Căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan trong đợt bùng phát mới đã bước sang ngày thứ 10. Hàng loạt các nước và tổ chức quốc tế lên tiếng kêu gọi hai bên ngừng bắn, tiến hành đối thoại và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Hàng rào biên giới bằng dây thép gai và lốp xe, được chụp từ phía Banteay Meanchey, Campuchia ngày 29/8/2025. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Hàng rào biên giới bằng dây thép gai và lốp xe, được chụp từ phía Banteay Meanchey, Campuchia ngày 29/8/2025. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Bộ Nội vụ Campuchia ra thông cáo cho biết, tính đến 18 giờ ngày 15/12, tổng số dân thường Campuchia thiệt mạng trong đợt xung đột bùng phát lần này đã lên tới 15 người. Trong khi đó, khoảng 126.200 gia đình, tương đương hơn 421.000 người tại các tỉnh Preah Vihear, Oddar Meanchey, Banteay Meanchey, Battambang, Pursat, Koh Kong và Siem Reap phải đi sơ tán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có các cuộc điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, kêu gọi hai bên ngừng mọi hoạt động giao tranh và quay lại thỏa thuận đã ký hồi tháng 10 do Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim làm trung gian.

Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, Thủ tướng Malaysia tích cực trao đổi với các người đồng cấp Campuchia và Thái Lan nhằm từng bước tháo gỡ xung đột. Malaysia cho biết đang thúc đẩy một cuộc họp đặc biệt cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN để đánh giá tình hình và tìm các biện pháp giảm căng thẳng giữa hai nước láng giềng Campuchia và Thái Lan.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 15/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng đang diễn ra tại các khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan; kêu gọi hai bên ngừng bắn, chấm dứt chiến sự và bảo vệ dân thường.

Các nước Nhật Bản, Pháp, Australia... thông qua các cơ quan ngoại giao đã lên tiếng kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa, giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng đã kêu gọi Campuchia và Thái Lan giảm leo thang và quay trở lại các thỏa thuận ngừng bắn đã ký.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.