Nhiều bước tiến quan trọng tại Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng 2025

Trong khuôn khổ Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025,  Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng 2025 đã diễn ra lễ khai mạc vào sáng 30/8, tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng.

Quang cảnh Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng 2025.
Quang cảnh Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng 2025.

Tham dự có các đồng chí: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper và các cơ quan đại diện ngoại giao; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành thành phố; cùng các chuyên gia, các doanh nghiệp, cộng đồng công nghệ trong và ngoài nước về nghiên cứu, ứng dụng và quản lý phát triển công nghệ vi mạch bán dẫn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nêu rõ, sau 1 năm kể từ lần đầu tiên sự kiện “Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng” được tổ chức, thành phố Đà Nẵng đã có những bước tiến mạnh mẽ trên 4 khía cạnh là: chính sách, hạ tầng, nhân lực và thu hút đầu tư.

ndo_bl_z6959994236837-355f6214850d5de6483bb28849b93c5c-6017.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu.

Theo đó, thành phố Đà Nẵng đã ban hành Đề án phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 21/01/2025, qua đó xác định mục tiêu đến năm 2030, đưa Đà Nẵng trở thành một trong 3 trung tâm hàng đầu cả nước về thiết kế vi mạch và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Hình thành mạng lưới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Trong đó, tập trung phát triển ít nhất 5.000 nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn; hình thành ít nhất 30 doanh nghiệp thiết kế, 2 doanh nghiệp đóng gói và ít nhất 5 start-up trong lĩnh vực bán dẫn.

ndo_bl_z6959994232337-2291c7901946702d7fde7a45b18da08e-1801.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Từ 8 doanh nghiệp thiết kế ban đầu, hệ sinh thái vi mạch, bán dẫn tại Đà Nẵng đã mở rộng lên 25 doanh nghiệp, tham gia đa dạng cả ở các khâu đóng gói, kiểm thử.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết tin rằng, những ý kiến trao đổi, chia sẻ tại Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng 2025 sẽ kiến tạo những sáng kiến, những hợp tác thiết thực, góp phần phát triển nhanh và bền vững hệ sinh thái vi mạch, bán dẫn tại thành phố Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung.

ndo_tr_a0f652b50bdf8081d9ce-3000.jpg
Các đại biểu tại phiên hội thảo sáng.

Tại Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng năm 2025, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận quan trọng về bước tiến của công nghệ bán dẫn, với 2 phiên hội thảo chuyên đề gồm: Hội thảo “Các công nghệ nền tảng cho xã hội tương lai: Sự giao thoa giữa điện tử và quang tử” diễn ra vào sáng ngày 30/8 và Hội thảo “Kết nối chuỗi cung ứng và giải pháp hạ tầng phòng sạch” diễn ra vào chiều cùng ngày.

ndo_tr_0e0997b6-828d-4a1d-a8ee-e10c0658324c-8619.jpg
Toạ đàm tại Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng 2025.

Trong đó, Hội thảo “Các công nghệ nền tảng cho xã hội tương lai: Sự giao thoa giữa điện tử và quang tử” được tổ chức với sự tham gia phối hợp của Quỹ VinFuture và Đại học Đà Nẵng; nhằm cập nhật các xu hướng phát triển của thị trường, các công nghệ mới trong các ngành điện tử, bóng bán dẫn và quang tử; thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu và phát triển, thương mại hóa sản phẩm các lĩnh vực đóng gói tiên tiến và hệ thống quang tử tích hợp.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.