Chi phí điều trị hiếm muộn vẫn là gánh nặng rất lớn với nhiều gia đình

Thạc sĩ, bác sĩ Hồ Mạnh Tường, Tổng Thư ký Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP Hồ Chí Minh cho hay, việc lập gia đình trễ do tập trung lo cho sự nghiệp, áp lực công việc, cuộc sống, ảnh hưởng bởi môi trường… là những yếu tố khiến các cặp vợ chồng trục trặc trong việc có con (hiếm muộn, vô sinh).
Thạc sĩ, bác sĩ Hồ Mạnh Tường, Tổng Thư ký Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP Hồ Chí Minh.
Thạc sĩ, bác sĩ Hồ Mạnh Tường, Tổng Thư ký Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP Hồ Chí Minh.

Theo thống kê của Bộ Y tế, khoảng 7,7% dân số bị vô sinh, hiếm muộn. Đặc biệt, tỷ lệ vô sinh thứ phát (vô sinh sau một lần có thai) đang gia tăng 15-20% sau mỗi năm và chiếm hơn 50% các cặp vợ chồng vô sinh.

"Tỷ lệ vô sinh đang tăng nhanh, mức sinh tại Việt Nam ngày càng giảm, song chi phí điều trị hiếm muộn vẫn là gánh nặng rất lớn với nhiều gia đình", bác sĩ Hồ Mạnh Tường, Tổng Thư ký Hội nội tiết sinh sản và vô sinh TP Hồ Chí Minh chia sẻ tại buổi công bố "Chính sách phúc lợi dành cho nhân viên thực hiện hỗ trợ sinh sản theo chỉ định y khoa" của Công ty Merck Việt Nam.

Theo bác sĩ Tường, tỷ lệ vô sinh, hiếm muộn trên thế giới cũng như Việt Nam tăng nhanh vì xu hướng lập gia đình trễ, có con trễ. Tuổi kết hôn trung bình lần đầu của Việt Nam tăng dần những năm qua, hiện ở mức 27,2, riêng TP Hồ Chí Minh đã vượt 30. Ở những nước đang phát triển, vô sinh còn tăng do ô nhiễm môi trường, sự căng thẳng trong đời sống, đặc biệt là ở các thành phố lớn.

Việt Nam đã phát triển khoảng 60 cơ sở hỗ trợ sinh sản toàn quốc, làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, mang lại hiệu quả cao. 26 năm qua, cả nước có khoảng 150.000 trẻ chào đời nhờ thụ tinh ống nghiệm, tỷ lệ điều trị thành công ngày càng tăng, lên đến 70%.

"Số ca được điều trị vô sinh ở Việt Nam còn rất thấp. Chi phí điều trị vô sinh quá cao là cản trở đối với nhiều cặp vợ chồng, bởi hiện nay việc khám, xét nghiệm, điều trị vô sinh chưa được bảo hiểm y tế chi trả", bác sĩ Tường chia sẻ.

Do đó, việc các doanh nghiệp có xu hướng hỗ trợ chi phí điều trị cho nhân viên của mình là điều hợp lý, trong khi bảo hiểm y tế chưa chi trả cho điều trị này. Phúc lợi về sinh sản cho nhân viên tại các doanh nghiệp xuất hiện trên thế giới khoảng 15 năm nay, do tình trạng hiếm muộn, vô sinh trên thế giới ngày càng nhiều.

Nhiều kỹ thuật cao điều trị vô sinh hiếm muộn đã được triển khai tại Việt Nam.
Nhiều kỹ thuật cao điều trị vô sinh hiếm muộn đã được triển khai tại Việt Nam.

Tại buổi công bố chính sách hỗ trợ của Merck Việt Nam, toàn bộ nhân viên của công ty này đang làm việc tại Việt Nam sẽ được công ty hỗ trợ hơn 400 triệu đồng/trường hợp trong điều trị hiếm muộn, vô sinh (hỗ trợ chi phí điều trị đối với các phương pháp hỗ trợ sinh sản, gồm: thụ tinh trong ống nghiệm, bơm tinh trùng vào buồng tử cung, trữ đông trứng…).

Chính sách phúc lợi này Merck đã thực hiện được 98% trong số các quốc gia mà Merck đang hoạt động (với 64.000 nhân viên làm việc tại 65 quốc gia); và từ tháng 7 này bắt đầu thực hiện cho nhân viên tại Việt Nam.

Thạc sĩ, bác sĩ Hồ Mạnh Tường, Tổng Thư ký Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP Hồ Chí Minh khuyến cáo, phụ nữ ở độ tuổi cao nên kiểm tra sức khỏe sinh sản càng sớm càng tốt. Kết quả điều trị hỗ trợ sinh sản tùy thuộc vào độ phức tạp của bệnh lý và phụ thuộc nhiều vào độ tuổi của người phụ nữ nên điều trị càng sớm càng tốt.

Ở Việt Nam hiện nay, việc thăm khám và điều trị hiếm muộn ngày càng phổ biến và kỹ thuật càng chuẩn hóa. Các cặp vợ chồng nên tìm đến các bệnh viện, cơ sở điều trị có chuyên khoa hỗ trợ sinh sản thì chất lượng và kết quả điều trị tốt hơn, đỡ mất thời gian hơn.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.