Novo Nordisk nỗ lực giúp người bệnh đái tháo đường tăng cường chất lượng sống

Hơn một thế kỷ tiên phong trong lĩnh vực đái tháo đường trên toàn cầu và 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Novo Nordisk nỗ lực mang đến các liệu pháp điều trị tiên tiến nhằm gia tăng chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Hoạt động giáo dục kiến thức và vận động cho người bệnh đái tháo đường típ 1 trong khuôn khổ CDiC tại Hà Nội.
Hoạt động giáo dục kiến thức và vận động cho người bệnh đái tháo đường típ 1 trong khuôn khổ CDiC tại Hà Nội.

Hợp tác đa phương mở đường cho chăm sóc người bệnh toàn diện

Đái tháo đường là một trong những thách thức y tế lớn tại Việt Nam với khoảng 7 triệu người bệnh, trong đó có đến 55% bệnh nhân đã có biến chứng tại thời điểm chẩn đoán[1]. Hiện đái tháo đường là nguyên nhân bệnh tật gây tử vong hàng thứ 3 tại Việt Nam[2] không chỉ gây ra tổn thất cho cá nhân người bệnh mà còn tạo gánh nặng tài chính lên xã hội.

Với nền tảng hơn 100 năm trong lĩnh vực điều trị đái tháo đường, Novo Nordisk thấu hiểu những ảnh hưởng lâu dài của bệnh đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh, cũng như gánh nặng mà căn bệnh này gây ra cho hệ thống y tế.

Vì vậy, trong những thập kỷ qua, Novo Nordisk đã đồng hành cùng Bộ Y tế Việt Nam, Đại sứ quán Đan Mạch, Hội Nội tiết và Đái tháo đường, cùng các bệnh viện lớn trên cả nước triển khai nhiều sáng kiến nhằm hiện thực hóa sứ mệnh “Thay đổi để đẩy lùi các bệnh mạn tính nghiêm trọng”, trong đó có đái tháo đường.

Một trong những hoạt động nổi bật chính là Chương trình Thay đổi bệnh đái tháo đường ở trẻ em và thanh thiếu niên (Changing Diabestes in Children - CDiC). Đây là sáng kiến toàn cầu của Novo Nordisk và đã được triển khai thực hiện tại Việt Nam bởi Hội Nhi Khoa Việt Nam và Đại sứ quán Đan Mạch, dưới sự chứng kiến, hỗ trợ từ Cục Khám chữa bệnh - Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

CDiC hướng đến cung cấp nguồn lực cần thiết, hướng dẫn và giáo dục người bệnh kiến thức để quản lý bệnh đái tháo đường một cách toàn diện, tăng cường năng lực cho đội ngũ y tế trong chăm sóc và điều trị đái tháo đường, tăng khả năng tiếp cận chăm sóc đái tháo đường cho người bệnh.

Đến nay, chương trình đã và đang hỗ trợ 1.136 trẻ em và thanh thiếu niên mắc đái tháo đường típ 1, đào tạo khoảng 3.800 cán bộ y tế, và thu hút 23 bệnh viện trên khắp cả nước tham gia mạng lưới hành động.

Bên cạnh đó, Novo Nordisk cũng tích cực thực hiện nhiều chiến dịch truyền thông, hoạt động hưởng ứng Ngày Phòng chống bệnh Đái tháo đường Thế giới, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng trong phòng ngừa và quản lý bệnh.

22.jpg
Novo Nordisk phối hợp cùng Bộ Y tế và hội chuyên ngành trong các chương trình hưởng ứng Ngày Đái tháo đường Thế giới, nâng cao nhận thức cộng đồng về đái tháo đường.

Đưa liệu pháp tiên tiến trên thế giới đến gần người bệnh tại Việt Nam

Song song với nỗ lực hợp tác đa phương, Novo Nordisk tiên phong mang những liệu pháp y học đột phá từ Đan Mạch đến gần người bệnh đái tháo đường tại Việt Nam hơn trong 30 năm qua. Từ insulin người, insulin thế hệ mới, và gần đây nhất là thuốc đồng vận thụ thể GLP-1 giúp kiểm soát toàn diện đái tháo đường type 2, gồm đường huyết, cân nặng và giảm thiểu nguy cơ biến chứng tim, thận. Từ đó giúp người bệnh có thể tiến gần hơn đến cuộc sống bình thường, đảm bảo sức khỏe trong công việc, gia tăng chất lượng sống.

Những nỗ lực này không chỉ củng cố cam kết lâu dài của tập đoàn đến từ Đan Mạch trong việc đồng hành cùng người bệnh đái tháo đường tại Việt Nam, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu chung giữa hai quốc gia trong phòng ngừa và quản lý các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Chiến lược ngành Y tế giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Đan Mạch được thiết lập từ năm 2016.

33.jpg
Ông Nicolai Prytz, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam.

Ông Nicolai Prytz, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Novo Nordisk trong việc đưa những giải pháp dược phẩm tiên tiến của Đan Mạch đến với Việt Nam nhằm góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh. Nỗ lực của doanh nghiệp cũng đã đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ đối tác trong lĩnh vực y tế của chúng tôi với Việt Nam”.

Tiếp tục hưởng ứng Ngày Đái tháo đường Thế giới (14/11), một trong những hoạt được được Novo Nordisk tổ chức là giải chạy bộ trực tuyến “Triệu bước chân vì sức khỏe” trên nền tảng iRace, nhằm khuyến khích cộng đồng về lối sống lành mạnh và và lan tỏa thông điệp “Hiểu biết nhiều hơn, hành động nhiều hơn vì bệnh đái tháo đường tại nơi làm việc”.

Bên cạnh đó, vào ngày 14/11, bên lề Hội nghị khoa học Nội tiết Đông Nam Á (AFES) lần thứ 23 tại Đà Nẵng, Novo Nordisk sẽ phối hợp cùng Ủy Ban Nhân Dân và Sở Y Tế TP Đà Nẵng tổ chức sự kiện cộng đồng nhằm cung cấp thông tin, tư vấn sức khỏe và hướng dẫn thực hành quản lý đái tháo đường từ các chuyên gia đầu ngành, tại công viên APEC.

Mỗi bước chân bạn thực hiện không chỉ là hành trình nâng cao sức khỏe cá nhân, mà còn là lời nhắn gửi đến cộng đồng: chủ động phòng ngừa và kiểm soát bệnh đái tháo đường thông qua lối sống năng động, lành mạnh. Đây cũng là cách Novo Nordisk hiện thực hóa cam kết trong việc thúc đẩy thay đổi tích cực để chiến thắng bệnh đái tháo đường và đồng hành cùng người bệnh để hướng đến một cuộc sống chất lượng hơn.

Truy cập https://app.irace.vn/trieu-buoc-chan-vi-suc-khoe để tìm hiểu thông tin, tham gia giải chạy trực tuyến và hưởng ứng ngày Đái tháo đường Thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh: THÚY QUỲNH)

Vét hạch cổ chọn lọc dựa trên bản đồ hạch, giảm nguy cơ biến chứng cho người bệnh ung thư tuyến giáp

Kỹ thuật vét hạch cổ chọn lọc dựa trên bản đồ hạch giúp bác sĩ lấy đủ mô hạch trong khoang cần đánh giá, hỗ trợ phát hiện ổ di căn kích thước rất nhỏ, đồng thời hạn chế những can thiệp không cần thiết. Qua đó, người bệnh mắc tuyến giáp được kiểm soát tổn thương hiệu quả, giảm nguy cơ biến chứng và bảo đảm an toàn sau phẫu thuật.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Trong phòng mổ của Bệnh viện E, các ê kíp phẫu thuật đã dành phút trang nghiêm để nói lời tiễn biệt và tri ân người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Sáu cuộc đời được trao cơ hội sống từ một người hiến tạng

Từ một người bệnh không may qua đời sau khi chết não do đuối nước, nghĩa cử hiến tạng của gia đình đã mở ra cơ hội sống cho 6 người bệnh ở cả ba miền. Trái tim, gan, 2 quả thận và 2 giác mạc được kịp thời đưa đến các bệnh viện để ghép, tiếp nối sự sống và hoàn thành tâm nguyện của người đã khuất.

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tham quan Phòng thí nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Y sinh và Cấy ghép (NIFE), Hannover. (Ảnh: BVCC)

Mở rộng hợp tác chuyên sâu về chấn thương chỉnh hình giữa Việt Nam và Đức

Vừa qua, tại thành phố Hannover (Cộng hòa Liên bang Đức), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện DIAKOVERE Annastift đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, mở ra hướng hợp tác chuyên sâu về hội chẩn, đào tạo, nghiên cứu khoa học và tiếp nhận, chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến.

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình triển khai can thiệp điện quang DSA. (Ảnh: THÀNH DƯƠNG)

Rút ngắn khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao

Người dân được tiếp cận y tế chất lượng cao sớm hơn, thuận lợi hơn; người bệnh nặng có thêm cơ hội được cứu sống trong thời gian vàng; gia đình giảm chi phí khi không phải đi xa; năng lực y tế của cả khu vực cùng mạnh lên… Đó là những hiệu quả nhìn thấy được sau hơn ba tháng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Xác thực bảo hiểm y tế bằng dữ liệu

Sau hơn một năm thực hiện Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, bên cạnh kết quả đạt được đã phát sinh một số vướng mắc cần sớm được tháo gỡ...

(Ảnh minh họa: BVCC)

Trẻ mắc RSV, cúm mùa gia tăng khi giao mùa: Cảnh giác dấu hiệu suy hô hấp

Thời tiết chuyển mùa là thời điểm các bệnh lý hô hấp ở trẻ có nguy cơ gia tăng, trong đó virus hợp bào hô hấp (RSV) và cúm mùa có thể gây biến chứng viêm phổi, suy hô hấp. Từ những biểu hiện ban đầu giống cảm lạnh, bệnh có thể diễn tiến nhanh, đặc biệt ở trẻ sơ sinh, trẻ dưới 2 tuổi, trẻ sinh non và trẻ có bệnh lý nền.

[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí

[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra vào ngày 3/10, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, Bộ Y tế đã nắm được thông tin về việc giá thiết bị y tế, giá thuốc trước khi nhập về Việt Nam đã được nâng so với nước ngoài; đồng thời phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Các chuyên gia báo cáo tại hội thảo khoa học. (Ảnh: Ngọc Anh)

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình

Hội thảo khoa học của Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam dần trở thành hoạt động thường niên, thu hút sự tham gia của đông đảo phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình trong nước và quốc tế trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, nhằm phát triển những kỹ thuật, công nghệ mới giúp nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Bệnh nhân quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi ngay tại đảo. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Ngành y tế đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nội soi

Ngày 2/10, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã thực hiện mổ nội soi cho bốn bệnh nhân liên quan ổ bụng. Đây là lần đầu tiên của đội ngũ y, bác sĩ trên đảo Phú Quý thực hiện phẫu thuật bằng nội soi, dưới sự giám sát trực tiếp của ê-kíp chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.