Cao nguyên Di Linh cộng hưởng nhiều thế mạnh của Lâm Đồng và cả vùng

Với chiến lược và tầm nhìn mới, cao nguyên Di Linh từ một vùng trung chuyển đơn thuần, khu vực này sẽ trở thành điểm giao thoa, cộng hưởng nhiều thế mạnh của Lâm Đồng và cả vùng.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Ngày 20/12, tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo quốc tế “Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển Cao nguyên Di Linh”.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 300 khách mời trong nước và quốc tế, gồm đại diện lãnh đạo bộ, ngành Trung ương; các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư, doanh nghiệp và các sở ngành, địa phương liên quan tỉnh Lâm Đồng.

ndo_br_24.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho biết, cao nguyên Di Linh giữ vị trí trung tâm chiến lược, trải dài từ đèo Bảo Lộc đến chân đèo Prenn, đóng vai trò kết nối các vùng động lực của tỉnh.

ndo_br_21.jpg
ndo_br_25.jpg
Đại biểu Trung ương và tỉnh Lâm Đồng tham dự hội thảo.

Vùng cao nguyên này không chỉ là điểm giữa về địa lý, mà đang được định hình trở thành cực tăng trưởng mới, có khả năng lan tỏa và dẫn dắt phát triển trong giai đoạn tới.

Đây là không gian hội tụ đồng thời các giá trị về nông nghiệp, sinh thái, năng lượng và khoa học-công nghệ, giữ vai trò then chốt trong cấu trúc phát triển tổng thể của tỉnh Lâm Đồng.

ndo_br_20.jpg
Đại biểu quốc tế tham dự hội thảo.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, định hướng xây dựng cao nguyên Di Linh trở thành vùng trọng điểm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, chế biến sâu và kinh tế tuần hoàn; gắn phát triển năng lượng tái tạo với bảo vệ môi trường; gắn công nghiệp với chuỗi giá trị và kết nối vùng; gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

ndo_br_14.jpg
Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Theo chương trình, hội thảo diễn ra ba phiên chính thức, gồm phiên toàn thể “tầm nhìn và định vị cho cao nguyên Di Linh”, phiên chuyên đề “sức khoẻ-tri thức-khoa học công nghệ” và chuyên đề “chính sách-hạ tầng”.

ndo_br_3.jpg
Hội thảo có sự tham dự của hơn 300 khách mời trong nước và quốc tế, gồm đại diện lãnh đạo bộ, ngành Trung ương; các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư, doanh nghiệp và các sở ngành, địa phương liên quan tỉnh Lâm Đồng.

Gợi mở các nội dung trao đổi tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cho rằng, với không gian phát triển mới, một số địa bàn, khu vực của tỉnh Lâm Đồng nổi lên với tiềm năng hình thành các “vùng lõi”, khu vực động lực và cao nguyên Di Linh - chủ đề của hội thảo hôm nay là một trong số đó.

Từ một vùng trung chuyển đơn thuần, khu vực này được xác định trở thành điểm giao thoa, cộng hưởng nhiều thế mạnh của Lâm Đồng và cả vùng.

ndo_br_1.jpg
Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, cho biết: Từ một vùng trung chuyển đơn thuần, khu vực cao nguyên Di Linh được xác định trở thành điểm giao thoa, cộng hưởng nhiều thế mạnh của Lâm Đồng và cả vùng.

Với vị trí địa lý chiến lược nằm trên các trục giao thông huyết mạch, Di Linh có tiềm năng đặc biệt để trở thành trung tâm kết nối trên hành lang kinh tế đông-tây, kiến tạo không gian phát triển nối Tây Nguyên ra Biển Đông và kết nối các trung tâm kinh tế-tài chính-khoa học công nghệ trọng điểm phía nam.

ndo_br_22.jpg
ndo_br_16.jpg
Đại biểu tham dự hội thảo.

Cùng với các tiềm năng, lợi thế khác, vùng cao nguyên này không chỉ có lợi thế để phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo mà cả lợi thế trong thu hút, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành kinh tế tri thức, kinh tế du lịch, kinh tế chăm sóc sức khỏe...

ndo_br_12.jpg
Chuyên gia, nhà quản lý trình bày tham luận tại hội thảo.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh, qua phân tích, cao nguyên Di Linh hội tụ đầy đủ các điều kiện, tiềm năng và cơ hội để trở thành hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng, trung tâm kết nối và là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Lâm Đồng, đóng góp tích cực vào phát triển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước.

ndo_br_10.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười thông tin tại phiên tọa đàm cấp cao về chính sách, quy hoạch, giáo dục, khoa học-công nghệ, logistics, chuyển đổi số và thu hút đầu tư.

Tại hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày những tham luận, tọa đàm nhằm làm rõ các luận cứ khoa học và thực tiễn; giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn; đề xuất các mô hình phát triển phù hợp, bền vững.

Đồng thời, gợi mở các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và quản trị phát triển; đưa ra lời giải chiến lược cho tầm nhìn và chiến lược phát triển cao nguyên Di Linh trong thời gian tới.

ndo_br_23.jpg
Quang cảnh phiên tọa đàm tại Hội thảo quốc tế “Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển cao nguyên Di Linh”.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia Hội thảo quốc tế “Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển cao nguyên Di Linh”, đã có chuyến khảo sát thực tế một số điểm tại khu vực “lõi” cao nguyên Di Linh.

Có thể bạn quan tâm

Tái hiện lễ hội truyền thống của dân tộc M'Nông tại Lâm Đồng gắn với phát triển du lịch.

Định vị thương hiệu du lịch cộng đồng

Du lịch cộng đồng đang là xu hướng nhiều triển vọng, mang lại trải nghiệm khác biệt cho du khách và góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, phát triển kinh tế địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy chủ trì hội nghị đánh giá tình hình kinh tế-xã hội quý I của tỉnh.

Nhiều giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đắk Lắk đề ra mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên tuy nhiên, trong quý I chỉ đạt 7,47%. Địa phương đã tiến hành rà soát các nguồn lực, động lực tăng trưởng,khả năng phát triển của các ngành,lĩnh vực và xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế cho từng quý và những tháng còn lại của năm, phấn đấu đạt được mục tiêu.

Nông dân Lâm Đồng ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt mang lại hiệu quả cao.

Ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, nhất là hạn hán vào mùa khô, công nghệ tưới tiên tiến đang trở thành giải pháp quan trọng giúp nông dân Lâm Đồng tiết kiệm nước, giảm chi phí và nâng cao chất lượng cây trồng.

Phong trào “Bình dân học vụ số” lan tỏa đến cơ sở, tạo nền tảng cho xã hội số.

Đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở

Hiện nay, phong trào “Bình dân học vụ số” tại Gia Lai đã có những bước tiến rõ rệt, trở thành nền tảng quan trọng để hình thành xã hội số ngay từ cơ sở. Với nhiều mô hình gần gũi, dễ tiếp cận, phong trào không chỉ dừng lại ở tuyên truyền mà đi vào thực chất, gắn với nhu cầu hằng ngày của người dân.

Nông dân Lâm Đồng ủ phân hữu cơ từ phế phẩm nông nghiệp.

Đổi mới phương thức canh tác để giảm chi phí sản xuất nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp tại Lâm Đồng đang đối mặt nhiều thách thức trong bối cảnh giá vật tư đầu vào liên tục tăng, thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Để duy trì hiệu quả sản xuất, người nông dân buộc phải đổi mới phương thức canh tác theo hướng tiết kiệm chi phí, tận dụng tài nguyên sẵn có và phát triển bền vững.

Nhiều trải nghiệm du lịch cộng đồng, văn hóa đặc sắc tại Kon Plông.

Khát vọng trên cao nguyên Kon Plông

Xã Kon Plông nằm trên trục giao thông huyết mạch Quốc lộ 24 và đường Trường Sơn Đông, là cầu nối giữa Duyên hải miền trung và Tây Nguyên.

Nhà nông xã D'Ran thăm vườn rau đang lên xanh sau mùa mưa lũ.

Sắc xanh thắm lại đôi bờ Đa Nhim

Ánh nắng chiều dịu dần, đứng trên cây cầu nối đôi bờ dòng Đa Nhim ở “thủ phủ” rau Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, phóng tầm mắt theo đôi bờ con nước ấy, có thể thấy nhịp sống lao động đã trở lại.

Nhiều tàu cá nằm bờ tại khu vực Cảng cá Phan Thiết (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng). (Ảnh: THANH HẢI)

Ứng phó với giá nhiên liệu

Xung đột tại khu vực Trung Đông đã đẩy các mặt hàng thiết yếu tăng giá. Tuy nhiên, nhiều nông dân tỉnh Lâm Đồng chấp nhận giảm lợi nhuận, cắt giảm tối đa chi phí để sản phẩm không tăng giá, chuỗi cung ứng không bị đứt gãy, bảo đảm sinh kế cho người lao động.

Quang cảnh diễn đàn tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Nâng cao trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu đối với việc xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Diễn đàn “Phổ biến quy định EPR đối với sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và cơ chế hỗ trợ hoạt động xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các địa phương” là cơ hội để các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp cùng trao đổi, làm rõ các quy định và cơ chế hỗ trợ nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả chính sách EPR.

Đông đảo phụ huynh, học sinh tham gia chương trình.

Nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật và kỹ năng sống cho học sinh

Trong nhịp sống hiện đại, khi các giá trị thẩm mỹ và tinh thần ngày càng đóng vai trò nền tảng trong giáo dục thế hệ trẻ, chương trình “Tài năng học trò” do Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi đã trở thành một minh chứng sống động cho nỗ lực đổi mới, hoàn thiện môi trường giáo dục toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí Thư Đảng ủy xã và đồng chí Nguyễn Văn Hoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Xã biên giới Ia Rvê chủ động tấn công trấn áp tội phạm và bắt đối tượng truy nã

Bám sát chỉ đạo của Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an xã Ia Rvê đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã ban hành hàng loạt kế hoạch chuyên đề từ việc tổng kiểm tra cư trú, rà soát di biến động dân cư cho đến chiến dịch phòng, chống lừa đảo viễn thông, đơn vị đã tạo ra một thế trận phòng ngừa tội phạm chặt chẽ.