Cao huyết áp: “Kẻ giết người thầm lặng” đứng sau nhiều ca đột quỵ

Đột quỵ xảy ra ở nhiều người chỉ vì chủ quan không duy trì thuốc huyết áp, để lại di chứng nặng nề, thậm chí hôn mê hoặc tử vong. Trong khi đó, các chuyên gia cho biết chỉ cần uống đều đặn một viên thuốc mỗi ngày, nguy cơ này có thể giảm tới 70-80%.

Khi chủ quan dẫn tới hậu quả nặng nề

Bệnh nhân Phòng Văn K., 30 tuổi, từng xuất hiện méo miệng và yếu nhẹ nửa người trái từ năm 2023. Tuy nhiên, do chủ quan nghĩ rằng chỉ bị “cảm gió”, bệnh nhân không đi khám, không tầm soát nguyên nhân và cũng không theo dõi huyết áp hay sức khỏe mạch máu não.

Đến lần nhập viện gần đây, bệnh nhân đột ngột đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn và liệt hoàn toàn nửa người trái. Kết quả chụp CT sọ não cho thấy chảy máu não lớn vùng thái dương phải, kích thước 5x2,5x3,5cm.

Các bác sĩ xác định nguyên nhân là dị dạng động-tĩnh mạch não (AVMs), một bất thường giải phẫu thường tồn tại từ trước, nhưng đa số chỉ được phát hiện khi đã vỡ gây xuất huyết não. Hiện tại, bệnh nhân vẫn còn di chứng liệt nửa người, khả năng hồi phục hạn chế.

img-20251205-220209-220850-051225-57.jpg
Cao huyết áp “kẻ giết người thầm lặng” đứng sau nhiều ca đột quỵ. (Ảnh minh họa)

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân Nguyễn Đình T., 47 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, song không duy trì thuốc điều trị đều đặn do chủ quan, cho rằng bản thân vẫn khỏe mạnh.

Tối 27/12/2025, trong điều kiện thời tiết lạnh, bệnh nhân đột ngột đau đầu dữ dội, nôn, méo miệng, nói ngọng, liệt nửa người phải, sau đó rối loạn ý thức và rơi vào hôn mê. Huyết áp ghi nhận tại thời điểm cấp cứu tăng kịch phát hơn 200mmHg. Chụp CT sọ não cho thấy xuất huyết não lớn bán cầu trái, kèm tràn máu vào não thất. Mặc dù đã được phẫu thuật cấp cứu lấy máu tụ và dẫn lưu não thất, đến nay bệnh nhân vẫn hôn mê sâu do tổn thương não quá nặng.

Hai trường hợp, hai bối cảnh khác nhau, nhưng đều cho thấy một điểm chung: Đánh giá thấp nguy cơ đột quỵ và sự nguy hiểm của cao huyết áp dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Năm 2024, bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận khoảng 320.000 ca cao huyết áp nội trú. Năm 2025, con số này là 366.000 ca, trong đó khoảng 80% liên quan đến chảy máu não và đột quỵ.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Chi Viện, Phó Chủ nhiệm khoa Đột quỵ, Viện Thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết một quan niệm sai lầm phổ biến hiện nay là cao huyết áp chỉ gặp ở người cao tuổi hoặc người có bệnh nền.

Trên thực tế, mọi lứa tuổi đều có thể mắc cao huyết áp, từ trẻ em, thanh thiếu niên cho tới người trưởng thành khỏe mạnh. Trẻ em có thể tăng huyết áp do béo phì, ít vận động hoặc bệnh lý bẩm sinh; người trẻ và trung niên dễ mắc do căng thẳng kéo dài, ăn mặn, lạm dụng rượu bia; trong khi người cao tuổi chịu tác động của quá trình lão hóa mạch máu.

Đột quỵ vì chủ quan không uống thuốc duy trì huyết áp

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cao huyết áp là yếu tố nguy cơ liên quan đến khoảng 10 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu, chủ yếu thông qua các biến chứng tim mạch và đột quỵ. Đáng chú ý, khoảng 44% người mắc cao huyết áp không biết mình có bệnh.

Trong báo cáo về gánh nặng đột quỵ toàn cầu, các tổ chức y tế quốc tế chỉ ra rằng Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ đột quỵ cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Cao huyết áp là tình trạng áp lực máu trong động mạch tăng cao kéo dài (từ 140/90mmHg trở lên). Phần lớn người bệnh không có triệu chứng rõ rệt, chỉ đến khi huyết áp tăng rất cao mới xuất hiện đau đầu, đau ngực, hoa mắt hoặc tai biến mạch máu não.

Theo các nghiên cứu của American Heart Association và đăng tải trên The Lancet, mỗi khi huyết áp tâm thu giảm 10mmHg, nguy cơ đột quỵ có thể giảm khoảng 27-30%.

Về cơ chế, huyết áp cao kéo dài gây tổn thương lớp nội mạc mạch máu, làm mất tính đàn hồi, thúc đẩy xơ vữa động mạch và hình thành cục máu đông gây nhồi máu não. Đồng thời, áp lực máu tăng cao còn có thể làm vỡ các mạch máu nhỏ trong não, dẫn đến xuất huyết não, thể đột quỵ có tỷ lệ tử vong và tàn phế rất cao.

Nguy hiểm hơn, việc tự ý ngưng thuốc hoặc uống thuốc không đều có thể khiến huyết áp tăng vọt đột ngột, đặc biệt khi gặp các yếu tố kích hoạt như thời tiết lạnh, stress, uống rượu bia hoặc thức khuya. Đây chính là “mồi lửa” dẫn đến nhiều ca đột quỵ xảy ra bất ngờ, khi người bệnh vẫn nghĩ mình hoàn toàn khỏe mạnh.

ndo_br_screenshot-2026-01-16-at-115712-2184.png

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Chi Viện nhấn mạnh: “Cho dù có khỏe đến mấy nhưng mạch máu não vẫn rất nhỏ và mong manh. Nếu phải chịu áp lực huyết áp quá lớn, mạch vẫn có thể vỡ. Chỉ cần duy trì một viên thuốc huyết áp mỗi ngày, nguy cơ đột quỵ có thể giảm tới 80%”.

Bên cạnh việc dùng thuốc đều đặn, các chuyên gia khuyến cáo người bệnh cần kết hợp điều chỉnh lối sống như giảm ăn mặn, tăng cường rau xanh, duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục thường xuyên, tránh thuốc lá và hạn chế rượu bia. Tuy nhiên, với những người đã được chẩn đoán tăng huyết áp, thuốc hạ huyết áp là biện pháp bắt buộc và lâu dài, không được tự ý bỏ dù huyết áp đã ổn định.

Cao huyết áp là nguyên nhân lớn nhất gây đột quỵ, nhưng cũng là yếu tố nguy cơ có thể phòng ngừa hiệu quả nhất. Khi đột quỵ xảy ra, mọi biện pháp điều trị đều trở nên tốn kém, kéo dài và không thể bảo đảm phục hồi hoàn toàn.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ chuyên khoa II Phan Trọng Nhơn, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh phát biểu khai mạc hội thảo.

Cập nhật phương pháp phẫu thuật cột sống, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ tuyến tỉnh

Ngày 27/3, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Cập nhật phương pháp phẫu thuật cột sống lưng, cổ”, thu hút sự tham gia của đông đảo bác sĩ các chuyên ngành Ngoại Thần kinh và Chấn thương chỉnh hình đến từ các bệnh viện lớn trong nước và cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh.

Người dân thành phố Hà Nội tham gia khám sàng lọc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng.

Chuyển đổi mô hình chăm sóc sức khỏe người dân

Các bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng cả về y tế cũng như kinh tế-xã hội tại Việt Nam. Thực tế đặt ra yêu cầu cấp thiết chuyển đổi mô hình chăm sóc sức khỏe, từ cách tiếp cận chủ yếu dựa vào điều trị sang chăm sóc toàn diện; lấy dự phòng, phát hiện sớm để quản lý người bệnh tại cộng đồng.

Bệnh nhân ổn định sau phẫu thuật.

Phẫu thuật nội soi lấy xương cá dài khoảng 3cm đâm vào đường mật bệnh nhân

Ngày 26/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Khoa Nội soi vừa thực hiện thành công kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) để lấy dị vật là một chiếc xương cá dài khoảng 3cm xuyên qua thành dạ dày vào đường mật, gây gián đoạn dòng chảy của mật và dẫn đến viêm đường mật, đau bụng kéo dài.

 Hệ thống nội soi hiện đại được ứng dụng trong tầm soát phát hiện sớm, chẩn đoán ung thư đường tiêu hóa.

Thêm hệ thống nội soi phóng đại hình ảnh 150 lần phục vụ chẩn đoán, điều trị ung thư

Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ vừa trang bị 8 hệ thống máy nội soi mới, trong đó nổi bật là Olympus EVIS X1 hiện đại nhất hiện nay đi kèm với các dây XZ1200 và EZ1500 cho chức năng nhuộm màu ảo cùng phóng đại hình ảnh quang học tới 150 lần giúp chẩn đoán chính xác tổn thương ung thư và can thiệp các tổn thương một cách chính xác.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chúc mừng những kết quả Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai đã đạt được trong 45 năm thành lập.

Chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm

Hội nghị khoa học quốc tế phòng chống bệnh không lây nhiễm và Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Trung tâm Hô hấp được Bệnh viện Bạch Mai tổ chức ngày 26/3, không chỉ đánh dấu chặng đường phát triển của một trong những trung tâm hô hấp hàng đầu cả nước, mà còn mở ra nhiều định hướng chiến lược trong kiểm soát bệnh không lây nhiễm.

Điểm nổi bật của Trung tâm là áp dụng mô hình điều trị toàn diện, liên chuyên khoa, theo dõi xuyên suốt từ giai đoạn sơ sinh đến khi trưởng thành.

Gia tăng trẻ mắc dị tật khe hở môi-vòm miệng: Đẩy mạnh điều trị toàn diện ngay tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, số trẻ em sinh ra mắc dị tật khe hở môi-vòm miệng tại Việt Nam vẫn ở mức cao, với khoảng 2.000 trường hợp mỗi năm. Đây không chỉ là một dị tật ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn tác động sâu sắc đến chức năng ăn uống, phát âm và sự phát triển tâm lý của trẻ nếu không được can thiệp kịp thời và toàn diện.

Bệnh nhân đã được can thiệp kịp thời qua cơn nguy kịch.

Người trẻ đột quỵ do tim mạch: Làm sao phát hiện sớm khi triệu chứng mờ nhạt?

Không có tiền sử bệnh, không yếu tố nguy cơ rõ ràng, thậm chí các chỉ số ban đầu gần như bình thường, nhưng một bệnh nhân 44 tuổi vẫn rơi vào tình trạng ngừng tim đột ngột. Ca bệnh là lời cảnh báo về những tổn thương tim mạch âm thầm, khó phát hiện và có thể gây biến cố nguy hiểm nếu không được tầm soát kịp thời.

Tiệc sinh nhật cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Những "nhịp cầu yêu thương" thầm lặng của nhân viên công tác xã hội

Nếu không có những nhân viên công tác xã hội thầm lặng, nhiều bệnh nhân khó khăn sẽ khó có cơ hội điều trị kịp thời. Trong năm 2025, các phòng công tác xã hội tại các bệnh viện đã vận động hàng chục tỷ đồng, giúp hàng nghìn bệnh nhân duy trì điều trị và tiếp thêm động lực tinh thần vượt qua bệnh tật.

Bác sĩ thuộc Trung tâm Y tế khu vực Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đang thăm khám cho bệnh nhân.

Thu hút nhân lực chất lượng cao về y tế cơ sở

Từ thực tế thiếu nhân lực, đội ngũ y bác sĩ có tay nghề tại nhiều cơ sở y tế, Chính phủ cùng Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan đã có nhiều giải pháp thu hút nhân tài, đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị.