Cảnh báo về tác hại của nhựa tái chế đối với sức khỏe con người

Nhựa tái chế đã trở thành một phần quan trọng trong các chiến lược bảo vệ môi trường toàn cầu. Tuy nhiên, việc sử dụng nhựa tái chế không hẳn là giải pháp an toàn tuyệt đối. Mặc dù nhựa tái chế giúp giảm thiểu lượng chất thải, nhưng nó lại mang theo nhiều nguy cơ đối với sức khỏe con người mà không phải ai cũng nhận thức được. Các nghiên cứu và báo cáo quốc tế gần đây đã chỉ ra rằng nhựa tái chế có thể chứa nhiều hóa chất độc hại, vi nhựa, kim loại nặng và các chất gây ung thư, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.
Hạt nhựa tái chế
Hạt nhựa tái chế

Tác hại từ hóa chất độc hại trong nhựa tái chế

Nhựa tái chế có thể chứa một lượng lớn các hóa chất độc hại mà nhựa nguyên sinh không có. Các chất này bao gồm các chất chống cháy độc hại, benzen, dioxin và các chất gây ung thư khác.

Theo một nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu Hóa học và Môi trường, các chất như BPA (Bisphenol-A) có trong nhựa tái chế có thể gây ra rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, tăng nguy cơ ung thư, thậm chí là bệnh tim mạch. Mặc dù chưa có số liệu chính xác về số ca nhiễm độc cụ thể từ nhựa tái chế, nhưng nguy cơ từ việc tiếp xúc lâu dài với các hóa chất này là rất lớn.

Một báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy, trong một nghiên cứu trên động vật, BPA có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú lên đến 50% khi tiếp xúc lâu dài. Ở người, BPA đã được liên kết với các vấn đề sức khỏe như bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2, và vô sinh.

Vi nhựa và nguy cơ xâm nhập vào cơ thể

Vi nhựa là các hạt nhựa siêu nhỏ có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa, hít thở và thậm chí qua da. Các nghiên cứu cho thấy rằng mỗi năm, con người có thể tiêu thụ một lượng vi nhựa không nhỏ thông qua thực phẩm và nước uống.

Theo báo cáo từ WHO, mỗi người có thể tiêu thụ đến 5g vi nhựa mỗi tuần - tương đương với khối lượng của một thẻ tín dụng. Vi nhựa có thể gây độc tế bào, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và cân bằng năng lượng của cơ thể. Chúng còn có thể làm suy giảm chức năng miễn dịch, gây ung thư, hoặc là tác nhân truyền các hóa chất độc hại và vi sinh vật có hại vào cơ thể.

Một nghiên cứu khác từ Đại học New York chỉ ra rằng vi nhựa trong thực phẩm không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà còn có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, bao gồm tiểu đường và các bệnh về đường ruột.

Quá trình tái chế nhựa không phải lúc nào cũng an toàn. Khi chất thải nhựa bị đốt, khói thải ra có thể chứa các hợp chất như dioxin, furan và các chất gây ung thư. Một báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết, khói từ nhựa cháy có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt là ở trẻ em và người già, như viêm đường hô hấp, hen suyễn và các bệnh tim phổi mãn tính. Các hợp chất như dioxin và furan khi xâm nhập vào cơ thể có thể gây ung thư, suy giảm chức năng sinh sản và ảnh hưởng đến hệ thần kinh.

Theo Tổ chức Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), mỗi năm có khoảng 8 triệu tấn nhựa bị đốt tại các cơ sở tái chế, góp phần tạo ra các chất độc hại và gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến hàng triệu người dân sống gần các khu vực này.

Kim loại nặng trong nhựa tái chế

Nhựa tái chế không chỉ chứa các hóa chất độc hại mà còn có thể chứa kim loại nặng như chì, cadmium và thủy ngân. Những kim loại này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Theo một nghiên cứu từ Viện Môi trường và Tài nguyên, việc tiếp xúc lâu dài với kim loại nặng có thể dẫn đến các bệnh lý nghiêm trọng như suy thận, tổn thương gan và hệ thần kinh trung ương.

Một nghiên cứu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho thấy rằng, mỗi năm, khoảng 10.000 tấn chì được phát tán từ các cơ sở tái chế nhựa không đúng cách, gây nguy hiểm đến sức khỏe người lao động và cộng đồng xung quanh. Các kim loại nặng này tích tụ trong cơ thể qua các lần tiếp xúc lâu dài và gây ra các vấn đề về thần kinh, đặc biệt ở trẻ em.

BPA (Bisphenol-A) là một chất hóa dẻo được sử dụng rộng rãi trong nhựa, đặc biệt là trong các sản phẩm nhựa tái chế. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng BPA có thể làm rối loạn nội tiết, gây ra các vấn đề về sinh sản như vô sinh và các bệnh về tim mạch.

Một nghiên cứu từ WHO cho thấy BPA có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em và dẫn đến các bệnh lý liên quan đến hormone, bao gồm ung thư vú và ung thư tiền liệt tuyến. Mặc dù các sản phẩm nhựa tái chế được kiểm định có thể giảm thiểu nguy cơ này, nhưng nhựa tái chế không được kiểm soát chất lượng chặt chẽ lại có thể chứa hàm lượng BPA cao, gây hại cho người sử dụng.

Theo nghiên cứu của Tổ chức Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), có khoảng 70% các sản phẩm nhựa tái chế dùng để đựng thực phẩm vẫn chứa BPA, dẫn đến nguy cơ cao khi tiêu thụ sản phẩm này trong thời gian dài.

Cần sử dụng nhựa an toàn

Mặc dù nguy cơ từ nhựa tái chế là rất lớn, nhưng chúng ta vẫn có thể giảm thiểu tác hại bằng cách lựa chọn sử dụng nhựa an toàn. Các sản phẩm nhựa có chứng nhận an toàn từ các cơ quan kiểm định chất lượng là lựa chọn tốt nhất.

Người tiêu dùng cũng cần hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa tái chế không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các sản phẩm nhựa dùng để chứa thực phẩm hoặc nước uống. Hơn nữa, các chiến lược giảm thiểu chất thải nhựa và tăng cường tái chế đúng cách sẽ giúp hạn chế tác động xấu của nhựa tái chế đến sức khỏe cộng đồng.

Theo thống kê, hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có lượng rác thải nhựa lớn nhất. Tác hại của nhựa tái chế đối với sức khỏe con người là một vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta không thể bỏ qua. Các hóa chất độc hại, vi nhựa, kim loại nặng và các chất gây rối loạn nội tiết có thể gây ra nhiều bệnh tật, từ ung thư đến các vấn đề về sinh sản và thần kinh.

Do đó, cần có các biện pháp quản lý và kiểm soát chất lượng nhựa tái chế chặt chẽ hơn, đồng thời tăng cường nhận thức cộng đồng về những rủi ro tiềm ẩn từ việc sử dụng nhựa tái chế.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.