Chìa khóa mở cửa thị trường tài sản mã hóa Việt Nam

Tại Diễn đàn “Đối thoại chính sách tài sản mã hóa: Từ quản lý rủi ro đến kiến tạo thị trường” vừa được thành phố Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức, rất nhiều ý kiến đánh giá cao nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc đón đầu thời cơ thị trường tài sản số.

Đà Nẵng tạo cơ hội thu hút các nhà đầu tư tài chính đến thành phố.
Đà Nẵng tạo cơ hội thu hút các nhà đầu tư tài chính đến thành phố.

Đà Nẵng xác định Blockchain, tài sản số là trọng tâm phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng.

Cam kết từ Đà Nẵng

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Đà Nẵng trở thành thành phố có diện tích tự nhiên lớn nhất trong các đô thị trực thuộc Trung ương, với gần 12.000 km². Thành phố có dân số hơn 3 triệu người, là một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước; nhiều năm liền dẫn đầu về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin, được vinh danh “Thành phố thông minh”, là điểm đến khởi nghiệp năng động của khu vực.

Hiện Đà Nẵng đang triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, phấn đấu đến năm 2030 kinh tế số chiếm 35-40% GRDP. Ngày 27/6/2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (Nghị quyết 222), trong đó có Đà Nẵng. Trung tâm này được định hướng phát triển dựa trên ba trụ cột: Tài chính xanh, tài chính thương mại và công nghệ tài chính-tài sản số, hướng tới mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành “phòng thí nghiệm” cho các mô hình tài chính mới.

Theo Quyết định số 114/QĐ-BCĐTTTC ngày 1/8/2025 của Ban Chỉ đạo Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, mục tiêu đến hết năm 2025, Trung tâm tài chính quốc tế sẽ được đưa vào hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tạo đà tăng trưởng đột phá, thu hút nguồn lực tài chính trung và dài hạn cho Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong đó, Blockchain và tài sản số được coi là trọng tâm phát triển của trung tâm ở Đà Nẵng, là cơ hội để thành phố có thể đạt được những tăng trưởng đột phá về kinh tế, đầu tư.

Đáng chú ý, Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về thí điểm thị trường tài sản mã hóa (Nghị quyết 05), mở ra cơ hội để Việt Nam và Đà Nẵng tiên phong trong lĩnh vực công nghệ mới, thúc đẩy dòng vốn minh bạch. Trước đó, ngày 26/8/2025, Đà Nẵng đã “đi tắt đón đầu” khi ban hành quyết định cấp phép cho dự án ứng dụng công nghệ Blockchain trong chuyển khoản nội địa dành cho du khách quốc tế (Basal Pay) do Công ty cổ phần AlphaTrue Solutions phát triển được tham gia sandbox Fintech (thử nghiệm có kiểm soát với mô hình tài chính số mới). Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có một giải pháp chuyển đổi tài sản mã hóa sang tiền pháp định, tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là quy định của Lực lượng Đặc nhiệm tài chính quốc tế (Financial Action Task Force - FATF). Thời gian qua, thành phố đã tổ chức nhiều buổi đào tạo, bồi dưỡng trực tiếp và trực tuyến cho hơn 300 công chức, viên chức cũng như nhân sự thành lập và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế; cử 10 công chức, viên chức trẻ, có ngoại ngữ giỏi và năng lực chuyên môn tham gia khóa đào tạo nước ngoài…

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh khẳng định, thành phố sẽ nghiên cứu các ý tưởng, đề xuất về cơ chế thí điểm (Sandbox) phù hợp, cho phép các giải pháp tài sản số và công nghệ Blockchain có cơ hội được thử nghiệm an toàn trong môi trường tin cậy; góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một môi trường vận hành an toàn, minh bạch và hiệu quả nhất cho thị trường tài sản số tại Việt Nam. Riêng đối với thị trường tài sản mã hóa, đề nghị các đơn vị tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng trong việc thúc đẩy, kiến tạo; hỗ trợ phòng chống rửa tiền, gian lận, lừa đảo, đặc biệt là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng các mục tiêu đề ra.

Xây dựng hành lang pháp lý vững chắc

Ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, thị trường tài sản mã hóa là cơ hội cho Việt Nam bứt phá tăng trưởng. Tuy nhiên, từ quản lý rủi ro đến kiến tạo thị trường là một hành trình dài. Doanh nghiệp được cấp phép làm thành viên trong Trung tâm tài chính quốc tế sẽ chỉ phục vụ người nước ngoài theo Nghị quyết 222. Riêng các sàn giao dịch muốn phục vụ người Việt Nam phải được Bộ Tài chính cấp phép theo Nghị quyết 05 của Chính phủ. Sau thời hạn 6 tháng kể từ đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (VASP) đầu tiên được cấp phép, nhà đầu tư Việt Nam giao dịch tài sản mã hóa không thông qua VASP do Bộ Tài chính cấp phép tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý.

Ở góc độ cơ quan giám sát và điều hành vĩ mô về tài chính ngân hàng, bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh, Nghị quyết 05 là bước tiến quan trọng trong việc thực hiện cam kết với FATF trong lĩnh vực tài sản mã hóa, góp phần khắc phục những hạn chế mà FATF chỉ ra và Việt Nam phải cam kết thực hiện khi nằm trong Danh sách xám từ tháng 6/2023.

Việc quy định rõ trách nhiệm phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ngay từ giai đoạn thí điểm, bao gồm định danh khách hàng từ mức giao dịch trên 1.000 USD, giám sát liên tục, báo cáo giao dịch đáng ngờ và lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam lên tới 10 năm (gấp đôi so với thời gian lưu trữ dữ liệu được quy định trong Luật Phòng chống rửa tiền) không phải để cản trở phát triển, mà để củng cố niềm tin, bảo vệ nhà đầu tư, hướng tới chuẩn mực quốc tế. Theo ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain & Tài sản số Việt Nam, Chủ tịch Công ty 1Matrix, cùng với cơ hội mở rộng, các thách thức về an toàn tài chính của thị trường tài sản mã hóa cũng ngày càng rõ nét.

Đà Nẵng đang sở hữu lợi thế thể chế để tiên phong triển khai mô hình thị trường tài sản mã hóa nội địa, cụ thể là Luật Công nghiệp Công nghệ số sẽ có hiệu lực từ 2026; Nghị quyết 222 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế; Hội đồng nhân dân thành phố ban hành cơ chế thử nghiệm công nghệ mới. Hiệp hội Blockchain & Tài sản số Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Đà Nẵng trong đào tạo nhân lực, hỗ trợ điều tra gian lận và chuẩn hóa, hướng tới thị trường đổi mới nhằm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Có thể bạn quan tâm

Ở khu vực Vinh, nếu được tăng chỉ tiêu, mỗi trường sẽ tăng từ 30 đến 50 chỉ tiêu. (Ảnh: NGUYỄN HÀ)

Nghệ An đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị bổ sung hơn 3.400 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 các trường trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên. Đây là lần thứ 3, tỉnh Nghệ An tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2026-2027.

Hội diễn đàn, hát dân ca ba miền năm 2026 vừa chính thức khai mạc tại Huế với sự tham gia của 26 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Giữ mạch nguồn dân ca

Trong các ngày từ 4 đến 8/7, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế tổ chức Hội diễn đàn, hát dân ca ba miền năm 2026.

Một dự án nhà ở xã hội ở Bảo Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của Quảng Trị vừa qua được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển đô thị, tạo động lực cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Hội Cựu chiến binh xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Thời gian qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) bằng những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa nhân văn đã góp phần lan tỏa nhiều giá trị tích cực, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.

Học sinh đến với ngày hội văn hóa đọc nhân Ngày sách Việt Nam tại không gian Nhà Văn hóa - Thư viện Đại tướng Lê Đức Anh.

Lan tỏa ánh sáng tri thức từ cội nguồn cách mạng

Giữa vùng quê giàu truyền thống cách mạng ở Lộc An (thành phố Huế), Nhà Văn hóa - Thư viện Đại tướng Lê Đức Anh là công trình văn hóa tiêu biểu, một biểu tượng sống động của đạo lý tri ân, khát vọng nâng cao dân trí, bồi đắp đời sống tinh thần cho nhân dân.

Du khách tham dự khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn.

Du lịch biển - động lực tăng trưởng ở Thanh Hóa

Với tiềm năng, thế mạnh hơn 100 km bờ biển, trong đó nhiều xã vùng bãi ngang trải dài cát trắng ven bờ, có các dãy núi đâm ngang ra biển ở lạch Trường, Sầm Sơn, Hải Hòa, Hải Bình, bán đảo Nghi Sơn, tạo thành vùng biển kín, tạo nhiều lợi thế về du lịch.

Tỉnh Nghệ An phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 32 nghĩa trang liệt sĩ trong tháng 10/2026.

Mệnh lệnh từ trái tim

Trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước, gần 1,2 triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh; trong đó, tỉnh Nghệ An có hơn 45.000 liệt sĩ. Cùng với cả nước, Nghệ An đang đẩy mạnh Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng triển khai đợt cao điểm đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong tháng 5/2026.

Quyết liệt ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Tình trạng hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gần đây có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trước thực trạng đó, tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, doanh nghiệp.

Sản xuất ô-tô điện tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Nhận diện điểm nghẽn, thúc đẩy kinh tế tư nhân

Là một trong những địa phương có dư địa phát triển kinh tế lớn nhờ hệ thống cảng nước sâu ở Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh có tiềm năng phát triển công nghiệp chế biến, logistics, nông nghiệp xanh tại các khu, cụm công nghiệp cùng lượng doanh nhân trẻ, doanh nghiệp khoa học, công nghệ và các ý tưởng khởi nghiệp đang hình thành.

Các đơn vị tập trung thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới A Lưới, thành phố Huế.

Trên những công trình đang tăng tốc

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thành phố Huế đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. 

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Bình yên trên bãi biển Cương Giáng, phường Phong Quảng, thành phố Huế. (Ảnh: MY NGUYỄN)

Thành phố Huế: Làng biển chuyển mình làm du lịch

Những ngày giữa hè, vùng biển bãi ngang ven thành phố Huế động gió, mưa rả rích. Nhưng ở homestay giữa thôn Cương Giáng, xã Quảng Công, huyện Phong Điền cũ (nay là phường Phong Quảng), ông Trần Hoài Nam vẫn đang tỉ mẩn chuẩn bị phòng đón khách xa đã đặt lịch trước.