Chạy thử thành công tuyến metro số 1

Sau 10 năm chờ đợi, đoàn tàu đầu tiên đã lăn bánh gần 9km trên tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) khi Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh (MAUR) tổ chức chạy thử. Từ đó, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án, tiến tới khai thác thương mại tuyến metro số 1 vào cuối năm 2023.
Tuyến metro số 1 chạy thử thành công, tạo tiền đề cho việc vận hành chính thức cuối năm 2023.
Tuyến metro số 1 chạy thử thành công, tạo tiền đề cho việc vận hành chính thức cuối năm 2023.

Trải nghiệm khó quên

Hơn 8 giờ sáng 21/12, tại khu vực ga Suối Tiên (TP Thủ Đức), đông đảo người dân đã đứng chờ để được tham gia chạy thử trên tuyến metro số 1. Nhiều người dân chưa kịp đăng ký lên tàu cũng đến ga Suối Tiên với hy vọng sẽ được bổ sung vào danh sách tham gia buổi chạy thử. Thấy sự phấn khởi của người dân, nhân viên MAUR đã hướng dẫn những người chưa có tên trong danh sách đến ga Bình Thái để đăng ký tham gia lên tàu chạy về lại Suối Tiên.

Từ ga Suối Tiên, tiếng loa vang lên. Nhân viên phát thanh không giấu nổi vẻ xúc động khi cất lời thông báo: “Xin mời hành khách lên tàu…”. Sau đó, khoảng 100 hành khách đầu tiên bước lên ba toa tàu. Đoàn tàu metro số 1 kéo hồi còi dài, từ từ lăn bánh giữa rộn rã tiếng vỗ tay của mọi người.

Theo MAUR, đoàn tàu metro chạy thử gồm ba toa với tổng chiều dài 61,5m, có sức chở 930 khách, trong đó có 147 khách ngồi và 783 khách đứng. Tốc độ thiết kế cao nhất là 110km/giờ (đoạn đi trên cao) và 80km/giờ (đoạn đi dưới hầm). Thế nhưng, trong buổi thử nghiệm, đoàn tàu chỉ chạy với tốc độ dưới 40km/giờ để bảo đảm an toàn. Với tốc độ chạy thử, đoàn tàu đã chạy qua năm ga với chiều dài gần 9km trong khoảng 25 phút.

Sau khi rời ga Suối Tiên, tàu đi qua ga Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, đến ga Khu công nghệ cao, ga Thủ Đức và ga Bình Thái. Nhiều hành khách trải nghiệm một chiều đi đã xuống ga Bình Thái, tuy nhiên, nhiều người vẫn háo hức được tiếp tục trải nghiệm nên ngồi lại để trở về ga Suối Tiên.

Theo MAUR, khối lượng xây dựng nhà ga Khu công nghệ cao đã đạt đến 99% tổng khối lượng chung; phần kiến trúc và các công việc liên quan đến cơ khí, điện cũng đã hoàn thiện cơ bản. Còn ga Bình Thái đã đạt được 96% tổng khối lượng công việc, các hạng mục liên quan phần kiến trúc và cơ điện đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện cơ bản vào tháng 12 này.

Có mặt từ 6 giờ sáng để được lên tàu metro, ông Trần Ngọc Đức (ngụ tại quận Gò Vấp) không giấu được sự xúc động khi lần đầu tiên được đứng trong đoàn tàu metro hiện đại sau cả chục năm mòn mỏi chờ đợi. “Khi đi qua những đoạn trên cao mới thấy được thành phố mình thật đẹp đẽ làm sao. Giấc mơ chính thức sử dụng đường sắt trên cao của người dân như tôi không còn xa nữa. Mong rằng, thời gian tới, TP Hồ Chí Minh sẽ có thêm nhiều tuyến metro được xây dựng và đi vào hoạt động, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực cho thành phố phát triển không ngừng”, ông Đức vui mừng chia sẻ.

Tương tự, tâm trạng phấn khích cũng được cụ ông Lê Văn Ninh (gần 90 tuổi, ngụ tại TP Thủ Đức) thể hiện trong ngày đầu đoàn tàu metro số 1 chuyển động. “Khi đặt chân lên tàu, cảm giác đầu tiên là tôi rất tự hào vì TP Hồ Chí Minh đã có tuyến đường sắt hiện đại. Sau khi được trải nghiệm, đoàn tàu đã không làm tôi thất vọng. Tàu đẹp, hiện đại, sạch sẽ, rộng rãi, mát mẻ và chạy rất êm ru!”, cụ ông Lê Văn Ninh bày tỏ.

Bên cạnh đó, nhiều sinh viên Trường cao đẳng Đường sắt cũng thức dậy từ tờ mờ sáng để được trải nghiệm trên đoàn tàu chạy thử. Các bạn sinh viên đều chung niềm vui, tâm trạng thoải mái và thích thú khi may mắn là những người đầu tiên được trải nghiệm. Nhiều bạn trẻ tranh thủ cầm điện thoại lên quay video, chụp hình ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này, cùng với đó là chia sẻ cùng bạn bè, người thân xem.

Là chuyên gia theo sát dự án metro thành phố ngay từ những ngày đầu, Phó Chủ tịch Hội Cầu đường, cảng TP Hồ Chí Minh Hà Ngọc Trường cũng rất xúc động và vui mừng khi sau

10 năm chờ đợi, bây giờ được thấy tàu lăn bánh. “Tôi rất vui và phấn khởi khi chính quyền thành phố cùng chủ đầu tư đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức đưa dự án về đích”, ông Trường nói.

Là người gắn bó nhiều năm với tuyến metro số 1 trên cương vị Giám đốc MAUR, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng rất vui khi tàu chạy thử nghiệm. Ông Bùi Xuân Cường khẳng định, đây là cột mốc mới trong quá trình triển khai dự án, thúc đẩy tuyến metro số 1 đưa vào khai thác thương mại cuối năm 2023.

Tạo tiền đề để triển khai các tuyến metro tiếp theo

Trước khi chạy thử, Công ty Hitachi (Nhật Bản) đã kéo đoàn tàu từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái để kiểm tra các hệ thống liên quan như đường ray, trạm cấp điện, hệ thống tiếp điện trên cao…, để bảo đảm công tác vận hành suôn sẻ và an toàn. Chia sẻ về buổi chạy thử, Giám đốc dự án của Công ty Hitachi Kazuhiko Nagasawa cho hay, sau sự kiện đáng nhớ này, theo kế hoạch trong năm 2023, công ty cùng với các nhà thầu phụ sẽ huy động mọi nguồn lực để tiếp tục công việc lắp đặt và thử nghiệm tất cả các hệ thống trong khu vực Depot, cầu cạn và hầm…

Trao đổi ý kiến với Thời Nay, Phó Trưởng ban MAUR Nguyễn Quốc Hiển cho biết, đầu quý II/2023, MAUR sẽ lắp đặt toàn bộ thiết bị và tiếp tục chạy tàu thử nghiệm các đoạn còn lại. Dự kiến quý III/2023, tuyến metro

số 1 sẽ thử nghiệm chạy những đoạn còn lại trên tuyến. Bước thử nghiệm cuối cùng là khai thác thử với nhân viên vận hành, nhà ga, nhân viên điều độ giống như chạy thật. Song song với quá trình thử nghiệm, nhân viên tư vấn cũng sẽ đánh giá tính an toàn của công trình trước khi đưa vào vận hành chính thức. Sau giai đoạn khai thác thử của toàn hệ thống, MAUR sẽ đánh giá tổng thể các rủi ro và nếu mọi việc thuận lợi, cuối năm 2023, tuyến metro số 1 sẽ được bàn giao cho TP Hồ Chí Minh để đưa vào khai thác chính thức.

Để bảo đảm cho quá trình khai thác hiệu quả tuyến metro số 1, các cầu bộ hành dọc tuyến Xa lộ Hà Nội (chạy song song với tuyến metro) dự kiến cũng sẽ được hoàn thành năm 2023, nhằm giúp người dân tiếp cận đi lại trên tuyến metro thuận lợi và dễ dàng hơn. Mặt khác, TP Hồ Chí Minh cũng sẽ xây dựng thêm các trạm dừng, nhà chờ xe bus để bảo đảm kết nối đồng bộ hệ thống xe bus với metro.

Dù trong quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã sắp về đích tuyến metro số 1. Đây cũng là bài học và kinh nghiệm rất quý báu để chúng ta triển khai hiệu quả hơn các tuyến metro tiếp theo trong tương lai.

Không chỉ với tuyến metro số 1, Phó Chủ tịch Hội Cầu đường, cảng TP Hồ Chí Minh Hà Ngọc Trường cũng bày tỏ mong muốn thành phố đẩy nhanh tiến độ tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) để phục vụ tốt nhất, sớm nhất có thể cho người dân. Trong tương lai, các tuyến metro sẽ giúp thay đổi thói quen đi lại xe cá nhân bằng việc đi lại trên các loại hình vận tải hành khách công cộng của người dân, góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho hay, tuyến metro số 1 không chỉ tạo dấu ấn là tuyến tàu điện ngầm đầu tiên của TP Hồ Chí Minh mà còn giúp kết nối khu vực phía đông với trung tâm thành phố, kết nối tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, từ đó, kết nối các khu đô thị mới, khu công nghệ cao, làng Đại học Quốc gia… “Điều đáng nói, tuyến metro số 1 hoàn thành sẽ tạo động lực đúng tiến độ tuyến metro số 2, dần hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị. Qua đó, đưa loại hình vận tải hành khách công cộng hoàn toàn mới, rất hiện đại, an toàn, thân thiện với môi trường đến phục vụ người dân, cũng như bảo đảm việc phát triển kinh tế - xã hội, đô thị dọc tuyến metro”, ông Bùi Xuân Cường cho hay.

Theo thông tin từ MAUR, đến nay, dự án tuyến metro số 1 đã hoàn thành khoảng 94% khối lượng với 54 triệu giờ công lao động an toàn. Tuyến metro số 1 khởi công năm 2012, dài gần 20km, từ ga Bến Thành (quận 1) đến depot Long Bình (TP Thủ Đức), với ba ga ngầm và 11 ga trên cao. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước. Tuyến có 17 đoàn tàu, mỗi đoàn có ba toa dài 61,5m với sức chứa 930 hành khách. Tốc độ cao nhất là 110km/giờ đoạn trên cao và 80km/giờ đoạn ngầm.

Theo quy hoạch, TP Hồ Chí Minh có tám tuyến metro và ba tuyến xe điện mặt đất hoặc đường một ray với tổng chiều dài 220km, tổng mức đầu tư gần 25 tỷ USD. Tuy nhiên, đến nay, thành phố mới triển khai hai dự án là tuyến metro số 1 hơn 43.700 tỷ đồng và metro số 2 gần 47.900 tỷ đồng. Do vậy, thành phố đề xuất ưu tiên đầu tư thêm sáu tuyến metro giai đoạn từ nay đến năm 2035 với tổng nhu cầu vốn hơn 200.000 tỷ đồng. Cụ thể, tuyến metro số 5 (giai đoạn 1, từ ngã tư Bảy Hiền - cầu Sài Gòn) dài 8,9km với tổng vốn hơn 38.700 tỷ đồng. Năm tuyến còn lại gồm: Số 3a (giai đoạn 1, từ Bến Thành - Bến xe Miền Tây) dài gần 10km với tổng vốn 41.800 tỷ đồng; số 4 (giai đoạn 1, từ Thạnh Xuân - Nguyễn Văn Linh) dài gần 21km, tổng vốn 58.185 tỷ đồng; số 2 (giai đoạn 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và Tham Lương - Bến xe Tây Ninh) dài 9,1km, tổng vốn 32.604 tỷ đồng; số 3b (Ngã 6 Cộng Hòa - Hiệp Bình Phước) dài 12,1km, tổng vốn 41.140 tỷ đồng và số 4b (công viên Gia Định - Lăng Cha Cả) dài 5,2km, tổng vốn 24.200 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Du khách thích thú với tour du lịch miền tây. Ảnh: NAM HẢI

Khách đông chưa đủ

Nghị quyết 26-NQ/TW đặt yêu cầu chuyển du lịch từ tăng trưởng về lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Đây cũng là dư địa để Việt Nam thu hút khách chi tiêu cao, phát triển sản phẩm đặc sắc và nâng hiệu quả kinh tế từ du lịch.

Việt Nam vẫn đang thiếu nhân lực chất lượng cao làm việc trong ngành hàng không. Ảnh: KHIẾU MINH

Nghị quyết 71 mở đường cho nhân lực công nghệ

Sau một năm thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, một trong những chuyển động rõ nét là giáo dục đại học đang được đặt gần hơn với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ chiến lược.

 Tính đến ngày 31/5/2026, Ngân hàng chính sách xã hội đã giải ngân 32.059 tỷ đồng cho 69.204 khách hàng vay vốn.

Nhà chờ người mua, người mua chờ vốn

Trúng quyền mua nhà ở xã hội (NOXH) nhưng chưa thể vay vốn ưu đãi, nhiều gia đình đang lo ngại phải trả lại suất mua. Khi lịch thanh toán đã xác định mà thời điểm giải ngân còn bỏ ngỏ, vấn đề đặt ra là làm sao gắn tiến độ phát triển nhà ở với kế hoạch tín dụng.

Tài sản trí tuệ - Một trong những nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp. Ảnh: NAM NGUYỄN

Định giá để tạo lập thị trường tài sản trí tuệ

Việt Nam đã có hàng chục nghìn văn bằng sở hữu trí tuệ, nhưng phần lớn vẫn nằm trên giá hồ sơ hoặc trong sổ sách của các viện, trường. Khi Chính phủ đặt mục tiêu thí điểm định giá 100 quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), thách thức nằm ở việc tạo ra cơ chế để tài sản vô hình thật sự bước vào thị trường.

Người lao động kê khai hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Siết trách nhiệm với nợ bảo hiểm

Từ việc cơ quan kiểm sát khởi kiện, Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 12 (Hà Nội) vừa xét xử vụ án yêu cầu một doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho thấy, công tác xử lý tình trạng chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đang có thêm một công cụ pháp lý mới.

Khám, chữa bệnh tại một bệnh viện ngoài công lập. Ảnh: NAM NGUYỄN

Mở rộng kênh vốn cho y tế tư nhân

Nhu cầu đầu tư lớn nhưng khả năng tiếp cận vốn còn hạn chế đang là điểm nghẽn với y tế tư nhân. Mở rộng các kênh vốn, trong đó có cho thuê tài chính là một hướng tháo gỡ.

Cùng với nâng cao hiệu quả kinh tế, Việt Nam cần thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh, bao trùm và bền vững.

Khơi thông nguồn lực để tăng trưởng 2 con số

6 tháng đầu năm, GDP tăng 8,18%; quý III được dự báo có thể tăng 9,5-10%. Với đà tăng trưởng này, mục tiêu GDP cả năm 2026 tăng hơn 9% được đánh giá là khả thi. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng và hướng tới mục tiêu 2 con số, Việt Nam cần khơi thông đồng thời nhiều nguồn lực của nền kinh tế.

Tan ca nhưng chưa hết ca

Cổng khu công nghiệp Quang Minh, đèn đường đã sáng từ lâu. Dòng người ùa ra từ những cánh cổng nhà máy mỗi lúc một đông. Mọi người lao về những hướng quen thuộc, gần như không ai nói chuyện với nhau. Vài quán nước ven đường đã đóng cửa.

Ảnh: MIRAGE NEWS

EU trước thách thức từ biến đổi khí hậu

Thời tiết cực đoan ngày càng gây thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế, cơ sở hạ tầng và đời sống tại châu Âu, trong khi những tranh cãi và chia rẽ chính trị đang làm chậm nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Một cuộc họp thường niên của IMF về kinh tế toàn cầu. Ảnh: GLOBAL TIMES

Kinh tế thế giới đối mặt nhiều thách thức

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá kinh tế toàn cầu vẫn cho thấy khả năng chống chịu đáng kể sau sáu tháng xung đột tại Trung Đông, nhưng ít ổn định do xung đột địa - chính trị, giá năng lượng biến động mạnh, nợ công và lạm phát tăng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT mở rộng đáng kể quyền lợi người bệnh.

Bài toán giữ Quỹ bảo hiểm y tế bền vững

Quyền lợi càng được mở rộng, yêu cầu bảo đảm an toàn, cân đối và sử dụng hiệu quả Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) càng cấp thiết. Yêu cầu này đặt ra khi chính sách BHYT đang bước vào giai đoạn mới với nhiều thay đổi theo hướng mở rộng quyền lợi, tạo thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế và giảm gánh nặng chi phí khi ốm đau, bệnh tật.

Các doanh nghiệp cần kê khai và nộp thuế đầy đủ với cơ quan quản lý. Ảnh: NAM NGUYỄN

Nửa còn thiếu của cải cách môi trường kinh doanh

“Cửa vào” thị trường ngày càng rộng, nhưng “cửa ra” vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Khi đặt mục tiêu có 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, cải cách môi trường kinh doanh phải bảo đảm cả việc thành lập lẫn rút lui khỏi thị trường đều minh bạch, nhanh gọn.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trong ngày hội tuyển dụng. Ảnh: NAM ANH

Từ đỗ đại học đến năng lực làm việc

Hơn 633 nghìn thí sinh đã xác nhận nhập học đại học năm 2026. Trúng tuyển là cánh cửa mở ra một hành trình mới, nhưng cũng mới chỉ là điểm bắt đầu của quá trình đào tạo. Làm thế nào để những tân sinh viên hôm nay tích lũy đủ kiến thức, kỹ năng và năng lực thích ứng, từ đó trở thành nguồn nhân lực chất lượng cho tương lai?

Rút ngắn khoảng cách giữa quy định và thực tế

Cùng với sự phát triển của xã hội, công tác xây dựng luật đang có nhiều thay đổi nhanh chóng và tích cực. Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ trong năm 2025 vừa qua, Quốc hội nước ta đã thông qua gần 90 đạo luật. Đây là dấu ấn lịch sử trong quá trình xây dựng và sửa đổi hệ thống pháp luật cho phù hợp thực tiễn đời sống.

Người di cư tràn vào Ceuta hồi cuối tháng 7. Ảnh: REUTERS

Ceuta đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng

Chính quyền Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha ở Bắc Phi, cảnh báo thành phố đang đối mặt tình trạng cực kỳ nghiêm trọng và có nguy cơ mất kiểm soát, bởi hàng nghìn người di cư vẫn ở lại sau làn sóng vượt biên quy mô lớn từ Morocco hồi cuối tháng 7 vừa qua. Madrid đã phải đề nghị EU hỗ trợ xử lý số người di cư còn lại tại Ceuta.

Các Bộ trưởng nhóm 5 nước châu Âu và đại diện EU trước cuộc họp ở Copenhagen hôm 4/9. Ảnh: REUTERS

Châu Âu lên kế hoạch chuyển người di cư

Đan Mạch, Áo, Đức, Hà Lan và Hy Lạp đặt mục tiêu ký kết thỏa thuận trong năm nay để đưa những người di cư không có giấy phép cư trú hợp pháp tại Liên minh châu Âu (EU) đến các quốc gia ngoài khối. Tại cuộc họp các Bộ trưởng Nội vụ ở Copenhagen (Đan Mạch), 5 nước châu Âu đã thống nhất mô hình chung về các “trung tâm hồi hương”, nhằm chuyển người di cư tới từ năm 2027.

Tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật tại xã Tam Hưng, Hà Nội.

Gỡ rào cản để hộ kinh doanh mở rộng quy mô

Hộ kinh doanh là lực lượng quan trọng của kinh tế tư nhân, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động và giữ vai trò lớn trong lưu thông hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, khu vực này đang bộc lộ nhiều dấu hiệu suy giảm, đòi hỏi sớm tháo gỡ rào cản để ổn định và phát triển.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, phát biểu giới thiệu nghị quyết.

Việt Nam khởi xướng Thập kỷ quốc tế về Văn hóa

Ngày 4/9, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững”, tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững.

Việc sáp nhập các trường đặt mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm. Ảnh: THẾ PHONG

Sau sáp nhập, trường học phải tốt hơn

Năm học 2026-2027 mở ra với một thay đổi lớn trong mạng lưới trường học: Các địa phương đồng loạt tổ chức lại cơ sở giáo dục công lập theo mô hình mới. Từ những trường nhỏ, phân tán hình thành các trường quy mô lớn, có phân hiệu, điểm trường, đặt ra yêu cầu sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực và nâng cao chất lượng dạy học.

Cuộc cạnh tranh hạ tầng trạm sạc sẽ không chỉ nằm ở số lượng trụ sạc mà còn ở công nghệ và hạ tầng số đi kèm. Đồ họa: ANH QUÂN

Cuộc đua phủ sóng hạ tầng trạm sạc xe điện

Cùng với đà tăng trưởng của thị trường xe điện, hạ tầng trạm sạc tại Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển sôi động với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp. Xu hướng này phản ánh quá trình chuyển dịch sang giao thông xanh đang được thúc đẩy đồng thời từ chính sách và thị trường.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) ngày 31/1/2026. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Mở cánh cửa tương lai cho học sinh vùng biên (kỳ 1)

Ngày 5/9, tiếng trống khai giảng năm học 2026-2027 vang lên cùng một dấu mốc đặc biệt: 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới dự kiến đồng loạt được khánh thành, bàn giao, đưa vào sử dụng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng những ngôi trường ấy sẽ trở thành những “cột mốc mềm” về giáo dục vùng biên. Đằng sau những công trình mới là một chủ trương lớn nhằm tạo công bằng trong cơ hội giáo dục, thu hẹp khoảng cách vùng miền và đầu tư cho nguồn nhân lực của vùng biên trong tương lai.

Dự án mở rộng đường cao tốc đoạn Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: VIẾT DŨNG

Hạ tầng mở đường cho tăng trưởng

Khi những tuyến đường, sân bay và công trình kết nối lần lượt về đích, kỳ vọng lớn hơn không chỉ là thêm những công trình mới mà là mở rộng không gian kinh tế, giảm chi phí và tạo động lực phát triển.

Hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trước năm học mới 2026-2027.

Tấm thẻ nhỏ, điểm tựa lớn

Năm học 2026-2027 đang đến gần, cùng với những khoản chi đầu năm, bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh mà mỗi gia đình có con đang đi học cần chủ động chuẩn bị. Một tấm thẻ có thể cả năm không sử dụng, nhưng khi ốm đau, tai nạn hay mắc bệnh phải điều trị dài ngày, đó có thể là điểm tựa giúp gia đình giảm đi khoản chi phí y tế rất lớn.