Cảnh giác với diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 950/CĐ-TTg ngày 12/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 15/CĐ-QG ngày 17/10/2023 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ khu vực miền trung.
Hội nghị thông tin, chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ miền trung sáng 18/10.
Hội nghị thông tin, chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ miền trung sáng 18/10.

Sáng 18/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức hội nghị thông tin, chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ miền trung.

Trong ngày 18/10, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

Thông tin về tình hình áp thấp tại cuộc họp, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, trong ngày 18/10, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão.

Theo ông Lâm, lúc 7 giờ ngày 18/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách khu vực Hoàng Sa khoảng 240km về phía tây tây bắc, cách đất liền khu vực Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 170km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 5-10km/giờ.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây nam của khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển khu vực Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực vịnh Bắc Bộ từ gần sáng và ngày 19/10 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Vùng biển phía tây nam của khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển khu vực Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sóng biển cao 2-4m, vùng biển Vịnh Bắc Bộ từ gần sáng và ngày 19/10 sóng biển tăng cao 2-4m.

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, trong ngày 18/10, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão.

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, trong ngày 18/10, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão.

Ngoài ra, từ ngày 18/10 đến sáng 19/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa to đến rất to; khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ đêm 19/10, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; mưa lớn trên khu vực Trung Trung Bộ giảm dần.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Quảng Nam, lốc xoáy, sóng lớn trên biển trong đêm 16/10, rạng sáng 17/10 đã làm 2 tàu cá với 93 ngư dân của Quảng Nam bị chìm.

Cụ thể, lúc 1 giờ ngày 17/10, tàu QNA90927TS có 39 ngư dân bị sóng đánh chìm (cách bắc tây bắc đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý). Hiện có 1 ngư dân mất tích, 38 ngư dân còn lại đã được tàu QNA 91782 TS cứu vớt.

Lúc 19 giờ 30 phút ngày 16/10, tàu QNA 90129TS có 54 ngư dân bị chìm do lốc xoáy (cách đông bắc đảo Song Tử Tây khoảng 120 hải lý). Hiện tại, 40 ngư dân được các tàu cứu vớt, 2 người chết và 12 ngư dân mất tích. Các lực lượng chức năng đang tích cực triển khai tìm kiếm 13 ngư dân còn mất tích của 2 tàu.

Tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ, áp thấp nhiệt đới

Đại tá Lê Quang Hào, Trưởng Phòng Phòng, chống thiên tai, Cục cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, hiện các lực lượng chức năng và 9 tàu đang tích cực tìm kiếm 13 ngư dân mất tích do sự cố 2 tàu QNa 90927 TS và tàu QNa 90129 TS của Quảng Nam bị chìm. "Chúng tôi cập nhật từ tỉnh Quảng Nam là trong sáng 18/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể ngư dân", Đại tá Lê Quang Hào thông tin.

Cục Cứu hộ, cứu nạn đã yêu cầu Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, huy động các tàu hàng hải trong khu vực hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn; đồng thời đề nghị Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự-phòng chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Quảng Ngãi, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chủ tàu thông báo, huy động các tàu cá gần khu vực tham gia tìm kiếm cứu nạn ngư dân tàu cá bị nạn. Bộ Tham mưu: Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu thuyền làm nhiệm vụ gần khu vực tàu cá bị nạn biết, hỗ trợ và tìm kiếm cứu nạn.

Đại tá Nguyễn Đình Hưng, Trưởng Phòng Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chia sẻ tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Đình Hưng, Trưởng Phòng Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chia sẻ tại hội nghị.

Chia sẻ tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Hưng, Trưởng Phòng Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho hay, tính đến 6 giờ ngày 18/10, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 53.329 phương tiện/226.037 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh.

Cụ thể, hoạt động ở khu vực vùng biển Nghệ An đến Quảng Ngãi 185 tàu/732người, hoạt động ở khu vực khác và neo đậu tại bến 53.918 tàu/245.928 người. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam đã cấm biển.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai) đề nghị, các lực lượng chức năng nghiêm túc thực hiện Công điện số 950/CĐ-TTg ngày 12/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 15/CĐ-QG ngày 17/10/2023 của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ khu vực miền trung.

Tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân trên 2 tàu cá của tỉnh Quảng Nam bị chìm tại khu vực đảo Song Tử Tây theo Công điện số 970/CĐ-TTg ngày 17/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, huy động lực lượng hỗ trợ người dân ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ; kịp thời hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.