Chi cục Hải quan khu vực VI công bố đánh giá năng lực cạnh tranh CDCI

Ngày 21/10, Chi cục Hải quan khu vực VI đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả triển khai thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh và chất lượng điều hành, quản lý cấp cơ sở (CDCI) năm 2025.

Hội nghị công bố kết quả triển khai thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh và chất lượng điều hành, quản lý cấp cơ sở (CDCI) năm 2025 của Chi cục Hải quan khu vực VI.
Hội nghị công bố kết quả triển khai thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh và chất lượng điều hành, quản lý cấp cơ sở (CDCI) năm 2025 của Chi cục Hải quan khu vực VI.

Được biết, đây là năm đầu tiên Chi cục Hải quan khu vực VI triển khai hoạt động có ý nghĩa quan trọng này nhằm ghi nhận, đánh giá khách quan mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác quản lý, phục vụ và tạo thuận lợi thương mại của các đơn vị hải quan trực thuộc.

Nội dung khảo sát được thiết kế gồm 8 chỉ số thành phần gồm: Tính minh bạch và ứng dụng công nghệ thông tin; chất lượng và hiệu quả thủ tục hải quan và dịch vụ công; chi phí thời gian; thiết chế pháp lý; cạnh tranh bình đẳng; tính năng động và tiên phong; hỗ trợ doanh nghiệp; chi phí không chính thức. Đây là các chỉ số được thiết kế điều chỉnh phù hợp với đặc thù ngành hải quan và đơn vị.

ndo_tr_img-3045.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI phát biểu chỉ đạo.

Kết quả khảo sát được đánh giá đã phản ánh thực chất và toàn diện ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

ndo_tr_img-3069.jpg
Đại diện đơn vị thực hiện khảo sát.

Theo đó, ghi nhận các đơn vị hải quan cửa khẩu đã có nhiều nỗ lực đổi mới trong công tác quản lý, phục vụ doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng điều hành và tạo môi trường xuất nhập khẩu thuận lợi, minh bạch.

  • Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng đứng thứ nhất, với 87,38 điểm, khẳng định vị thế là đơn vị dẫn đầu trong công tác cải cách và phục vụ doanh nghiệp.
  • Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị xếp thứ hai, đạt 86,24 điểm, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong ứng dụng công nghệ thông tin và xử lý nhanh thủ tục xuất nhập khẩu.
  • Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, Chi Ma và Cốc Nam lần lượt đạt 84,46 điểm, 80,36 điểm và 79,45 điểm, xếp ở các vị trí thứ 3, 4 và 5.

Tại buổi công bố, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực, trách nhiệm của các đơn vị trong công tác cải cách, hiện đại hóa và đồng hành với doanh nghiệp.

Đây không chỉ là thước đo khách quan về chất lượng điều hành, mà còn là cơ sở để các đơn vị tiếp tục phát huy thế mạnh, khắc phục tồn tại, hướng đến mục tiêu “Hải quan chuyên nghiệp-Minh bạch-Hiệu quả-Phục vụ”.

ndo_tr_img-3016.jpg
Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI chúc mừng các đơn vị trực thuộc đạt kết quả cao.

Đồng thời, Chi cục cũng khẳng định quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, cải cách dịch vụ phục vụ doanh nghiệp, tạo thuận lợi thương mại qua địa bàn, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “minh bạch-chuyên nghiệp-hiệu quả, theo phương châm làm gương-kỷ cương-bứt phá, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Lạng Sơn, nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (chỉ số DDCI) năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chàng trai Si La Trần Tuấn Hiệp khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao.

Chàng trai Si La đưa mô hình nuôi hươu sao về vùng biên Pa Tần

Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.