Chính phủ Ấn Độ chú trọng xử lý mối đe dọa do deepfake

Để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng của deepfake (công nghệ tạo ra các sản phẩm âm thanh, hình ảnh giả dựa trên trí tuệ nhân tạo), Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin (MeitY) Ấn Độ thông báo cơ quan này đang nghiên cứu các biện pháp mang tính quyết định nhằm ngăn chặn tình trạng lan truyền các video và âm thanh giả mà như thật.
Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters

Bộ trưởng Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ Ashwini Vaishnaw nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải tăng cường các quy tắc và quy định nhằm ngăn chặn sự lan truyền của deepfake.

Dự kiến, chính phủ nước này sẽ công bố kế hoạch rõ ràng và khả thi để chống lại nạn deepfake. Các quy định được soạn thảo dựa trên 4 trụ cột bao gồm phát hiện deepfake; ngăn chặn deepfake; xây dựng cơ chế khiếu nại và báo cáo; và nâng cao nhận thức.

Trao đổi với báo giới, ông Soumen Datta, chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật số, cho rằng việc ngăn chặn deepfake đòi hỏi cách tiếp cận đa hướng. Việc giải quyết các thách thức liên quan đến deepfake đòi hỏi sự kết hợp của các biện pháp pháp lý, công nghệ và xã hội để ngăn chặn và giảm thiểu tác hại do nội dung deepfake gây ra. Ông nhấn mạnh cần phải triển khai các chương trình nâng cao kiến thức truyền thông toàn diện để giáo dục công chúng về sự tồn tại và những rủi ro tiềm ẩn của deepfake. Một khuôn khổ xung quanh việc đào tạo các cá nhân để đánh giá nghiêm túc nội dung truyền thông có thể giúp giảm tác động của thông tin sai lệch.

Trong khi đó, ông Kumar Ritesh, nhà sáng lập đồng thời là Giám đốc điều hành của Công ty an ninh mạng Cyfirma, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp xuyên biên giới. Ông nêu rõ với các quy định mới, nguồn tài trợ cho nghiên cứu và phát triển các phương pháp phát hiện và ngăn chặn deepfake có thể rất quan trọng. Chính phủ Ấn Độ có thể phân bổ vốn để phát triển các công nghệ có thể xác định và giảm thiểu tác động của deepfake.

Ông bày tỏ hy vọng sẽ có sự hợp tác quốc tế rộng rãi hơn vì các mối đe dọa deepfake thường vượt ra ngoài biên giới. Các chính phủ có thể hợp tác ở cấp độ quốc tế để chia sẻ thông tin, các phương pháp hay nhất và phối hợp nỗ lực nhằm giải quyết những thách thức toàn cầu do công nghệ deepfake đặt ra. Theo ông, Ấn Độ, với nguồn tài năng công nghệ khổng lồ, có khả năng dẫn đầu sáng kiến này.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.