“Chàng trai Vàng” Olympic Hóa học, góp phần rạng danh vùng đất khoa bảng

Sau nhiều ngày chinh chiến nơi đấu trường quốc tế, Nguyễn Hữu Tiến Hưng, chủ nhân của chiếc Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế (ICHO) năm 2024 tổ chức tại Saudi Arabia đã trở về quê hương trong niềm hân hoan, xúc động và tự hào của gia đình, thầy cô giáo, cùng đông đảo bạn bè Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh. Tấm Huy chương vàng của Hưng đã góp phần làm rạng danh truyền thống hiếu học của vùng đất học Bắc Ninh-Kinh Bắc. Một lần nữa, trí tuệ và bản lĩnh của học sinh Bắc Ninh lại tỏa sáng, vươn tầm quốc tế.
Nguyễn Hữu Tiến Hưng trong vòng tay gia đình, thầy cô và bạn bè sau kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2024.
Nguyễn Hữu Tiến Hưng trong vòng tay gia đình, thầy cô và bạn bè sau kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2024.

Trong tình cảm yêu thương của gia đình, thầy cô, bạn bè, chàng trai với gương mặt sáng và nụ cười thật hiền Nguyễn Hữu Tiến Hưng xúc động chia sẻ: Em cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của gia đình, nhà trường và thầy cô, bè bạn, tất cả là nguồn động viên to lớn đối với em trong suốt hành trình đầy gian nan nhưng vô cùng ý nghĩa. Em mong đây sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp để em thể tiếp tục theo đuổi đam mê với môn hóa học và thực hiện mong ước từ nhỏ làm bác sĩ chữa bệnh cứu người.

Tấm huy chương ghi dấu nghị lực bền bỉ

Với thành tích xuất sắc đạt Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2004 và là thí sinh có số điểm cao nhất đoàn Việt Nam, góp phần đưa thành tích của đội tuyển hóa học quốc gia đứng thứ hai thế giới, Nguyễn Hữu Tiến Hưng đã viết nên một câu chuyện thật đẹp của tuổi trẻ về những khát vọng, thành công bằng nghị lực bền bỉ.

Chân dung "Chàng trai vàng” Olympic Hóa học quốc tế 2024.

Chân dung "Chàng trai vàng” Olympic Hóa học quốc tế 2024.

“Chàng trai vàng” Olympic Hóa học cho biết: Từ nhỏ, em đã có niềm đam mê đặc biệt với các bộ môn khoa học tự nhiên và ước mơ lớn lên sẽ trở thành bác sĩ giỏi chữa bệnh cho mọi người. Nhưng để có được kết quả ngày hôm nay, hành trình đến với môn hóa của em là cả một câu chuyện dài.

Hưng kể: Năm lớp 6 và lớp 7, em nỗ lực học tốt tiếng Anh để cuối cấp tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Từ lớp 8 em ước mơ được làm bác sĩ nên chuyển hướng học thật tốt môn sinh học. Đến năm lớp 9, nhờ sự động viên của chị gái khi đó là học sinh chuyên hóa Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, em bắt đầu theo đội tuyển Hóa. Và cũng năm học đó em đạt Giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Bắc Ninh môn Hóa học và được tuyển thẳng vào lớp 10 chuyên Hóa, Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh.

Và chính tại trường chuyên Bắc Ninh-nơi có chất lượng học tập tốt, môi trường học tập cạnh tranh cao, cùng đội ngũ thầy cô luôn gợi mở, phát huy những tài năng đặc biệt của học sinh, Nguyễn Hữu Tiến Hưng đã có thêm nhiều cơ hội khám phá, tìm hiểu được những điều thú vị của môn hóa học.

“Em rất đam mê môn Hóa bởi môn học này cho em được trải nghiệm sự hấp dẫn của các phản ứng hóa học tạo nên những màu sắc sặc sỡ, hiện tượng kết tủa, bay hơi… Khi học môn này, em có thể dễ dàng giải thích được những sự vật, hiện tượng, nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất và sự thay đổi của vật chất. Nó rất gần gũi với cuộc sống của mỗi người. Đặc biệt, đây là bộ môn học có nhiều ứng dụng của cuộc sống, xương sống ngành công nghiệp”, Hưng chia sẻ.

Tiến Hưng và cô Vũ Thị Len, giáo viên chủ nhiệm tại kỳ thi.

Tiến Hưng và cô Vũ Thị Len, giáo viên chủ nhiệm tại kỳ thi.

Với Hưng, hóa học cũng giống như bao môn học khác, bởi vậy, để học tốt cần hiểu được căn nguyên vấn đề, nắm được kiến thức nền tảng, từ đó sẽ giải quyết được các vấn đề khó. Và chính phương pháp học này đã được Hưng áp dụng ngay tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2024. Hưng cho biết: Khi mới nhận đề thi, em có chút bối rối bởi đề thi có nhiều điểm mới, đòi hỏi thí sinh phải có khả năng tư duy tổng hợp và thực hiện các kĩ năng thao tác một cách chính xác. Tuy nhiên, nhớ lại những lời hướng dẫn của thầy, cô là giải quyết vấn đề từ kiến thức nền tảng, với phương châm dễ làm trước, khó làm sau, làm được đến đâu chắc đến đó nên sau thi xong em luôn có tâm trạng thoải mái và đạt kết quả tốt.

Miệt mài bồi đắp kiến thức, chăm chỉ cọ sát trên những sân chơi trí tuệ, Nguyễn Hữu Tiến Hưng đã có bảng thành tích đáng nể. Từ giải Nhất Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Bắc Ninh môn Hóa học năm lớp 9; Giải Nhì Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông môn Hóa học, Huy chương Vàng Olympic Hóa học châu Á năm lớp 11 đến giải Nhất Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông môn Hóa học năm lớp 12 chính là tiền đề để Tiến Hưng có cơ hội ghi danh bảng vàng tích quốc tế tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2024.

Động lực để tiếp tục bứt phá, vươn xa

Đồng hành, theo sát Hưng tại các cuộc thi trong nước và quốc tế, chứng kiến sự trưởng thành vượt trội của học sinh, cô Vũ Thị Len, giáo viên chủ nhiệm của Hưng chia sẻ: Tại trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, mỗi học sinh đều được thầy cô phát hiện điểm mạnh, tìm ra điểm yếu để có thể đưa ra phương pháp giáo dục phù hợp, phát huy tối đa khả năng của các em. Với Nguyễn Hữu Tiến Hưng, ngay khi vào lớp 10 em đã bộc lộ tố chất toàn diện và Hưng có tình yêu, sự đam mê đặc biệt với môn Hóa. Em sắp xếp thời gian biểu hằng ngày rất khoa học, như thời gian tập thể dục, tự học các môn học và đặc biệt môn Hóa, điều đó giúp Hưng luôn đạt thành tích xuất sắc nhất trong lớp. Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách đãi ngộ tuyệt vời của tỉnh cũng tạo động lực lớn để Hưng và các bạn phấn đấu vươn lên.

Nguyễn Hữu Tiến Hưng vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng trước khi bước chân vào giảng đường đại học.

Nguyễn Hữu Tiến Hưng vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng trước khi bước chân vào giảng đường đại học.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, tháng 6 vừa qua, Chi bộ Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho học sinh ưu tú Nguyễn Hữu Tiến Hưng. Vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, Tiến Hưng chia sẻ: Trở thành đảng viên trước khi bước chân vào giảng đường đại học là dấu ấn đặc biệt với em. Em thấy mình như trưởng thành và có trách nhiệm hơn trong mỗi suy nghĩ, việc làm. Thời gian tới, em sẽ theo học tại Đại học Y Hà Nội để tiếp tục viết tiếp ước mơ trở thành bác sĩ giỏi, chữa bệnh cứu người.

Dõi theo từng bước đi của con, anh Nguyễn Quang Hòa, phụ huynh em Nguyễn Hữu Tiến Hưng không giấu nổi niềm xúc động: Khi xem chương trình trực tiếp lễ trao giải, khoảnh khắc con mình được xướng tên, giành Huy chương Vàng cao quý nhất của cuộc thi, cả gia đình vỡ òa cảm xúc. Đó là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của con nhưng đó còn là sự đền đáp của Hưng với công lao rèn giũa của các thầy cô giáo, sự quan tâm đầu tư giáo dục mũi nhọn của tỉnh.

Ba năm trở lại đây, ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh có những bước chuyển mạnh mẽ, đã và đang khẳng định vị thế hàng đầu bằng chất lượng dạy và học. Trước Nguyễn Hữu Tiến Hưng, tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, Bắc Ninh có 3 học sinh đoạt Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng các kỳ thi Olympic vật lý, hóa học, toán học…

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng thầy cô giáo đón em Nguyễn Văn Hoàng, Huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế năm 2024.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng thầy cô giáo đón em Nguyễn Văn Hoàng, Huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế năm 2024.

Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm học 2023-2024, Bắc Ninh có 79/86 học sinh đoạt giải, đạt tỷ lệ 91,9% số thí sinh dự thi đoạt giải, xếp thứ 2 toàn quốc. Đã có ba học sinh của tỉnh Bắc Ninh đã trúng vào Đội tuyển Olympic quốc gia dự thi khu vực và quốc tế và niềm vui nối tiếp niềm vui khi các em đều đạt thành tích tốt. Đó là Nguyễn Công Vinh, đoạt Huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Âu năm 2024. Em Nguyễn Văn Hoàng giành Huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế năm 2024. Và “Chàng trai vàng” Nguyễn Hữu Tiến Hưng như đã nói ở trên.

Tựa như “sức vươn Phù Đổng”, những thành tích trong nước và quốc tế nổi trội trong giáo dục mũi nhọn tại Bắc Ninh đã góp phần thắp sáng thêm niềm tin và hy vọng cho các thế hệ học sinh vùng đất học Kinh Bắc trong hành trình vươn tới tương lai, viết tiếp truyền thống khoa bảng.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.