Cấp đổi giấy phép lái xe tại Hà Nội: Tiện ích chưa được phát huy

Theo đại diện Sở Giao thông vận tải Hà Nội, từ tháng 11/2023, Sở đã thực hiện việc ủy quyền cấp đổi giấy phép lái xe cho các quận, huyện, thị xã, nhằm tạo thuận lợi cho người dân, giảm tải công việc cho cơ quan chức năng.
Người dân có thể thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe qua dịch vụ công trực tuyến.
Người dân có thể thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe qua dịch vụ công trực tuyến.

Đến nay, Hà Nội đã có 13 quận, huyện, thị xã được Sở Giao thông vận tải ủy quyền thực hiện dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe gồm: Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Đông Anh, thị xã Sơn Tây, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Long Biên, Sóc Sơn, Mê Linh, Thanh Oai, Quốc Oai và Ba Vì.

Việc phân cấp, ủy quyền công tác cấp, đổi giấy phép lái xe tại các huyện đã đem lại những hiệu quả tích cực. Người dân đi làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe được dễ dàng, thuận lợi hơn rất nhiều.

Không còn tình trạng nhiều người phải di chuyển hàng chục km đến hai địa điểm “một cửa” của Sở Giao thông vận tải xếp hàng chờ đợi như trước.

Anh Nguyễn Văn Hùng, trú tại xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, cho biết: “Giấy phép lái xe của tôi đã hết hạn, tôi đi khám sức khỏe, rồi ra bộ phận “một cửa” của huyện để xin cấp, đổi. Cả quá trình chỉ mất khoảng 30 phút, tôi thấy rất nhanh mà không tốn nhiều thời gian, công sức đi lại như trước kia. Sau bảy ngày hẹn, tôi đến nhận lại được bằng lái mới”.

Còn anh Phạm Văn Hưng, ở Phú Minh, huyện Phú Xuyên chia sẻ: “Tôi đến Ủy ban nhân dân huyện để làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe. Cả thời gian đi khám sức khỏe lẫn làm thủ tục chỉ mất một buổi sáng. Đến nơi làm cũng không quá đông đúc nên không phải xếp hàng chờ đợi”.

Anh Hưng cho rằng, việc triển khai cấp, đổi giấy phép lái xe tại các quận, huyện tạo điều kiện rất nhiều cho người dân khi không phải đi lại xa, cũng như tránh tình trạng quá đông người đi làm cùng lúc phải chờ đợi rất lâu.

Dù tiện lợi như vậy, nhưng có thể chưa nắm bắt thông tin đầy đủ, nên thời gian, qua tại hai điểm cấp, đổi bằng lái xe của Sở Giao thông vận tải tại Khu liên cơ 258 Võ Chí Công, Tây Hồ và 16 Cao Bá Quát, Ba Đình, số lượng người dân đến làm thủ tục vẫn khá đông.

Theo thống kê của Sở Giao thông vận tải Hà Nội, số thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe bình quân mỗi ngày tại bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải (số 16 Cao Bá Quát, Ba Đình) khoảng 223 hồ sơ.

Tương tự, điểm cấp đổi giấy phép lái xe của Sở Giao thông vận tải tại Khu liên cơ 258 Võ Chí Công (Tây Hồ), trung bình mỗi ngày tiếp nhận 222 hồ sơ.

Trong khi đó, số lượng hồ sơ tiếp nhận cấp đổi giấy phép lái xe tại 13 địa điểm được Sở Giao thông vận tải Hà Nội ủy quyền bình quân một ngày là 175 hồ sơ. Không ít người dân tại địa phương có điểm được ủy quyền cấp đổi giấy phép lái xe chưa nắm được thông tin, vẫn lặn lội ra tận Sở Giao thông vận tải để làm thủ tục, có thời điểm phải chờ đợi, đi lại khá vất vả.

Mặt khác, với hình thức cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia ghi nhận lượng lớn hồ sơ mỗi ngày. Cụ thể, bình quân có khoảng 553 hồ sơ gửi trực tuyến/ngày.

Đại diện Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, việc tiếp nhận và trả kết quả cấp đổi giấy phép lái xe tại các địa phương và qua cổng Dịch vụ công đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, giảm tải cho số lượng hồ sơ trực tiếp tại hai địa điểm của Sở Giao thông vận tải tại phố Cao Bá Quát và đường Võ Chí Công.

Đây cũng là việc cụ thể hóa mục tiêu hướng tới phục vụ người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính của thành phố. Người dân địa phương và lân cận có nhu cầu đổi giấy phép lái xe đã có thể giải quyết thủ tục hành chính ngay tại địa phương mà không phải di chuyển xa.

Mặc dù tăng điểm cấp, đổi giấy phép lái xe, nhưng để tiết kiệm thời gian, tiền bạc của chủ phương tiện cũng như giảm tải cho các cơ quan quản lý, Sở Giao thông vận tải Hà Nội vẫn khuyến cáo người dân nên thực hiện việc này trên dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, nếu đổi giấy phép lái xe mức độ 4 (toàn trình), người dân cần chuẩn bị hồ sơ gồm: bản chụp giấy phép lái xe, bản chụp căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy khám sức khỏe điện tử hoặc đã được chứng thực điện tử (định dạng .pdf hoặc .doc); ảnh chân dung (định dạng .jpg). Sau đó, người dân truy cập tại website: https://dichvucong.gov.vn đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản theo hướng dẫn; nhập tìm kiếm "Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp". Người dân làm theo hướng dẫn để nộp hồ sơ và thực hiện thanh toán lệ phí. Kết quả giấy phép lái xe được bưu điện trả tại nhà công dân.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.