Cấp bách đào tạo nguồn nhân lực thiết kế vi mạch

Để tạo động lực thúc đẩy các ngành công nghiệp lõi, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang chú trọng phát triển mạnh mẽ ngành thiết kế vi mạch. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất để thành phố thực hiện mục tiêu này là thiếu nguồn nhân lực, khi cả nước hiện chỉ có hơn 5.000 kỹ sư thiết kế vi mạch.

Phòng trưng bày sản phẩm vi mạch Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.
Phòng trưng bày sản phẩm vi mạch Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực trạng trên đã đặt ra cho các trường đại học cần có chiến lược đầu tư, sẵn sàng mọi nguồn lực để đào tạo nguồn nhân lực vi mạch, cung cấp cho Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Hướng đến việc phát triển các ngành đào tạo mới nổi, nhiều trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học tập trung đẩy mạnh các chương trình đào tạo cho ngành vi mạch bán dẫn.

Trong đó, Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đã tham gia đào tạo chuyên ngành thiết kế vi mạch từ rất sớm (đã được gần 20 khóa tuyển sinh) thuộc ngành Kỹ thuật máy tính, đặc biệt là lớp tuyển sinh thí điểm về thiết kế vi mạch năm 2023.

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ thông tin cho biết: Nhà trường đã dần khẳng định năng lực và chất lượng đào tạo và thu hút được các sinh viên ưu tú có điểm chuẩn đầu vào ở mức giỏi.

Bên cạnh các thuận lợi về đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm và chất lượng sinh viên đầu vào tốt, Trường đại học Công nghệ thông tin cũng đã được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư một Phòng Thí nghiệm đào tạo và nghiên cứu về thiết kế vi mạch định hướng Hệ thống trên chip (System-on-Chip Design), và đã được Chính phủ cho chủ trương phát triển Phòng thí nghiệm đào tạo và nghiên cứu về thiết kế vi mạch theo chuẩn quốc gia.

vimach-3.jpg
Vi mạch là công nghệ lõi cho các ngành công nghiệp mới nổi. (Trong ảnh: Trưng bày máy bay không người lái).

Việc đầu tư này sẽ tạo điều kiện cho Trường đại học Công nghệ thông tin trang bị được các phần mềm chuyên nghiệp, thiết bị thực hành, thiết bị đo lường phục vụ cho hoạt động đào tạo đại học và đào tạo sau đại học tiếp cận với yêu cầu của doanh nghiệp.

Cùng với đó, nhà trường có thể thu hút các bạn sinh viên giỏi, học viên cao học giỏi đến học tập, đồng thời thu hút giảng viên, nhà khoa học có chuyên môn sâu về Thiết kế vi mạch tham gia giảng dạy và nghiên cứu lâu dài. Tuy nhiên, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang cũng thẳng thắn nhìn nhận, nhà trường cũng đang gặp những khó khăn trong hoạt động đào tạo.

Cụ thể, chưa thu hút được nhiều giảng viên và chuyên gia tham gia công tác giảng dạy và nghiên cứu, chịu sự cạnh tranh thu hút nguồn nhân lực từ các doanh nghiệp trong ngành.

Gặp khó khăn trong công tác triển khai xây dựng phòng thực hành, phòng thí nghiệm thiết kế vi mạch tiếp cận yêu cầu thực tế từ doanh nghiệp, cũng như khó tiếp cận các nguồn lực từ đề tài khoa học, công nghệ từ các các doanh nghiệp và từ Nhà nước để đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu trong ngành thiết kế vi mạch.

Đồng thời, thiếu cơ chế và chính sách thu hút các chuyên gia từ doanh nghiệp, từ nước ngoài tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học tại trường.

Hướng đến đào tạo nguồn nhân lực thiết kế vi mạch theo chuẩn quốc tế, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang nhấn mạnh: Nhà trường có kế hoạch và giải pháp để tăng cường thu hút giảng viên và chuyên gia trong lĩnh vực này tham gia đào tạo và nghiên cứu lâu dài.

Trong đó, chú trọng đến xây dựng và thành lập Phòng thí nghiệm thiết kế vi mạch định hướng SoC (System-on-Chip); Phòng thực hành thiết kế vi mạch số và phát triển nhân sự tham gia đào tạo và nghiên cứu.

Xây dựng chính sách và tạo cơ chế thuận lợi để các giảng viên, nhà khoa học trẻ, chuyên gia đầu ngành về làm việc, nghiên cứu tại trường, cũng như tăng cường đầu tư Phòng thí nghiệm nghiên cứu chuyên sâu từ các nguồn lực tài chính từ vốn đầu tư Chính phủ và từ doanh nghiệp...

Chuyên gia cho rằng, với yêu cầu cấp bách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp vi mạch, một số trường đại học đầu tư các công nghệ mới, và tiến hành đào tạo dựa trên các chuyên ngành điện tử-viễn thông, kỹ thuật máy tính…

Khoa Điện tử-Viễn thông, Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) là đơn vị giữ vai trò cốt lõi trong việc xây dựng chương trình đào tạo về thiết kế vi mạch của nhà trường.

vimach-2.jpg
Trung tâm điện tử và vi mạch bán dẫn - ESC, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đức Cường, Trưởng Bộ môn Điện tử, Khoa Điện tử-Viễn thông, Trưởng Phòng thí nghiệm DESLab, để đồng bộ với chương trình đào tạo về thiết kế vi mạch, Khoa Điện tử-Viễn thông cũng đã xây dựng Đề án về Phòng thí nghiệm thiết kế vi mạch phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu thiết kế vi mạch, với sự đầu tư của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bằng sự đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng chương trình đào tạo, nhà trường đã và đang sẵn sàng cho nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực về thiết kế vi mạch.

Theo định hướng Chương trình phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, đơn vị này sẽ xây dựng khung chương trình đào tạo đại học và sau đại học tiên tiến ngành Thiết kế vi mạch, trong đó đào tạo trên 1.800 kỹ sư và 500 thạc sĩ.

Thời gian qua, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang phát triển chương trình đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực Thiết kế vi mạch nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng nhanh chóng nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành này.

Cụ thể, tập trung phát triển chương trình đào tạo tiên tiến và tăng cường đào tạo kỹ sư, thạc sĩ; đầu tư xây dựng mới và chia sẻ phòng thí nghiệm đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu; thành lập Viện Nghiên cứu bán dẫn nhằm thu hút nguồn lực chuyên gia và doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực cho Đắk Lắk bứt phá vươn lên trong giai đoạn mới

Hội thảo nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị gắn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo ISC kết nối mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, startup, quỹ đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế. (Ảnh QUANG HUY)

Mở rộng không gian kết nối công nghệ và doanh nghiệp

Ngày 5/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 đã diễn ra Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tự động hóa trong kỷ nguyên số”. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Đổi mới sáng tạo, Cục Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: MH)

Trao giải Better Choice Awards 2026 vinh danh sản phẩm, giải pháp, thương hiệu đổi mới sáng tạo

Tối 4/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Gala trao giải Better Choice Awards 2026 đã vinh danh 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng, từ những giải pháp trí tuệ nhân tạo do người Việt làm chủ, những doanh nghiệp kiến tạo nền tảng quốc gia, tới các sản phẩm công nghệ và mẫu xe thay đổi đời sống người tiêu dùng.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều 4/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026 nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và Trường đại học trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Ông Nguyễn Võ Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

Tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 2026 diễn ra chiều 4/10, một vấn đề được nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý quan tâm là phân tích các xu hướng công nghệ mới và cơ hội cho Việt Nam. Các phân tích cho rằng, việc lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cần phù hợp với nguồn lực, nhu cầu và có chính sách hỗ trợ tương ứng.

Trao giải Nhất cho đội Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Cổ vũ khát vọng tiên phong cùng AI và chuyển đổi số vì cộng đồng

Sau hai ngày hoạt động sôi nổi, đầy cảm hứng và tràn đầy nhiệt huyết, sáng 4/10, Trại sáng tạo số cùng Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại dấu ấn đẹp trong lòng hàng trăm bạn trẻ, chuyên gia, doanh nghiệp và những người tận tâm với sự nghiệp giáo dục, đổi mới sáng tạo tại Gia Lai.

Thử nghiệm phương tiện bay không người lái (UAV) phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Điện Biên. (Ảnh: MST)

Việt Nam mở không gian tăng trưởng mới từ kinh tế tầm thấp

Ba khu thử nghiệm bay cấp quốc gia, mục tiêu nội địa hóa UAV trên 85% và đóng góp khoảng 1,5% GDP vào năm 2045 là những dấu mốc được đặt ra để phát triển kinh tế không gian tầm thấp, gắn làm chủ công nghệ với hình thành thị trường sản phẩm, dịch vụ mới.

Các thí sinh dự thi vòng chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số vì cộng đồng

Sáng 3/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Trường đại học FPT cơ sở Quy Nhơn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn khai mạc Trại sáng tạo số và Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Gia Lai sáng tạo cùng AI - Chuyển đổi số vì cộng đồng”.

Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 với chủ đề “Cộng hưởng số Việt-Nhật: Đồng sáng tạo tương lai với trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuyên sâu”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Mở rộng hợp tác công nghệ Việt Nam-Nhật Bản theo hướng đồng sáng tạo

Từ nền tảng hợp tác phần mềm hơn hai thập kỷ, Việt Nam và Nhật Bản đang mở rộng sang nghiên cứu, phát triển công nghệ chuyên sâu và cùng đưa sản phẩm ra thị trường. Tại Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 ngày 2/10 tại Tokyo, hai bên nhấn mạnh chuyển từ cung ứng dịch vụ sang cùng giải quyết bài toán, tạo sản phẩm.