Lan tỏa các mô hình học tập và làm theo Bác

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; qua đó, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, làm giàu thêm truyền thống cách mạng và đậm đà bản sắc văn hóa của vùng đất anh hùng.
Mô hình cải tạo vườn tạp giúp người dân Đăk Hà phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, làm đẹp cho quê hương.
Mô hình cải tạo vườn tạp giúp người dân Đăk Hà phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, làm đẹp cho quê hương.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà đã chủ động ban hành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn và tổ chức triển khai hiệu quả trong toàn đảng bộ.

Trên cơ sở đó, 16/16 đảng ủy trực thuộc Huyện ủy và các tổ chức cơ sở đảng đã đồng loạt lồng ghép nội dung học tập và làm theo Bác vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, sinh hoạt định kỳ, chuyên đề của chi bộ.

Động lực thúc đẩy phát triển toàn diện

Trong 10 năm qua, toàn huyện Đăk Hà đã tổ chức 22 lớp quán triệt Chỉ thị 05 và Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị. Việc học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm được triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân.

Nội dung học tập không chỉ dừng lại ở lý luận mà được cụ thể hóa bằng hành động, gắn với thực tiễn nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Huyện Đăk Hà đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phong phú để đưa việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, trong đó, nổi bật là tổ chức Cuộc thi viết “Nhân dân các dân tộc huyện Đăk Hà học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 3.150 bài dự thi, trao 17 giải cá nhân và 9 giải tập thể. Ngoài ra, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cũng có nhiều sáng tạo trong tuyên truyền và vận động người dân học theo Bác.

Hội Cựu chiến binh phát động phong trào “Hiến kế, góp công, góp tiền, hiến đất”. Hội Nông dân lồng ghép việc học theo Bác vào các lớp tập huấn sản xuất nông nghiệp. Hội Phụ nữ có mô hình “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Huyện đoàn tổ chức nhiều hoạt động như “Hành trình thanh niên làm theo lời Bác”, chiến dịch thanh niên tình nguyện, hiến máu nhân đạo, phát động khởi nghiệp...

Đáng chú ý, công tác giáo dục học sinh học và làm theo Bác được quan tâm. Các trường học trên địa bàn tổ chức kể chuyện về Bác trong giờ chào cờ, lồng ghép nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh vào các tiết học, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của giáo viên và học sinh.

Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng được thực hiện bài bản. Trong 10 năm, Huyện ủy đã tổ chức một đoàn kiểm tra, bốn đoàn giám sát, hai đợt khảo sát chuyên đề và sơ kết gắn với khen thưởng các điển hình tiên tiến.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên, Bí thư Huyện ủy Đăk Hà cho biết: “Chúng tôi xác định việc học tập và làm theo Bác không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà còn là động lực để thúc đẩy toàn diện các mặt công tác.

Huyện ưu tiên lựa chọn những nội dung đột phá, gắn việc học tập với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của người dân, như cải cách hành chính, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới nâng cao, xử lý khiếu nại tố cáo kéo dài...”.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 05, huyện Đăk Hà đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt 7.780 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm hơn 10%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 57,4 triệu đồng, tăng 23,58 triệu đồng so với năm 2015.

Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” được triển khai sâu rộng, hiệu quả.

Đến nay, huyện có 10/10 xã đạt nông thôn mới; ba xã nông thôn mới nâng cao (xã Đăk Ngọk, xã Đăk Hring, xã Đăk La); hai xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực (Hà Mòn, Đăk Mar); 13 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 18 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới.

Gương sáng và mô hình hay từ cơ sở

Trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều chi bộ và tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện Đăk Hà đã trở thành điểm sáng trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế-xã hội và giữ gìn an ninh trật tự.

Chi bộ thôn Thống Nhất (xã Hà Mòn) là một trong những tập thể tiêu biểu được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum năm 2025. Với 24 đảng viên, chi bộ đã triển khai sâu sắc, toàn diện việc học tập và làm theo Bác trong mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng-an ninh.

Từ một địa bàn thuần nông, thôn Thống Nhất đã chuyển mình nhờ việc mạnh dạn tái canh cây cà-phê, trồng xen cây ăn quả, chăn nuôi theo hướng hữu cơ và nuôi trồng thủy sản. Đến nay, toàn thôn đã tái canh được 71,7 ha cà-phê, phát triển đàn gia cầm lên 3.500 con, nuôi trồng thủy sản 4,6 ha với sản lượng trung bình 78 tấn/năm.

Đời sống người dân ngày càng cải thiện, thu nhập bình quân năm 2024 đạt 67 triệu đồng/người/năm, không còn hộ nghèo, chỉ còn duy nhất một hộ cận nghèo.

Không dừng lại ở phát triển kinh tế, Chi bộ thôn Thống Nhất còn làm tốt công tác vận động người dân xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, khuyến học-khuyến tài.

Từ năm 2021, thôn được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu, là thôn đầu tiên của xã Hà Mòn và thôn thứ hai toàn tỉnh đạt danh hiệu này.

Tương tự, Chi bộ thôn Đăk Tin (xã Đăk Ngọk) cũng là điểm sáng trong học tập và làm theo Bác. Với 42 đảng viên, chi bộ đã có nhiều đổi mới trong sinh hoạt, gắn việc học tập với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2022, thôn Đăk Tin được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của xã. Chi bộ đã phát động nhiều phong trào thiết thực như: Trồng hoa, cây xanh ven đường; xây dựng đường điện thắp sáng; mô hình đường cờ Đảng-cờ Tổ quốc; tổ chức dọn vệ sinh định kỳ; khuyến học-khuyến tài; chăm sóc gia đình chính sách...

Tỷ lệ học sinh đến trường đạt 100%, thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 73,04 triệu đồng/người/năm. Hiện thôn không còn hộ nghèo, chỉ còn ba hộ cận nghèo.

Đồng chí Mai Xuân Tài, Bí thư Chi bộ thôn Đăk Tin cho biết: “Chúng tôi luôn xác định học Bác không chỉ học lời nói mà học ở hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, mỗi đoàn thể phải có sáng kiến cụ thể.

Chi bộ cũng xác định rõ vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Mỗi việc nhỏ đều phải làm tốt, từ đó tạo được niềm tin trong nhân dân. Chính sự đồng thuận đó là nền tảng vững chắc để chúng tôi hoàn thành mọi nhiệm vụ”.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Đăk Hà đã đi vào chiều sâu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Đó là nền tảng, là động lực để Đăk Hà tiếp tục vững bước xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và thông minh trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Nhà ga hành khách rộng 18.000m² với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Champa, mang tính ứng dụng cao, thấm đẫm triết lý Hồn Lửa-Khát vọng vươn cao.

Lâm Đồng khởi công sân bay dân dụng Phan Thiết

Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết-hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né và khu vực Nam Trung Bộ.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo tỉnh, địa phương tham quan Bãi đá Ông Địa.

Lâm Đồng động thổ công viên Bãi đá Ông Địa

Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức lễ động thổ xây dựng Công viên Bãi đá Ông Địa, hướng đến những giá trị thiết thực dành cho cộng đồng địa phương, không gian phục vụ đời sống tinh thần và sự kết nối cộng đồng.