Cập nhật chẩn đoán, điều trị đái tháo đường

Chiều 19/11, tại Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Đức Giang phối hợp Trung ương Hội Người Giáo dục bệnh đái tháo đường Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Cập nhật chẩn đoán, điều trị đái tháo đường và biến chứng năm 2025.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo là diễn đàn khoa học ý nghĩa, là dịp để các chuyên gia, bác sĩ trao đổi kinh nghiệm, cập nhật tiến bộ y học hiện đại thông qua các bằng chứng và nghiên cứu mới nhất, từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh đái tháo đường.

Theo đại diện Bệnh viện đa khoa Đức Giang, đái tháo đường là một trong những bệnh mạn tính phổ biến nhất trên thế giới, với tỷ lệ mắc không ngừng gia tăng, đặc biệt tại Việt Nam. Việc cập nhật các khuyến cáo mới nhất trong điều trị đái tháo đường rất quan trọng, giúp nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc toàn diện người bệnh.

Hội thảo có sự tham dự của đội ngũ báo cáo viên là giảng viên, bác sĩ chuyên gia trong lĩnh vực nội tiết-tim mạch-dinh dưỡng lâm sàng, cùng đại diện lãnh đạo các bệnh viện, trạm y tế trên địa bàn…

z7240387695760-ec31db9692af5b979e1e9258e419004a.jpg
Hội thảo thu hút sự tham gia đông đảo của y, bác sĩ các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã được nghe một số báo cáo tham luận chia sẻ kinh nghiệm chẩn đoán, điều trị đái tháo đường và biến chứng tại các cơ sở khám, chữa bệnh thời gian qua.

Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Ngọc Anh, Bệnh viện Vinmec Times City trình bày tham luận “Nghệ thuật phối hợp thuốc trong điều trị đái tháo đường típ 2 và bảo vệ cơ quan đích”, với nhiều thông tin mới được cập nhật thông qua các kết quả nghiên cứu, điều trị thực tiễn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Duyên, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Tim Hà Nội cho rằng, cần bảo vệ sớm bệnh thận mạn ở người bệnh nguy cơ; ứng dụng kết quả từ Empa-Reg Outcome đến Empa kidney.

Cùng quan điểm, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ nhiệm Phòng khám, Bệnh viện Xanh Pôn cũng có những đánh giá trong việc lựa chọn phối hợp thuốc tối ưu cho người bệnh đái tháo đường típ 2.

z7240375723808-2d43bc16dcec7ef64de30e58e0152b31.jpg
Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Ngọc Anh, Bệnh viện Vinmec Times City trình bày tham luận tại hội thảo.

Để giảm nguy cơ hạ đường huyết và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh đái tháo đường típ 2 cũng được bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Hồng Loan, Trưởng khoa Nội, Học viện Y học Tuệ Tĩnh trình bày một cách khoa học với nhiều dẫn chứng thuyết phục.

Có thể thấy rằng, việc điều trị bệnh đái tháo đường cần có sự phối hợp đồng bộ của các chuyên khoa để tăng tính hiệu quả, như là chế độ dinh dưỡng phù hợp với người bệnh. Vì vậy, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Hằng, chuyên gia nội tiết-dinh dưỡng lâm sàng cũng đề cập nhiều nội dung liên quan về dinh dưỡng kiểm soát bệnh đái tháo đường trong thời gian qua…

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.