Chất thải xây dựng “bủa vây” đặc khu Lý Sơn

Hàng trăm nghìn khối chất thải xây dựng, chất thải hỗn hợp đổ tràn lan, “bủa vây” đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian dài. Tình trạng này tiếp tục diễn ra nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nguồn ô nhiễm nước và ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, dịch vụ cũng như cuộc sống người dân đảo Lý Sơn.

"Núi" chất thải bên cạnh di tích thắng cảnh Tò Vò.
"Núi" chất thải bên cạnh di tích thắng cảnh Tò Vò.

Kéo dài gần 2km trên đường cơ động đông nam đặc khu Lý Sơn, những ngày qua, chất thải xây dựng, chất thải hỗn hợp liên tục đổ trên tuyến đường này. Đoạn đường bên dưới chân núi Chùa Hang khoảng 500m, đất, đá lẫn rác thải sinh hoạt đổ xuống vũng đất trũng phía trong tuyến đường mới vừa đưa vào sử dụng.

Chất thải xây dựng, sinh hoạt tràn lan đường vành đai ven biển

Hàng chục khối xà bần, gạch đá đủ kích cỡ, chất thải sinh hoạt, rác thải nông nghiệp trộn lẫn nhau cao khoảng 1,5m từ vũng bãi thải tràn lên mặt đường. Vết cào của xe múc đưa đất đá xuống vũng sâu còn dở dang khiến lề đường bị hư hỏng. Bên dưới vùng trũng, nước đọng thành nhiều mảng rêu mốc gây hôi thối chung quanh. Mặc dù có bảng "cấm đổ chất thải" nhưng xà bần liên tục tập kết ngay bên cạnh quán ăn khiến du khách ngao ngán.

ndo_br_ls-rac-4.jpg
Vật liệu xây dựng, chất thải hỗn hợp lấp một góc vũng neo đậu ghe, thuyền.

Cách di tích Chùa Hang 400m và cách trung tâm huyện hơn 2km, chất thải tiếp tục đổ tràn lan, kéo dài hơn 1km trên đường cơ động đông nam đảo Lý Sơn. Vật liệu xây dựng gồm: gạch, đất, đá, từ các công trình phá dỡ lẫn rác thải sinh hoạt đủ kích cỡ tập kết ngổn ngang quanh khu vực này. Những đồi chất thải cao, thấp lô nhô đổ từ lòng đường xuống vùng đất trũng bên trong tuyến đường.

Xà bần đổ tràn lan ở lòng đường, lề đường và ta-luy đường gây hư hỏng công trình, ô nhiễm môi trường và nguy hiểm cho người dân, du khách qua lại.

“Xe ben, xe ba gác chở đến đổ nhiều lắm, nhất là buổi chiều. Dơ bẩn, ô nhiễm quá, chúng tôi cũng nêu ý kiến nhưng chính quyền vẫn cho đổ”, bà Phạm Thị Ngọ, người dân ở khu vực này cho biết.

Nhiều vùng đất trũng phía trong đường vành đai ven biển, chất thải đổ rải rác kéo dài gần 2km. Các bãi thải cũ và mới xen kẽ nhau. Vị trí mới đổ đất, đá ngổn ngang và nơi khác đổ thải nhiều tháng trước cỏ mọc phủ đầy.

ndo_br_ls1.jpg
Bãi thải tràn lan trên đường cơ động đông nam đảo Lý Sơn.
ndo_br_ls3.jpg
Ngổn ngang vật liệu xây dựng, xà bần do các đơn vị phá dỡ công trình.
ndo_br_ls9.jpg
Chất thải dưới chân núi Chùa Hang.

Chất thải bên cạnh di tích, vũng neo đậu ghe, thuyền

Chất thải không chỉ tràn lan trên tuyến đường vành đai ven biển mới vừa hoàn thành mà còn đổ đầy ở vũng neo đậu tàu thuyền, di tích thắng cảnh trên đảo Lý Sơn. Tại di tích thắng cảnh Tò Vò, thôn Tây An Vĩnh, một “núi” chất thải hỗn hợp ngay bên cạnh. Xà bần lẫn tạp chất đổ thành “núi” cao 3m từ ta-luy đường vành đai ra thẳng vũng neo đậu ghe, thuyền và kéo dài khoảng 20m.

Đồng thời, rác thải cũng được các xe vận chuyển đổ xuống vũng neo đậu bám theo ta-luy đường vành đai gần 1km và tràn xuống vũng neo đậu 0,5 đến 1m. Do chất thải các loại tập kết liên tục khiến một phần vùng nước của vũng neo đậu ô nhiễm nghiêm trọng.

ndo_br_ls6.jpg

Một bên đường vành đai ven biển là di tích thắng cảnh Tò Vò nổi tiếng của đảo Lý Sơn, bên kia đường là bãi thải khổng lồ khiến du khách e ngại khi đến tham quan.

“Chúng tôi đến vội rồi đi chứ không ngồi lâu dù có hàng quán ở đây”, anh Trần Thanh Châu, một du khách cho biết.

Hàng trăm hộ dân thôn Tây An Vĩnh sống bên cạnh vũng neo đậu ghe, thuyền cùng nghề thả lưới, đi ghe đánh cá trong ngày. Vòng quanh vũng neo đậu là đường vành đai ven biển và đường giao thông dân sinh. Từ trên cao nhìn xuống, chất thải xây dựng đổ vòng quanh vũng neo đậu kéo dài khoảng 700m và lấp một phần vùng nước.

“Ở đây là vũng neo ghe, cũng là nơi đua thuyền của thôn. Nếu cứ đổ như thế này lấp hết làm sao ghe neo đậu và không thể đua thuyền được đâu. Chúng tôi không cho đổ nữa”, bà S. bức xúc nói.

ndo_br_ls-rac-3.jpg
Xà bần vùi lấp dần vũng neo đậu ghe, thuyền
ndo_br_ls-11.jpg
Chất thải đổ tràn lan khu dân cư và lấp một phần vũng neo đậu thôn Tây.

Hơn một năm qua, đặc khu Lý Sơn liên tục thi công nhiều công trình, dự án đường giao thông, trường học, bệnh viện, trung tâm hành chính, xây dựng nhà ở. Do đó, phát sinh ra khối lượng lớn chất thải, vật liệu xây dựng trên đảo. Theo cơ quan quản lý, đảo Lý Sơn không quy hoạch khu chứa chất thải xây dựng, vì vậy, chất thải được tập kết và đổ ở các vùng đất trũng quanh đảo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn, Nguyễn Văn Huy cho biết: “Chúng tôi sẽ cho gắn camera ở các khu vực, tuyến đường để giám sát việc đổ thải”.

Cho đổ ở những khu vực đất trũng ven đường cơ động, khu vực cổng Tò Vò và cảng neo đậu rồi cho xe san lấp làm mặt bằng. Xưa nay vẫn đổ, san lấp như vậy.

Ông Huỳnh Minh Hùng, Trưởng phòng Kinh tế đặc khu Lý Sơn

Chất thải xây dựng, chất thải hỗn hợp đổ ở vũng neo đậu ghe, thuyền, khu dân cư, vành đai ven biển, thắng cảnh, đường giao thông… ngày càng nhiều hơn. Mặc dù đảo Lý Sơn chưa quy hoạch bãi chứa nhưng nếu giám sát, phân loại chất thải san lấp, các loại chất thải khác sẽ tránh ô nhiễm đất và nguồn nước.

“Không phải chất thải nào cũng đổ rồi san lấp làm mặt bằng. Lẫn lộn vật liệu xây dựng, nhựa hay các tạp chất khác khi san lấp nền đất không bảo đảm. Sau này xây dựng công trình trên đó cũng không tốt”, một kỹ sư xây dựng chia sẻ.

ndo_br_ls-111.jpg
Không phân loại chất thải nguy cơ ô nhiễm môi trường, nguồn nước đảo Lý Sơn.

Chính quyền địa phương buông lỏng quản lý, thiếu giám sát khiến tình trạng chất thải “bủa vây” đảo Lý Sơn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước về sau. Đồng thời, mất mỹ quan, ảnh hưởng đến dịch vụ, du lịch biển đảo và đời sống người dân.

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị tập trung thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới A Lưới, thành phố Huế.

Trên những công trình đang tăng tốc

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thành phố Huế đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. 

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Bình yên trên bãi biển Cương Giáng, phường Phong Quảng, thành phố Huế. (Ảnh: MY NGUYỄN)

Thành phố Huế: Làng biển chuyển mình làm du lịch

Những ngày giữa hè, vùng biển bãi ngang ven thành phố Huế động gió, mưa rả rích. Nhưng ở homestay giữa thôn Cương Giáng, xã Quảng Công, huyện Phong Điền cũ (nay là phường Phong Quảng), ông Trần Hoài Nam vẫn đang tỉ mẩn chuẩn bị phòng đón khách xa đã đặt lịch trước. 

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vừa qua đời, nhưng hình ảnh người phụ nữ vác hai hòm đạn pháo vượt mưa bom, bão đạn, tiếp ứng cho trận địa phòng không chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) do bà Malika Yebdri làm Trưởng đoàn.

Thành phố Huế và Cergy (Cộng hòa Pháp): Tiếp nối hành trình hợp tác hữu nghị vì phát triển bền vững

Chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) tại Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai địa phương trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, phát triển đô thị bền vững, góp phần tăng cường kết nối giữa địa phương Việt Nam và Pháp.

Đường đầu cầu Nhật Lệ 3 phía đông ở Bảo Ninh chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Quảng Trị: Gỡ được “điểm nghẽn” về mặt bằng để hoàn thành dự án cầu Nhật Lệ 3

Ngày 3/7, Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều tối 2/7, sau khi được vận động một cách quyết liệt vừa có tình, có lý, 7 hộ dân ở Bảo Ninh đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để làm đường đầu cầu Nhật Lệ 3. Như vậy, chỉ ít thời gian nữa cây cầu mới được hoàn thành. 

Nhà máy thủy điện Hủa Na có công suất thiết kế 180MW, bao gồm hai tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu Kwh. (Ảnh: TL)

Nghệ An: Còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na

Những tồn tại, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tái định cư và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, việc sớm hoàn thành dứt điểm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na đang là yêu cầu đặt ra.