Cần Thơ mang Tết ấm đến công nhân lao động

Ngày 4/2, tại Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức Chương trình “Tết sum vầy-Xuân ơn Đảng 2026” và khai mạc “Chợ Tết Công đoàn”, nhằm ghi nhận sự nỗ lực của công nhân lao động.

Nghi thức cắt băng khai mạc “Chợ Tết công đoàn”.
Nghi thức cắt băng khai mạc “Chợ Tết công đoàn”.

Chương trình “Tết Sum vầy-Xuân ơn Đảng” là hoạt động truyền thống, được Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ duy trì và phát triển hơn 10 năm qua.

Chương trình đã tạo động lực khích lệ, động viên tinh thần cho công đoàn viên, người lao động; củng cố niềm tin đối với tổ chức công đoàn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp; làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đánh giá, chương trình “Tết Sum vầy-Xuân ơn Đảng” là hoạt động có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị đối với công nhân, người lao động, lực lượng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững đất nước.

Theo đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, biến động thị trường, lực lượng công nhân, người lao động thành phố Cần Thơ đã luôn nỗ lực vượt khó, gắn bó với doanh nghiệp, chấp hành kỷ luật và không ngừng nâng cao tay nghề, đóng góp quan trọng vào việc giữ vững ổn định kinh tế-xã hội.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-1.png
Quang cảnh chương trình “Tết Sum vầy-Xuân ơn Đảng”.

Bước sang năm 2026, các cấp công đoàn thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát cơ sở, lấy công đoàn viên, người lao động làm trung tâm; đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và doanh nghiệp chăm lo đời sống, nâng cao phúc lợi, cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu với giá ưu đãi, bảo đảm chất lượng, an toàn cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã khai mạc “Chợ Tết Công đoàn-xuân 2026”.

Chương trình gồm chuỗi các hoạt động kéo dài từ nay đến hết ngày 6/2 như: các hội thi nấu bánh tét, trưng bày mâm cơm ngày Tết, ảnh “Nụ cười công nhân-Xuân ơn Đảng”; tặng 500 vé tàu, xe miễn phí cho công nhân lao động về quê đón Tết; tuyên truyền về an toàn giao thông và lái xe an toàn; hớt tóc miễn phí; các hoạt động trò chơi dân gian; bán hàng giảm giá sâu cho công nhân lao động và gian hàng miễn phí 0 đồng.

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, cho biết, thông qua chương trình, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố mong muốn tạo không khí vui tươi phấn khởi trong công nhân lao động, đoàn viên Công đoàn đón Tết ấm áp, nghĩa tình.

Qua đây, đơn vị cũng kêu gọi tất cả công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn nhiệt tình hưởng ứng chủ trương của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, vui xuân đón Tết với tinh thần “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”; đồng thời, với khí thế mùa xuân, sau những ngày nghỉ Tết, công nhân lao động sẽ bắt tay ngay vào sản xuất kinh doanh, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

ndo_c_thiet-ke-chua-co-ten-2.png
Nhiều phần quà ý nghĩa được trao cho công đoàn viên và người lao động khó khăn.

Riêng đối với các cấp Công đoàn, từ nay đến Tết Nguyên đán còn chưa đầy nửa tháng, bà Sương Mai đề nghị, các đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình công nhân lao động, nhất là các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, giảm giờ làm, công nhân không về quê đón Tết lưu trú ở các khu nhà trọ… để kịp thời chăm lo, hỗ trợ.

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cũng đã trao 500 phần quà cho các công nhân tại các khu công nghiệp và tặng xe máy cho công đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tính đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã trao hơn 20.300 phần quà trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, tổng trị giá trên 21 tỷ đồng cho công đoàn viên, người lao động khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Diễn tập chữa cháy rừng tại Vườn quốc gia U Minh Thượng.

Giữ rừng giữa cao điểm mùa khô ở An Giang

Thời điểm nắng nóng cục bộ gay gắt khắp Nam Bộ, nhiều cánh rừng tại tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn “báo động đỏ”. Từ những cánh rừng tràm ngập nước đến các dốc núi cao vùng biên giới, hải đảo, một cuộc chiến bảo vệ “lá phổi xanh” đang được triển khai ráo riết với tinh thần: Chủ động tối đa, phản ứng tức thì.

Lãnh đạo xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp thăm mô hình trồng mít của nông dân tại ấp Mỹ An 3, xã Tháp Mười.

Cùng nông dân sản xuất chuyên nghiệp, hiện đại

Nền nông nghiệp chỉ có thể chuyển mình, phát triển bền vững khi người nông dân trở thành trung tâm của quá trình đổi mới. Tại tỉnh Đồng Tháp, việc xây dựng nông dân chuyên nghiệp đã tạo ra động lực quan trọng, giúp nâng cao giá trị nông sản và thích ứng với yêu cầu phát triển mới.

Du khách nước ngoài tham quan Chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Tạo bứt phá cho du lịch đường sông

Nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ từ lâu đã vang danh “đô thị miền sông nước”. Với hệ thống sông, kênh rạch chằng chịt, Cần Thơ đang đứng trước cơ hội lớn để đưa các lợi thế tự nhiên thành sản phẩm du lịch đường sông chuyên biệt, tạo bước bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Hệ thống thủy lợi nội đồng ở xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ nhiều năm không được duy tu, sửa chữa.

Cấu trúc lại hệ thống thủy lợi nội đồng

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đang chịu sức ép ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, hệ thống thủy lợi nội đồng tại Đồng bằng sông Cửu Long bộc lộ những hạn chế về hạ tầng, cơ chế quản lý và hiệu quả vận hành.

Thương lái thu mua sầu riêng của nông dân xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Gỡ “rào cản” cho nông sản Việt

Những ngày qua, giá nông sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung liên tục giảm, thậm chí rất khó tiêu thụ. Sầu riêng, mít… là những sản phẩm chủ lực của địa phương nhưng tiêu thụ kém khiến nông dân gặp khó khăn.

Nhiều trụ sở dôi dư sau sáp nhập tại Cà Mau có vị trí đắc địa trên những trục đường lớn.

Khai thác hiệu quả tài sản công sau sáp nhập

Sau sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Cà Mau dôi dư một khối lượng lớn tài sản công. Việc quản lý và khai thác hiệu quả các trụ sở bỏ trống, khu đất chưa sử dụng là bài toán cấp thiết hiện nay giúp tỉnh có thêm nguồn lực, phát triển kinh tếxã hội tại địa phương.

Bữa ăn hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo (phường Bình Đức, tỉnh An Giang).

Lan tỏa những nghĩa cử yêu thương

Tại Trường trung học cơ sở Cái Dầu (xã Châu Phú, tỉnh An Giang), mô hình “Bánh mì 0 đồng” được triển khai từ đầu năm học 2025- 2026 đã trở thành điểm sáng cần nhân rộng.

Diêm dân xã Bảo Thạnh (tỉnh Vĩnh Long) thu hoạch muối.

Hướng đi bền vững cho nghề muối

Nghề làm muối tại xã Bảo Thạnh (tỉnh Vĩnh Long) đã hình thành từ nhiều thế hệ, trở thành sinh kế gắn bó mật thiết với đời sống của hàng trăm hộ dân nơi đây.

Người dân tiêm phòng viêm não mô cầu tại CDC Cần Thơ.

Nâng cao năng lực giám sát dịch bệnh từ cơ sở

Hiện nay, một số địa phương trên cả nước ghi nhận nhiều ca bệnh viêm não mô cầu với diễn biến nặng. Ngành y tế thành phố Cần Thơ đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa, chủ động kiểm soát nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan.

Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết quý I năm 2026.

Vĩnh Long quyết tâm tăng trưởng “hai con số”

Ngày 1/4, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị lần thứ tư, sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy quý I năm 2026. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện, ưu điểm, hạn chế, và các giải pháp thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng “hai con số” trong năm 2026.

Khu vực ven biển thuộc phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) phát triển mạnh về điện gió.

Thêm doanh nghiệp lớn đề xuất đầu tư dự án năng lượng sạch tại vùng ven biển Cà Mau

Ngày 31/3, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có buổi tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng Việt Sin nhằm trao đổi, tìm hiểu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi - một trong những tiềm năng lớn của Cà Mau sau sáp nhập tỉnh.