi dự án đi qua... Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tuân thủ pháp luật trong tất cả các khâu, từ công tác khảo sát thiết kế, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công.... Sau thời gian tích cực triển khai, dự án đã hoàn thành tuyến chính trước ngày 30/11/2022”, ông Quý chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Vũ Quý, trong quá trình triển khai thi công, dự án đã gặp những khó khăn, thách thức như dịch bệnh Covid-19 bùng phát, điều kiện thời tiết khu vực miền trung khắc nghiệt mưa nhiều, đặc biệt năm 2020 xảy ra lũ trên cả mức lịch sử; giá cả nguyên, nhiên, vật liệu có thời điểm tăng đột biến, khan hiếm, ảnh hưởng nhiều đến tiến độ của dự án...

Ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao, nỗ lực của các chủ thể tham gia dự án, đến nay dự án đã bảo đảm tiến độ thi công, hoàn thành theo đúng hồ sơ thiết kế, được thẩm định, phê duyệt đúng quy định; hồ sơ hoàn thành công trình đầy đủ và đã tổ chức nghiệm thu công trình, bảo đảm công trình đủ điều kiện khai thác và đáp ứng quy định của pháp luật chuyên ngành.

“Hiện, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ, cùng các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại theo đúng tiến độ yêu cầu, bảo đảm chất lượng”, lãnh đạo Ban Quản lý dự án nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đều nhấn mạnh, dự án Cam Lộ-La Sơn thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc bắc-nam phía Đông là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả nước cũng như 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế...

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương, dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn hoàn thành, đưa vào khai thác là một trong những cung đường đẹp, kết nối liên thông các tỉnh miền trung, đi qua vùng có nhiều quần thể di tích, danh lam, thắng cảnh; mở ra tuyến giao thông huyết mạch mới - song hành, giảm tải cho các trục giao thông bắc-nam; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng cho khu vực...

“Dự án hoàn thành đúng tiến độ, đúng thời điểm và bảo đảm chất lượng, thể hiện sự quyết tâm cao của các đơn vị ngành giao thông, đặc biệt khẳng định quyết tâm của Bộ trưởng Giao thông Vận tải, xem tiến độ và chất lượng công trình là danh dự của ngành giao thông”, ông Nguyễn Văn Phương chia sẻ.

Dự án tạo tạo tiền đề phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền trung

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông, thời gian vừa qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp hiệu quả, trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương cũng như các địa phương, Bộ Giao thông vận tải đã tập trung nỗ lực, quyết liệt chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành đầu tư các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông, trong đó có dự án thành phần đoạn Cam Lộ-La Sơn.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng phát biểu và tuyên bố khánh thành đưa dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn vào khai thác.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng phát biểu và tuyên bố khánh thành đưa dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn vào khai thác.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Dự án thành phần đoạn Cam Lộ-La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2017-2020 có ý nghĩa quan trọng, khởi đầu cho việc hình thành một tuyến đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông, cùng với các tuyến đường cao tốc La Sơn-Túy Loan, Đà Nẵng-Quảng Ngãi tạo thành trục động lực xuyên miền trung, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương và liên vùng.

Dự án đi qua hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị của hai tỉnh, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ, mở ra nhiều cơ hội đầu tư, tạo tiền đề phát triển kinh tế-xã hội của hai tỉnh nói riêng và khu vực Trung Bộ, đặc biệt đã đánh dấu mốc quan trọng, là một trong các tuyến cao tốc bắc-nam phía đông đầu tiên hoàn thành, góp phần tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh đáp ứng chiến lược phát triển giao thông vận tải và kinh tế-xã hội của cả nước.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, để dự án có thể triển khai thuận lợi, kịp thời đưa khai thác sử dụng, ngoài sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã nhận được sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ, hiệu quả của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn vật liệu cung cấp phục vụ thi công dự án.

Tôi đặc biệt đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của các cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động trên công trường đã vượt qua nhiều khó khăn, vất vả, mưa lũ khắc nghiệt, đại dịch Covid-19 và đặc biệt là giá cả nguyên vật liệu biến động mạnh trong giai đoạn dự án đi vào cao điểm hoàn thiện; đã làm việc không quản ngại ngày đêm, triển khai công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ để đưa công trình vào khai thác và phát huy hiệu quả...

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng

Bộ trưởng Giao thông vận tải đánh giá cao hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng và phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các chủ thể có liên quan từ đại diện chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đến các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công.

Tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn đã hoàn thành và đưa vào khai thác.

Tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn đã hoàn thành và đưa vào khai thác.

Trong thời gian tới, dự án đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2021-2025 tiếp tục được triển khai, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị các đơn vị thuộc ngành Bộ Giao thông vận tải phối hợp với chặt chẽ các bộ, ngành, địa phương để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, phấn đấu hoàn thành toàn bộ tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông theo Nghị quyết 44/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.