Chăm lo đời sống người dân sau lũ

Chiều 13/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm và động viên người dân bị ảnh hưởng lũ lụt tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sáng 13/9, nhiều hộ dân, tiểu thương tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội dọn dẹp bùn đất sau khi nước xuống. (Ảnh QUANG TÙNG)
Sáng 13/9, nhiều hộ dân, tiểu thương tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội dọn dẹp bùn đất sau khi nước xuống. (Ảnh QUANG TÙNG)

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tập trung khắc phục hậu quả của bão số 3 với ưu tiên cao nhất là ổn định, chăm lo đời sống cho nhân dân và khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh; bảo đảm cung cấp, hỗ trợ kịp thời, đầy đủ các nhu cầu thiết yếu cho nhân dân như lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, không để người dân thiếu thốn.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Cẩm Tú trao số tiền hỗ trợ 3,2 tỷ đồng từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến nhân dân và các lực lượng chức năng ứng trực tại vùng bão lũ của tỉnh Vĩnh Phúc.

Chiều 13/9, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tới kiểm tra tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ do tác động của hoàn lưu cơn bão số 3 tại xã Hua Păng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo nhanh của lãnh đạo tỉnh Sơn La và huyện Mộc Châu, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy tốt phương châm “bốn tại chỗ”, bám sát tình hình mưa lũ, thực hiện tốt các giải pháp di dời dân đến vùng an toàn nếu có nguy cơ sạt lở, có biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ; hướng dẫn nhân dân khôi phục sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống; tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu học sinh bước vào năm học mới và vui Tết Trung thu.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã tới thăm hỏi, động viên và tặng 53 phần quà cho các gia đình bị thiệt hại trong đợt mưa lũ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Hua Păng, huyện Mộc Châu.

Ngày 13/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác của Trung ương đã đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả bão số 3 tại tỉnh Bắc Giang và thăm hỏi, động viên, tặng quà người dân bị ảnh hưởng do bão lũ tại xã Vũ Xá, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Trực tiếp kiểm tra thực tế và thăm hỏi đời sống người dân xã Vũ Xá, huyện Lục Nam, nơi từng bị cô lập do bão lụt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia sẻ những mất mát đối với người dân, mong bà con vượt qua khó khăn để sớm ổn định cuộc sống. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu tỉnh Bắc Giang cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục ứng phó với lũ trên các triền sông, tổ chức tuần tra canh gác bảo vệ đê; triển khai các phương án theo phương châm bốn tại chỗ...

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao hỗ trợ tỉnh Bắc Giang 500 triệu đồng khắc phục hậu quả bão số 3; tặng 100 suất quà cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa bão trên địa bàn huyện Lục Nam.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 3 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác Trung ương đã đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả bão số 3, thăm hỏi, động viên, tặng quà người dân địa phương tại thôn Đồng Bụt, xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 3,5 triệu đồng) cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa bão trên địa bàn huyện Hữu Lũng.

Chiều 13/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã tới thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 ở Thái Bình.

Trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó với lũ tại điếm canh đê Đìa (xã Hồng An, huyện Hưng Hà); đoạn đê xung yếu (cống Tân Lập); trạm y tế xã Tân Lập (huyện Vũ Thư) và cống Múc (xã Minh Tân, huyện Kiến Xương), Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương cấp ủy, chính quyền, quân và dân Thái Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, chống bão, ứng phó với mưa, lũ lớn.

Trao quà cho các hộ dân bị thiệt hại sản xuất do bão số 3, Phó Chủ tịch Quốc hội đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thái Bình ngay sau khi lũ rút cần khẩn trương dọn dẹp, sớm ổn định lại sản xuất và sinh hoạt, trong đó chú trọng lưu ý bảo đảm vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh, nhất là ở các địa bàn ngập lụt.

Ngày 13/9, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, động viên, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 tại xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn). Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tiền mặt, hàng hóa, nhu yếu phẩm trợ giúp người dân vùng lũ trên địa bàn tỉnh thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng, gồm: 200 triệu đồng tiền mặt, 300 thùng hàng gia đình, 500 túi cứu trợ khẩn cấp.

Ngày 13/9, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục cứu trợ khẩn cấp đợt 3 cho 7 tỉnh, thành phố: Sơn La, Bắc Kạn, Cao Bằng, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội, Lào Cai với tổng giá trị tiền và hàng 2,6 tỷ đồng. Trong đó 1,3 tỷ đồng tiền mặt; 850 thùng hàng và 100 bộ dụng cụ sửa nhà, 300 túi hàng cứu trợ.

Tính đến thời điểm này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã triển khai cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ hơn 8.200 hộ tương đương gần 33 nghìn người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão tại 15 tỉnh, thành phố với số tiền và hàng trị giá 8,1 tỷ đồng (bao gồm: 3,25 tỷ đồng, 3.200 thùng hàng gia đình; 3.300 túi hàng gia đình và 100 bộ dụng cụ sửa nhà).

Chiều 13/9 tại Hà Nội, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an tổ chức Lễ ra mắt “Chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên nền tảng VNeID”.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đã chuyển khẩn cấp và bàn giao 1 triệu viên khử trùng nước và 500 thùng chứa nước tới Bộ Y tế và sẽ được vận chuyển ngay đến các khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất của cơn bão số 3.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra dự án đường Vành đai 3,5.

Thi công các dự án trọng điểm trong kỳ nghỉ lễ

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng tại nhiều xã, phường của Hà Nội, không khí làm việc vẫn rất khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm. Trên các công trường, nhịp độ thi công cũng được duy trì liên tục nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” tặng Nguyễn Lê Tú. (Ảnh: TUẤN VŨ)

Rèn bản lĩnh, kỹ năng cho người trẻ

Thời gian qua, nhiều tấm gương người trẻ Việt Nam xả thân cứu người, tạo nên những câu chuyện đẹp trong cộng đồng. Để lan tỏa tinh thần thanh niên, rèn luyện bản lĩnh cho thanh, thiếu niên, các cấp bộ đoàn đã thực hiện các chương trình, đề án tăng cường kỹ năng, khơi gợi tinh thần xung kích.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Công tác dự báo và cảnh báo sớm chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ tính mạng người dân và tài sản. (Ảnh: TRỌNG TÙNG)

Rút ngắn thời gian phản ứng với thiên tai

Việc cảnh báo thiên tai sẽ chỉ thật sự hiệu quả khi thông tin nguy hiểm đến đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm. Các mô hình tháp báo lũ thông minh và mạng quan trắc tự động đang giúp việc đưa dữ liệu về ngập lụt tới cộng đồng nhanh hơn, rút ngắn thời gian phản ứng của người dân khi thiên tai xảy ra.

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran; Giá vàng, bạc đồng loạt giảm… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 2/5.

Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát, phân luồng cao tốc, hạn chế ùn tắc. (Ảnh: Công an Hà Nội cung cấp)

Cảnh sát giao thông phân luồng đón người dân quay lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Chiều 2/5, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành phố đổ về Hà Nội tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, khiến nhiều tuyến cao tốc và trục giao thông cửa ngõ đứng trước nguy cơ ùn tắc. Lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm đi lại an toàn, thông suốt cho người dân.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Giữ vững trật tự an toàn giao thông địa bàn Thủ đô

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.