Cảnh báo nguy cơ cao cháy rừng trên diện rộng tại Bắc Kạn

Thời tiết hanh khô kéo dài trong ba tháng qua đang làm tăng nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn.
Dân quân tự vệ chữa cháy rừng tại xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn. (Ảnh DUY ĐỨC)
Dân quân tự vệ chữa cháy rừng tại xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn. (Ảnh DUY ĐỨC)

Từ đầu năm tới nay, tại địa phương này đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng. Hầu hết các địa phương đã phải nâng mức cảnh báo cháy rừng lên cấp 5 (cấp cảnh báo cao nhất). Với tỷ lệ che phủ rừng cao nhất nước, nếu không quyết liệt trong công tác phòng ngừa thì nhiều diện tích rừng ở Bắc Kạn có thể xảy ra cháy bất cứ lúc nào.

Từ tháng 10/2024 đến nay, Bắc Kạn không có mưa, thời tiết hanh khô kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao. Mùa khô và dịp cuối năm cũng là thời điểm người dân tập trung xử lý, đốt dọn thực bì trồng rừng hoặc phát dọn nương rẫy chuẩn bị cho gieo trồng vụ xuân.

Ngày 13/1 tại khu vực Cặm Diền, thôn Bản Cuôn, xã Côn Minh (Na Rì), đã xảy ra vụ cháy gây thiệt hại 1,4 ha rừng. Nguyên nhân gây cháy được xác định là do người dân địa phương đi rừng đốt thực bì sau khai thác rừng trồng, gây cháy lan vào rừng đặc dụng.

Trong quá trình chữa cháy, tại Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ, chị Hoàng Thị Lụa, Tổ viên Tổ An ninh thôn Lủng Pảng, xã Côn Minh bị thương, ngất xỉu do khúc gỗ cháy lăn trên núi xuống va vào người. Chị Lụa được đưa đi cấp cứu kịp thời và hiện sức khỏe đã ổn định.

Ngày 16/1, tại khu đồi thuộc quản lý của gia đình ông Ma Đình Đức và ông Nông Văn Sản, thôn Tân Minh 1, xã Yên Thượng (Chợ Đồn) xảy ra cháy rừng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân đốt nương rẫy, thời tiết hanh khô, gió mạnh dẫn đến đám cháy lan rộng, mất kiểm soát.

Nhận được tin báo, cấp ủy, chính quyền địa phương nhanh chóng tập hợp, huy động lực lượng tại chỗ, lực lượng vũ trang cùng nhân dân địa phương với tổng quân số hơn 100 người tham gia chữa cháy. Sau gần 5 giờ đồng hồ nỗ lực, tập trung tối đa nhân lực, vật lực, đám cháy đã được khống chế.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, chỉ trong vòng 3 ngày, từ ngày 13-16/1, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra bảy vụ cháy trên đất lâm nghiệp tại các xã: Côn Minh (Na Rì); Dương Phong, Quang Thuận (Bạch Thông); xã Thanh Mai (Chợ Mới); Yên Thượng (Chợ Đồn). Các vụ cháy rừng ở vị trí cách xa đường giao thông, gây khó khăn trong công tác chữa cháy. Đơn cử như ngày 13/1 tại các khu vực thôn Boóc Khún, Nà Hin, xã Quang Thuận và vụ ở thôn Bản Mún, Nà Coọng, xã Dương Phong (Bạch Thông). Do cháy ở đồi cao, địa hình hiểm trở, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, đến ngày 14/1 mới dập tắt được đám cháy.

Nghiêm trọng nhất và gây thiệt hại nặng nhất là vụ cháy hơn 30 ha rừng tại huyện Chợ Mới vào ngày 20 và ngày 21/1 vừa qua. Theo Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Mới, đám cháy được phát hiện chiều ngày 20/1 tại địa phận thôn Bản Quất, xã Như Cố, sau đó lan sang các thôn lân cận là Khuân Bang, Bản Cầy, tiếp đó cháy sang thôn Hợp Nhất, xã Thanh Thịnh. Diện tích rừng bị cháy lên hơn 30 ha, trong đó có 10 ha rừng trồng keo, bạch đàn; khoảng 20 ha là cỏ tranh, lau lách và cháy lưới thảm thực bì tự nhiên. Chủ rừng là UBND xã Như Cố và Công ty TNHH một thành viên Phúc Lộc.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân cháy là do người dân đi rừng sử dụng lửa bất cẩn, tuy nhiên, hiện chưa xác định được người gây cháy. Do đám cháy quy mô tương đối lớn, huyện đã phải huy động khoảng 400 người gồm lực lượng kiểm lâm, quân đội, công an, dân quân tự vệ và người dân trong xã dập lửa. Đến chiều ngày 21/1 mới khống chế được đám cháy.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Mới phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tiến hành đo đếm, xác định, phân loại rừng thiệt hại, điều tra làm rõ đối tượng gây cháy rừng để có căn cứ xử lý theo quy định.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn, trong 3 tháng qua, thời tiết không mưa, khô hanh kéo dài, nguy cơ cao cháy rừng trên diện rộng, chỉ trong ba tuần của tháng 1/2025 đã có xảy ra tám vụ cháy rừng. Mặc dù đã được các cấp, ngành tuyên truyền, cảnh báo các nguy cơ cháy rừng trong mùa khô nhưng nhiều người vẫn chủ quan, không lường hết hậu quả của vụ việc.

Các vụ cháy rừng thời gian qua gần như đều do tác động của con người, đó là việc sử dụng lửa xử lý thực bì không đúng cách, hút thuốc trong rừng, đi đánh bắt ong… Trong trường hợp tàn lửa không được dập tắt triệt để dưới lớp thực bì dày sẽ liên kết lại với nhau cháy âm ỉ, gặp gió lớn có thể bùng cháy trở lại, khả năng lan rộng là rất lớn.

Tỉnh Bắc Kạn hiện có hơn 374.000 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên gần 272.000 ha và rừng trồng hơn 102.000 ha. Những năm gần đây cháy rừng vẫn xảy ra nhưng ở quy mô nhỏ, diện tích rừng bị thiệt hại không nhiều. Trong năm 2024, toàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ cháy rừng trên đất lâm nghiệp với diện tích bị cháy hơn 28 ha. Tuy nhiên, chỉ trong tháng đầu năm 2025 đã xảy ra tới 8 vụ cháy gây thiệt hại diện tích rừng hơn thiệt hại do cháy rừng của cả năm 2024 đang cho thấy việc phòng ngừa cần thực hiện quyết liệt hơn.

Trước tình hình này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo toàn thể lực lượng trong thời gian cao điểm, tập trung lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm tra rừng, xác định các khu vực trọng điểm, phân công bảo đảm hơn 50% quân số thường trực tại cơ sở. Đồng thời, tập trung tại khu vực trọng điểm tuần tra, canh gác và trực tiếp hướng dẫn người dân xử lý thực bì theo đúng quy trình, tránh cháy lan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nông Quang Nhất yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo kế hoạch, phương châm 4 tại chỗ, lấy phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ động cập nhật, thông báo cấp dự báo cháy rừng đến các địa phương và nhân dân biết, thực hiện; tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng; theo dõi, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình kiểm soát quá trình sử dụng lửa trong quá trình xử lý thực bì. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa trong và gần rừng vào những ngày có cấp dự báo cháy rừng cao (cấp 4, cấp 5).

Có thể bạn quan tâm

Dông lốc khiến 15 cột điện trên địa bàn xã Quỳ Hợp bị gãy đổ. (Ảnh: Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Quỳ Hợp)

Nghệ An khẩn trương khắc phục sự cố mất điện do dông lốc

Từ tối 3/5 đến rạng sáng 4/5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan với mưa đá kèm theo dông lốc trên diện rộng không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu của người dân, mà còn khiến hệ thống lưới điện tại nhiều khu vực cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

(Ảnh minh họa)

Phạt tới 70 triệu đồng khi vi phạm quy định chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế

Từ 15/5, Nghị định số 90/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định theo hướng tăng chế tài với vi phạm chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế, cho mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng sai quy định. Mức phạt tối đa lên tới 70 triệu đồng, kèm các biện pháp xử lý bổ sung.

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

Những ngày đầu tháng 5, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo tại khu vực phường Hồng Hà (Hà Nội) đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Đây là một trong những khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ thi công công trình hạ tầng trọng điểm của Thủ đô.

Coastal Quảng Ngãi là dự án đô thị lớn nhất Quảng Ngãi đang được triển khai.

Nơi chuẩn sống toàn cầu được bản địa hóa tại Coastal Quảng Ngãi

Quảng Ngãi sở hữu lợi thế phát triển công nghiệp, du lịch biển cùng bề dày văn hóa và vị trí chiến lược tại khu vực Duyên hải miền trung. Sự tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua đã thúc đẩy nhu cầu về không gian sống hiện đại, bền vững và tối ưu trải nghiệm của người dân.

Quang cảnh quảng trường chính (phường Sapa). (Ảnh: HOÀNG HIẾU/TTXVN)

Nguy cơ lệch chuẩn nhận thức và lạm dụng lao động trẻ em

Gần đây, vào các tối cuối tuần, thường xuất hiện nhiều nhóm trẻ em tụ tập nhảy múa trước du khách để nhận tiền tại khu vực sân vận động trước Nhà thờ đá Sa Pa (Lào Cai). Dù chính quyền địa phương đã đưa ra biện pháp hạn chế, song việc kiểm soát chưa thật sự chặt chẽ, trong khi quy mô có dấu hiệu lan rộng.

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 3/5.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp các lực lượng liên quan dập tắt đám cháy xảy ra trên 2 tàu cá neo đậu tại cảng Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.