Cảnh sát biển Việt Nam khai mạc Hội thi cán bộ Hải đoàn, Đoàn giỏi năm 2024

Sáng 30/9, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức khai mạc Hội thi cán bộ Hải đoàn, Đoàn Trinh sát, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy giỏi năm 2024. Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì khai mạc.
Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thi.
Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thi.

Cùng dự, có đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị có thí sinh tham gia.

Trong 6 ngày (từ 26/9-1/10), 32 thí sinh là cán bộ Hải đoàn các Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Đoàn Trinh sát, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy tham gia hội thi sẽ thực hiện các nội dung: thi lý thuyết các môn chính trị, chuyên ngành tham mưu, hậu cần, kỹ thuật, pháp luật, tài chính; thực hành công tác tham mưu, công tác đảng, công tác chính trị, bắn súng K54, điều lệnh đội ngũ, bơi lội.

Các đại biểu tham dự khai mạc Hội thi.

Các đại biểu tham dự khai mạc Hội thi.

Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh: Hội thi là cơ sở để đánh giá thực trạng trình độ, năng lực công tác lãnh đạo, chỉ huy hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; hiệu quả công tác quản lý bộ đội và hoạt động công tác đảng, công tác chính trị ở các Hải đoàn, Đoàn Trinh sát, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam theo dõi thí sinh thực hiện phần thi thực hành công tác tham mưu, công tác đảng, công tác chính trị tại Hội thi.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam theo dõi thí sinh thực hiện phần thi thực hành công tác tham mưu, công tác đảng, công tác chính trị tại Hội thi.

Đồng thời, là cơ sở thực tiễn để các cơ quan chức năng Cảnh sát biển nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng cán bộ Hải đoàn, Đoàn trong giai đoạn mới “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi kiểm tra thí sinh thực hiện phần thi thực hành môn công tác tham mưu.

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi kiểm tra thí sinh thực hiện phần thi thực hành môn công tác tham mưu.

Để Hội thi đạt kết quả cao, đồng chí Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu: Ban Tổ chức và Ban Giám khảo phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trong công tác tổ chức và điều hành; đánh giá kết quả khách quan, trung thực, chính xác đối với từng thí sinh.

Các thí sinh phải chấp hành nghiêm kỷ luật, quy chế hội thi; bình tĩnh, tự tin, quyết tâm giành kết quả cao nhất; sau hội thi tiếp tục học tập, rút kinh nghiệm để không ngừng nâng cao năng lực, kiến thức, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các đồng chí thí sinh được rèn luyện, cống hiến, tiến bộ, trưởng thành, có kiến thức toàn diện, năng lực tốt trong quản lý, chỉ huy điều hành đơn vị.

Đại diện Cục Chính trị-Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam theo dõi học viên thực hiện phần thi lý thuyết công tác đảng, công tác chính trị tại Hội thi.

Đại diện Cục Chính trị-Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam theo dõi học viên thực hiện phần thi lý thuyết công tác đảng, công tác chính trị tại Hội thi.

Trước đó, từ ngày 26-28/9, các thí sinh tham gia Hội thi đã thực hiện nội dung thi môn thực hành công tác tham mưu; công tác đảng, công tác chính trị...

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.