Lạng Sơn: Hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì, ổn định, thông suốt

Ngày 7/3, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn cho biết: Trong 2 tháng đầu năm 2025, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, đường chuyên dụng, lối thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục được duy trì ổn định, thông suốt.
Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lạng Sơn, kiểm tra công tác xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.
Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lạng Sơn, kiểm tra công tác xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088-1089 (Tân Thanh-Pò Chài), các hoạt động diễn ra nhộn nhịp, sôi động, hiệu suất thông quan luôn ở mức cao và có xu hướng tăng trưởng tích cực, đặc biệt là trong tháng 1, khi nhu cầu mua bán giao thương hàng hóa hai bên tăng lên để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán.

Theo đó, tổng phương tiện chở hàng hóa xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu, đường chuyên dụng, lối thông quan tại các cửa khẩu trong 2 tháng đầu năm 2025 đạt 69.908 xe, tăng 14,4% so cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu đạt 15.391 xe, giảm 33,5%; nhập khẩu đạt 54.517 xe, tăng 43%. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu các loại hình 2 tháng đầu năm 2025 đạt 10.655,8 triệu USD, tăng 21,9% so cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: Phía Trung Quốc ngày càng siết chặt việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, áp dụng một số biện pháp bổ sung đối với các loại trái cây Việt Nam xuất sang thị trường này, đặc biệt là việc yêu cầu kiểm định cadimin và chất vàng o trên mặt hàng sầu riêng, mít.

Tại lối thông quan khu vực mốc 1104-1105 (Cốc Nam-Lũng Nghịu), hoạt động xuất, nhập cảnh chưa được khôi phục, bên cạnh đó thời gian làm việc hằng ngày tại lối thông quan này khá ngắn, chỉ từ 8 giờ đến 16 giờ, nghỉ trưa từ 11 giờ 30 phút đến 13 giờ và nghỉ các ngày cuối tuần nên cũng rất hạn chế hoạt động tại lối thông quan này.

Trong thời gian tới, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, yêu cầu: Các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quản lý, kiểm soát, vận hành hoạt động xuất nhập khẩu, bảo đảm duy trì môi trường kinh doanh công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thương nhân hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh Lạng Sơn cùng đại diện các lực lượng chức năng quản lý cửa khẩu kiểm tra thực tế công tác xuất, nhập khẩu hàng hóa tại khu vực Cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng.

Lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh Lạng Sơn cùng đại diện các lực lượng chức năng quản lý cửa khẩu kiểm tra thực tế công tác xuất, nhập khẩu hàng hóa tại khu vực Cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn tiếp tục làm tốt vai trò điều tiết hoạt động ở khu vực cửa khẩu, thường xuyên trao đổi với các cơ quan phía Trung Quốc để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là đối với hoạt động xuất khẩu nông sản.

Cùng đó, Sở Tài chính đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung quy định về thu phí hạ tầng cửa khẩu; các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện hướng dẫn thủ tục, hồ sơ công khai, minh bạch; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện biên giới phối hợp làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc hoàn thành, bàn giao dứt điểm mặt bằng dự án bến xe, địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương chậm nhất trong tháng 4/2025; Sở Công thương, Chi cục Quản lý thị trường tiếp tục phối hợp theo dõi, nắm bắt tình hình, không để phát sinh vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại phức tạp.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".