Cảnh báo dấu hiệu dị ứng thuốc khi nổi ban toàn thân

Sau khi uống thuốc điều trị hậu phẫu răng miệng, chỉ số IgE trong máu của bệnh nhân tăng cao bất thường. Đây là dấu hiệu điển hình của phản ứng dị ứng, gây ban đỏ toàn thân. 

Hình ảnh nổi ban toàn thân của bệnh nhân.
Hình ảnh nổi ban toàn thân của bệnh nhân.

Nổi ban toàn thân do dị ứng thuốc

Anh L.A.T (48 tuổi, trú tại Hà Nội) đến thăm khám tại Phòng khám đa khoa Medlatec Tây Hồ trong tình trạng cơ thể xuất hiện ban đỏ lan rộng, kèm theo tổn thương da tại vùng sinh dục.

Các triệu chứng này xuất hiện sau khi anh dùng thuốc kháng sinh và giảm đau có paracetamol, được chỉ định hậu phẫu nhổ răng khôn. Đáng lưu ý, hiện tượng tương tự đã từng xảy ra cách đây 2 năm khi anh dùng thuốc cảm cúm.

Tại Phòng khám, qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ ghi nhận tình trạng ban đỏ thẫm ranh giới rõ, kích thước 2-5cm, phân bố tại vùng cổ, bụng, sinh dục và đùi; các tổn thương không kèm theo ngứa hay đau, không lan sâu dưới da. Ngoài ra, kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số IgE trong máu của bệnh nhân tăng cao bất thường - dấu hiệu điển hình của phản ứng dị ứng.

Dựa trên triệu chứng lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, anh T. được chẩn đoán mắc hồng ban cố định nhiễm sắc - một dạng phản ứng dị ứng đặc hiệu, tái phát tại cùng một vị trí trên cơ thể khi tiếp xúc lại với tác nhân dị ứng, trong trường hợp này là paracetamol.

Ngay lập tức, bệnh nhân được bác sĩ yêu cầu ngừng hoàn toàn các loại thuốc có chứa thành phần paracetamol. Đồng thời, anh T. được kê đơn điều trị ngoại trú để kiểm soát tổn thương da, tránh biến chứng.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thu Trang - Chuyên khoa Da liễu, Phòng khám đa khoa Medlatec Tây Hồ cho biết, hồng ban cố định nhiễm sắc là một dạng phản ứng dị ứng da đặc hiệu với thuốc, được đặc trưng bởi các tổn thương da tái phát tại cùng một vị trí mỗi khi người bệnh tiếp xúc lại với loại thuốc gây dị ứng. Bệnh dễ gây nhầm lẫn với các bệnh da liễu khác nếu không được chẩn đoán đúng cách và có hướng xử trí kịp thời.

Theo bác sĩ, bệnh thường xuất hiện sau khi dùng một số loại thuốc phổ biến như thuốc giảm đau hạ sốt (đặc biệt là paracetamol), kháng sinh (nhóm sulfonamid, tetracycline...), thuốc chống co giật, hoặc các thuốc cảm cúm không kê đơn.

Về triệu chứng dị ứng thuốc, người bệnh có thể thấy xuất hiện các dát đỏ sẫm, bờ rõ, kích thước vài centimet, đôi khi kèm theo phồng rộp, ngứa nhẹ, hoặc không ngứa. Các tổn thương thường xuất hiện tại môi, vùng sinh dục, mặt trong đùi, tay, bụng... và sẽ tái phát tại cùng vị trí mỗi khi dùng lại thuốc gây dị ứng. Sau khi tổn thương lành, thường để lại vết tăng sắc tố (nhiễm sắc) sẫm màu kéo dài.

Cẩn trọng khi tự ý dùng thuốc không kê đơn

Hiện nay, tình trạng người dân tự ý mua và sử dụng thuốc không kê đơn ngày càng phổ biến, đặc biệt là các thuốc cảm cúm, giảm đau, hạ sốt như paracetamol hay các loại kháng sinh dạng phối hợp.

Nhiều người có thói quen “tự ý làm bác sĩ” mà không tham khảo ý kiến bác sĩ/ dược sĩ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các phản ứng bất lợi, trong đó có dị ứng thuốc gây tổn thương gan - thận và tình trạng kháng kháng sinh nguy hiểm.

Với những thành phần tưởng chừng “vô hại” như paracetamol có trong nhiều loại thuốc cảm cúm, hạ sốt, giảm đau vẫn có thể gây ra các phản ứng dị ứng nghiêm trọng, điển hình như hồng ban cố định nhiễm sắc.

Từ trường hợp này cho thấy, việc không biết rõ thành phần thuốc và tiền sử dị ứng bản thân có thể dẫn đến tình trạng tổn thương da toàn thân, vùng nhạy cảm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thu Trang khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe bản thân, người dân cần đọc kỹ thành phần thuốc trước khi sử dụng, đặc biệt nếu có tiền sử dị ứng. Mọi người không tự ý dùng nhiều loại thuốc cùng lúc nếu không rõ sự tương tác; luôn hỏi ý kiến bác sĩ/dược sĩ khi cần dùng thuốc kéo dài, hoặc có biểu hiện bất thường sau dùng thuốc.

"Từ trường hợp trên, mọi người cần lưu giữ thông tin về các loại thuốc đã từng gây dị ứng để thông báo tới bác sĩ trong các lần khám bệnh sau", bác sĩ Trang cho hay.

Ngoài ra, khi xuất hiện các dấu hiệu như ban đỏ bất thường, ngứa, sưng nề, hoặc khó thở sau khi dùng thuốc, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Hướng xử trí đầu tiên trong quá trình điều trị bệnh hồng ban cố định nhiễm sắc là ngưng sử dụng thuốc gây dị ứng ngay lập tức. Bác sĩ có thể chỉ định thêm thuốc bôi chống viêm, hoặc thuốc kháng histamin nếu cần.

Đặc biệt, điều quan trọng là bệnh nhân cần được tư vấn tránh dùng lại thuốc liên quan, bởi mỗi lần tái phát có thể khiến tổn thương lan rộng, hoặc gây biến chứng nặng hơn.

Có thể bạn quan tâm

Xử lý cấp cứu cho người bệnh tại Trung tâm Cấp cứu ( Bệnh viện Bạch Mai)

Lan tỏa kỹ năng sơ cứu trong cộng đồng

Những ngày gần đây liên tiếp có hai trường hợp gặp nạn tại cộng đồng may mắn được cứu sống trong gang tấc nhờ sự có mặt kịp thời của cán bộ y tế. Dẫu biết rằng, việc cứu người là trách nhiệm của cán bộ y tế, nhưng đó là tại cơ sở y tế, nơi có các trang thiết bị, thuốc men đầy đủ, còn ở cộng đồng là câu chuyện hoàn toàn khác.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế phát biểu.

Ra mắt Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt

“Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt” là một công trình khoa học có giá trị, được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực răng hàm mặt Việt Nam. Cuốn sách ra đời là kết quả của quá trình lao động khoa học nghiêm túc, tâm huyết và trách nhiệm của tập thể các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và bác sĩ trong ngành.

Thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện kỹ thuật nút mạch gan.

Thái Nguyên: Tiếp tục hành trình vì sức khỏe người dân

Với các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, 13/3/1960 là ngày đặc biệt, đó là ngày Bác Hồ về thăm cán bộ y tế, người dân đang điều trị tại Bệnh viện. Khắc ghi lời Bác dặn, các thế hệ thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên không ngừng trau dồi y đức, y thuật để điều trị cho người bệnh ngày càng tốt hơn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Giang chia sẻ tại chương trình.

Bổ sung collagen đúng cách để làm chậm lão hóa từ bên trong

Collagen không chỉ đơn thuần là yếu tố làm đẹp, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc của da, tóc, móng, xương và nhiều mô trong cơ thể. Việc bổ sung collagen đúng cách giúp hỗ trợ quá trình tái tạo, làm chậm lão hóa và góp phần duy trì vẻ đẹp khỏe mạnh, tự nhiên theo thời gian.

Gout là bệnh lý do sự rối loạn chuyển hóa nhân purin, làm tăng axit uric trong máu.

Những sai lầm của bệnh nhân gout khi điều trị khiến bệnh ngày càng nặng

Chỉ uống thuốc khi lên cơn đau, tự ý dùng thuốc giảm đau liều cao, ăn kiêng cực đoan hoặc tin vào các bài thuốc “truyền miệng” không rõ nguồn gốc… là những sai lầm phổ biến của nhiều bệnh nhân gout. Chính những thói quen điều trị thiếu khoa học này khiến bệnh gout dễ tái phát, tiến triển nặng và làm tăng nguy cơ biến chứng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương được vinh danh “Trung tâm Tim mạch xuất sắc”

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng. Đây là bệnh viện thứ ba tại khu vực Đông Nam Á và là đơn vị thứ bảy trên thế giới được nhận danh hiệu này.

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng đang tích cực điều trị cho các bệnh nhi.

Đà Nẵng tập trung điều trị cho các bệnh nhi nghi nhiễm độc tố botulinum

Ngày 12/3, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho biết, Bệnh viện đã tiếp nhận 5 lọ thuốc giải độc botulinum do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp để điều trị 3 bệnh nhi nguy kịch nghi do độc tố botulinum. Hiện đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực để điều trị tích cực cho các bệnh nhi.