Cầu Đình Khao nối liền dải đất cù lao

Đồng bằng sông Cửu Long có 9 nhánh sông thì tỉnh Vĩnh Long sở hữu 6 cửa sông. Với hệ thống sông ngòi chằng chịt, những cây cầu luôn là niềm mơ ước của bao người dân miền sông nước.

Nghi thức khởi công cầu Đình Khao.
Nghi thức khởi công cầu Đình Khao.

Công trình cầu Đình Khao bắc qua sông Cổ Chiên là một trong những công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa kết nối giao thông các vùng kinh tế vừa nối liền dải đất cù lao.

Việc đầu tư xây dựng cầu Đình Khao mở ra cơ hội thu hút đầu tư, giao thương hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho tỉnh Vĩnh Long nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

NỐI NHỊP NHỮNG BỜ VUI

Hòa trong không khí phấn khởi của cả nước tổ chức lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án lớn của đất nước chào mừng Đại hội XIV của Đảng, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao nối liền dải đất cù lao.

Anh Phạm Nguyễn Thành Thuật, xã Long Hồ cho biết: “Hơn 25 năm tôi phải qua lại giữa hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre (cũ) để làm việc. Với đoạn đường dài khoảng 60 km, thời gian mỗi lần đi về mất gần 6 giờ do phải chờ hai chiếc phà, chưa kể những lúc kẹt xe còn khổ hơn nhiều. Những ngày qua, biết tin khởi công cầu Đình Khao, gia đình tôi và mọi người ai cũng vui mừng vì thời gian đi lại sẽ được rút ngắn. Mong rằng cầu sớm hoàn thành để bà con hai bên qua lại dễ dàng, không còn tình trạng kẹt phà vào những ngày lễ, Tết”.

Từ nhiều đời qua, người dân các xã cù lao bên dòng Cổ Chiên muốn về trung tâm tỉnh Vĩnh Long phải lụy phà và chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có cây cầu bắc qua sông Cổ Chiên. Đây không chỉ là niềm mơ ước của người dân xứ cù lao, mà còn là mơ ước của những cán bộ xã cù lao An Bình.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồ Thế Nhu chia sẻ: “Cầu Đình Khao được khởi công, chúng tôi rất mừng. Khi được điều động công tác ở xã cù lao, việc ngán ngẩm nhất là mỗi ngày phải lụy phà, nhiều cán bộ phải đem cơm theo ăn trưa. Hiện toàn xã có khoảng 20 cán bộ bên đất liền sang làm việc. Mong công trình sớm hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại dễ dàng, giao thương hàng hóa nhanh hơn”.

Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Phú Nguyễn Huỳnh Thu cho biết: “Công trình cầu Đình Khao được thực hiện trên địa bàn xã Nhơn Phú là mong mỏi lớn của người dân. Địa phương rất phấn khởi khi công trình được khởi công để chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV. Qua đó, Đảng ủy cũng thấy được vai trò, trách nhiệm và đã chỉ đạo tăng cường phối hợp cùng chủ đầu tư trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các công tác như giải phóng mặt bằng để công trình sớm hoàn thành”.

KẾT NỐI PHÁT TRIỂN VÙNG KINH TẾ

Dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao đi qua địa bàn xã Nhơn Phú và xã Phú Phụng có ý nghĩa to lớn, góp phần hoàn thiện và nâng cao năng lực khai thác Quốc lộ 57, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực phà Đình Khao đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Vĩnh Long và khu vực.

Cầu Đình Khao là dự án hạ tầng giao thông cấp I, nhóm A, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư hơn 2.852 tỷ đồng. Dự án có chiều dài khoảng 4,3 km, đầu tư theo quy mô đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h; tuyến và các cầu trên tuyến rộng 12m (4 làn xe), giai đoạn hoàn thiện rộng 20,5m (4 làn xe). Riêng cầu Đình Khao vượt sông Cổ Chiên dài 1,54 km, hoàn thiện theo quy mô 17,5m (4 làn xe).

Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028, góp phần hoàn thiện và nâng cao năng lực khai thác Quốc lộ 57 giúp người dân đi lại thuận lợi, đồng thời tăng cường kết nối giao thông thông suốt Quốc lộ 57 và Quốc lộ 53 với Quốc lộ 1 và các tuyến cao tốc trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể, các tuyến giao thông sẽ kết nối với các cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận, Mỹ Thuận-Cần Thơ và tuyến Cần Thơ-Cà Mau thuộc dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông. Qua đó rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy liên kết vùng.

Việc đầu tư xây dựng cầu Đình Khao còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư, giao thương hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, dự án góp phần đẩy mạnh quá trình đô thị hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang đánh giá: “Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long trong việc ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Qua đó tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường kết nối, liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển và từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông của địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong tỉnh”.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong trao quà tặng người dân xã Tân Hồng.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm, tặng quà vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp

Ngày 5/2, đoàn công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu, đến thăm và chúc Tết tại các địa phương biên giới tỉnh Đồng Tháp. Tham gia chuyến thăm và chúc Tết có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng.

Đồng chí Dương Quốc Sử, Giám đốc Agribank Chi nhánh Bạc Liêu, trao quà Tết tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Cà Mau hỗ trợ người nghèo đón Tết

Những ngày Tết Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần trên mọi miền đất nước và mọi gia đình. “Không ai bị bỏ lại phía sau”, đó là quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Hoàng Anh thành công nhờ trồng cúc mâm xôi giống Hàn Quốc.

Thành công nhờ trồng cúc mâm xôi giống mới

Những năm gần đây, tại xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, giống cúc mâm xôi Hàn Quốc đang dần khẳng định chỗ đứng trên thị trường hoa Tết. Với màu sắc phong phú như đỏ, tím, tím hồng, trắng, hồng, vàng, cam…, hoa có kích thước lớn, mùi thơm nhẹ, cúc mâm xôi Hàn Quốc trở thành lựa chọn mới được nhiều nhà vườn quan tâm.

Người dân tập trung đến Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành xin giấy xác nhận nguồn gốc hoa, cây cảnh.

Vĩnh Long: Người dân đổ xô đi xác nhận nguồn gốc hoa, cây cảnh

Mấy ngày nay, tại nhiều địa phương trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, xuất hiện tình trạng người dân tập trung đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã xin xác nhận nguồn gốc, xuất xứ. Nguyên nhân xuất phát từ thông tin truyền miệng, chưa kiểm chứng về việc hoa, cây cảnh khi vận chuyển nếu không có giấy xác nhận sẽ bị xử lý.

Những phần quà mang nặng nghĩa tình của đoàn công tác đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại vùng đảo Tây Nam.

Mang Tết sớm đến vùng đảo Tây Nam

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các đảo tiền tiêu vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Mô hình "Chi bộ 4 tốt" lan tỏa trong mọi lĩnh vực, tạo nên sức sống mới ở vùng quê Trần Văn Thời.

Khi đảng viên là người dẫn đường

Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025- 2030, xã Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) bắt tay ngay vào “Đợt thi đua cao điểm 90 ngày đưa Nghị quyết vào cuộc sống”.

Người dân tại tỉnh Đồng Tháp thu hoạch lúa.

Vòng luẩn quẩn “được mùa mất giá”

Những ngày gần đây, trên cánh đồng thu hoạch lúa đông-xuân tại một số địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long, bên cạnh niềm vui về một vụ mùa bội thu, người nông dân lại canh cánh nỗi lo khi giá thu mua lúa sụt giảm mạnh. Câu chuyện “được mùa mất giá” thêm một lần nữa được nhắc lại, trở thành vấn đề muôn thuở...

An Giang chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số

Tỉnh An Giang sau sáp nhập vừa có khu vực biên giới, vừa là nơi hội tụ đa dạng về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo. Trong bối cảnh đó, việc triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số luôn được tỉnh quan tâm.

Các sản phẩm đạt chuẩn OCOP của xã Hưng Hội.

Hưng Hội xuân này

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, chúng tôi trở lại xã Hưng Hội (tỉnh Cà Mau), nơi có gần 30% dân số là đồng bào Khmer Nam Bộ. Các tuyến đường từ trung tâm xã về phum sóc đều sạch đẹp, gọn gàng; mọi nhà đang đón chào một mùa Xuân mới, kỳ vọng mới...

Độc đáo nghi thức cúng tế trong Lễ Lạp Miếu tại Đình An Hội.

Độc đáo Đình An Hội

Trải qua hơn hai thế kỷ hình thành và phát triển, Đình An Hội (phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long) không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng cư dân địa phương mà còn là không gian lưu giữ những giá trị văn hóa-lịch sử đặc sắc, phản ánh quá trình khẩn hoang, lập làng, dựng ấp của cư dân Việt trên vùng đất Vĩnh Long xưa.

Trao quà Tết cho các em là con nuôi Đồn Biên phòng tỉnh Vĩnh Long.

Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao quà Tết tại tỉnh Vĩnh Long

Chiều 4/2, tại xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long, Đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến trao những món quà Tết đầy ý nghĩa.

Rực rỡ sắc màu chợ hoa xuân Vĩnh Long

Vĩnh Long rạng rỡ sắc xuân “lên phố”

Những ngày đầu tháng 2/2026, khi những cơn gió chướng bắt đầu thổi mạnh cũng là lúc chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2025 ở Vĩnh Long khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ. Tại phường Long Châu, không khí chuẩn bị chợ hoa xuân đang trở nên hối hả, náo nhiệt hơn bao giờ hết, hứa hẹn một mùa Tết sung túc và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.