Cảnh giác với những cuộc điện thoại từ nhân viên giao hàng giả mạo

Lợi dụng việc đặt hàng qua mạng, đối tượng đã giả mạo nhân viên giao hàng gọi điện cho khách hàng thông báo có đơn đặt hàng từ các sàn thương mại điện tử, yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán đơn hàng qua tài khoản rồi chiếm đoạt. Thủ đoạn này đang có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc dư luận.
Đối tượng P.V.T tại cơ quan Công an.
Đối tượng P.V.T tại cơ quan Công an.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội thời gian qua đã phát hiện thủ đoạn đối tượng mạo danh là nhân viên giao hàng gọi điện cho khách hàng thông báo có đơn đặt hàng từ các sàn thương mại điện tử như: Shopee, Lazada, các shop bán hàng online...

Khi khách hàng không có mặt tại nhà, đối tượng thông báo đã gửi hàng chỗ quen hoặc người quen, sau đó yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán đơn hàng vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp rồi chiếm đoạt.

Công an thành phố Hà Nội nhận định, đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt mới, tinh vi, có chiều hướng gia tăng trên địa bàn. Tuy số tiền chiếm đoạt không lớn đối với những người từng bị hại, tuy nhiên, hành vi này gây bức xúc trong dư luận, quần chúng nhân dân, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, ngày 27/9, Đội 3 - Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Thanh Trì tổ chức đấu tranh, triệu tập đối tượng P.V.T. , sinh năm 1998; trú huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Qua đấu tranh khai thác, T. khai nhận trước đây từng làm nhân viên giao hàng cho một công ty trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quá trình làm việc, T phát hiện nhiều khách hàng mua hàng online thường không nhận hàng trực tiếp, mà bảo nhân viên giao hàng gửi lại hàng hóa cho người quen, hoặc để lại trước cửa nhà, cơ quan, sau đó sẽ thanh toán qua tài khoản ngân hàng của nhân viên. Nhận ra có thể lợi dụng kẽ hở này, T. đã lên mạng internet tìm mua tài khoản ngân hàng và thông tin khách hàng.

Hằng ngày, T. sử dụng số điện thoại đã kích hoạt trước (sim rác) để gọi điện cho khách hàng. T đã tiến hành từ 100-200 cuộc điện thoại, tự xưng là nhân viên giao hàng của Viettel. Tùy hoàn cảnh, T. sẽ thông báo đơn hàng dao động từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Nếu đầu dây bên kia trả lời là có thể nhận hàng ngay, T. sẽ tắt máy; còn đầu dây trả lời không thể nhận hàng, T thông báo để bưu kiện hàng vào nhà, hoặc chỗ để hàng mà người nhận điện thoại yêu cầu.

Sau đó, T. sẽ thông báo người nhận hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng 103881219692 mang tên NGUYEN TIEN KHANH rồi chiếm đoạt. Với phương thức lừa đảo như nêu trên, chỉ trong một thời gian ngắn từ tháng 4/2024 đến nay T đã lừa đảo được hàng trăm khách hàng, số tiền chiếm đoạt được hơn 130 triệu đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với P.V.T. để tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW. (Ảnh: TL)

Từng bước “định hình lại” việc xây dựng, thực thi pháp luật

Sau một năm triển khai, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã từng bước “định hình lại” công tác xây dựng, thực thi pháp luật, là minh chứng cho cuộc cải cách thể chế sâu rộng, kiến tạo phát triển.