Chỉ thị 05 được triển khai cụ thể, thiết thực và phù hợp thực tiễn của Lai Châu

Sáng 19/5, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chủ tịch tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác.
Chủ tịch tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Theo đó, trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành 28 chương trình, kế hoạch chỉ đạo nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW một cách nghiêm túc, kịp thời, bám sát thực tiễn. Đồng thời, tỉnh xây dựng chuyên đề học tập và làm theo Bác giai đoạn 2022-2025 và từng năm một cách cụ thể, thiết thực với tình hình, điều kiện địa phương. Hơn 5.500 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ban hành, tạo nên một hệ thống chỉ đạo thống nhất, sâu sát, hiệu quả.

Tỉnh ủy Lai Châu đã quán triệt và triển khai học tập chuyên đề hằng năm. Việc triển khai được thực hiện bài bản, linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo đồng bộ đến từng cán bộ, đảng viên và người dân. Gần 23.000 hội nghị đã được tổ chức, thu hút khoảng 1 triệu lượt người tham gia học tập.

Cùng với đó, chuyên đề học tập và làm theo Bác giai đoạn 2022-2025 được cụ thể hóa từ định hướng Trung ương, đảm bảo tính khái quát, sâu sắc và phù hợp thực tiễn. Việc học tập được đưa vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể một cách nền nếp, linh hoạt, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, tránh rập khuôn, khô cứng.

Các cấp ủy xác định rõ trọng tâm, khâu đột phá, gắn việc học Bác với giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, và lồng ghép vào các phong trào thi đua yêu nước, tạo hiệu ứng xã hội tích cực.

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai bài bản, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Gần 10 năm qua, toàn tỉnh Lai Châu có 75 tác phẩm tham dự cấp Trung ương, đạt nhiều thành tích; 9 tác phẩm đạt giải sáng tác, 5 tác giả đạt giải quảng bá; riêng giai đoạn 2021-2025, cấp tỉnh trao 88 giải sáng tác, 17 giải quảng bá.

Các hoạt động tuyên truyền gương điển hình ở cấp trung ương cũng được quan tâm. 57 gương điển hình được giới thiệu tham gia triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và Khu di tích Kim Liên. Nhiều mô hình, tập thể cá nhân tiêu biểu được giới thiệu, phối hợp với báo chí trung ương để tuyên truyền hiệu quả.

Nhiều cá nhân, tập thể điển hình được chủ tịch tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen.

Nhiều cá nhân, tập thể điển hình được chủ tịch tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen.

Cùng với đó, Lai Châu chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường bài viết về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực lan tỏa thông tin chính thống, phản bác kịp thời luận điệu của các thế lực thù địch nhằm bôi nhọ lãnh tụ và chống phá tư tưởng của Đảng.

Từ công tác tuyên truyền sâu rộng, hàng nghìn mô hình, cách làm sáng tạo đã hình thành và lan tỏa. Toàn tỉnh đã triển khai trên 1.000 nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng trên 1.000 mô hình tiêu biểu giai đoạn 2021-2025. Nhiều mô hình đã trở thành điểm sáng như: Câu lạc bộ bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc của huyện Than Uyên; trồng, phát triển cây chanh leo, chè hàng hóa chất lượng cao của nông dân thị trấn Tân Uyên và các xã vùng cao; cánh đồng không vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật của xã Bản Bo, huyện Tam Đường; nuôi bò sinh sản ở các xã Nậm Hàng, Lê Lợi, Mường Mô, huyện Nậm Nhùn...

Mô hình Nông trại trường học điển hình của thầy và trò trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Tà Mùng, huyện Than Uyên.

Mô hình Nông trại trường học điển hình của thầy và trò trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Tà Mùng, huyện Than Uyên.

Các điển hình tiên tiến luôn được quan tâm, biểu dương thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, hội nghị chuyên môn và tại khu dân cư. Trong 10 năm qua, trên 5.700 tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu đã được khen thưởng. Đây không chỉ ghi nhận đóng góp, mà còn kịp thời cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Những kết quả đạt được trong học tập và làm theo Bác đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo ở Lai Châu giảm mạnh; đến năm 2020 còn 16,49%, giảm 23,91% so với năm 2015; giai đoạn 2021-2025 giảm bình quân 3,8%/năm. Hai huyện Than Uyên, Tân Uyên thoát nghèo giai đoạn 2018-2020. GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 58,8 triệu đồng, tăng 40,6 triệu đồng so với năm 2015.

Tại Hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã tặng bằng khen cho 19 tập thể, 36 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Ngày 6/12, Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống (6/12/1965-6/12/2025) và đón nhận Huân Chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và trao Huân Chương Lao động hạng Nhì cho nhà trường.

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".