Cần xây dựng cơ chế chính sách đột phá để thu hút trí thức khoa học

Chiều 11/5, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm, Vũ Thanh Mai; đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ; Hội Xuất bản Việt Nam.

Theo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, trải qua 20 năm hình thành, xây dựng và phát triển, đến nay, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo dựng được môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển công nghệ cao.

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút các tập đoàn công nghệ cao nổi tiếng thế giới như Intel, Jabil (Hoa Kỳ), Nidec, Nipro, NTT (Nhật Bản), Samsung (Hàn Quốc)... và được đánh giá là khu công nghệ cao thành công nhất trong các khu công nghệ cao quốc gia.

Hiện nay, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 160 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư tương đương hơn 12 tỷ USD. Trong đó, có 51 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD (chiếm 84% tổng vốn đầu tư); 111 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 1,9 tỷ USD (chiếm 16%).

Hiện nay, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 160 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư tương đương hơn 12 tỷ USD. Trong đó, có 51 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD (chiếm 84% tổng vốn đầu tư); 111 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 1,9 tỷ USD (chiếm 16%).

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao của Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tăng dần hằng năm, cụ thể, năm 2021 đạt 20,9 tỷ USD (chiếm gần 52% kim ngạch xuất khẩu Thành phố Hồ Chí Minh), năm 2022 kim ngạch xuất khẩu đạt 23 tỷ USD và dự kiến năm 2023 đạt 26 tỷ USD.

Đạt được kết quả trên, đội ngũ trí thức đang làm việc tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp vai trò quan trọng. Đặc biệt, đội ngũ trí thức đã đã phát huy tốt vai trò, kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, làm chủ công nghệ ở một số lĩnh vực với các sản phẩm công nghệ cao đang được thương mại hóa và giúp mở rộng quan hệ quốc tế.

Định hướng của Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới tập trung ưu tiên phát triển công nghệ cao ở 4 mũi nhọn: Vi điện tử-Công nghệ thông tin-Viễn thông; Cơ khí chính xác-Tự động hóa; Công nghệ sinh học áp dụng trong dược phẩm và môi trường; Năng lượng mới-Vật liệu mới-Công nghệ Nano.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng, để đáp ứng yêu cầu mới của Khu Công nghệ cao, các đơn vị liên quan cần nghiên cứu đổi mới bộ máy của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao; cần có cơ chế thu hút nhân tài, chuyên gia, chuyên viên kỹ thuật.

Cùng với đó, cần có giải pháp, cơ chế thương mại hóa công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp. Việc thu hút chuyên gia, Việt kiều về làm việc tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ kiến tạo ưu đãi về không gian nghiên cứu, thu nhập mà còn phải có môi trường làm việc với điều kiện thuận lợi hàng đầu.

Ngoài ra, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cần có cơ chế thu hút các công ty đa quốc gia để đưa các Trung tâm R&D (nghiên cứu và phát triển) về tạo môi trường làm việc cho nhà khoa học, chuyên gia.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Khu Công nghệ cao cần chọn được lĩnh vực mũi nhọn để tập trung phát triển. Điện tử, vi mạch bán dẫn là lĩnh vực được nhiều quốc gia phát triển quan tâm và Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cần xem đây là lĩnh vực mũi nhọn.

Đồng chí cho rằng, Trung ương có 3 Nghị quyết liên quan đến vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển khoa học-công nghệ, thu hút nguồn nhân lực, trí thức khoa học-công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Thu hút trí thức khoa học-công nghệ trong điều kiện hiện nay là khó, nên cần xây dựng cơ chế chính sách mang tính đột phá, phát huy sức mạnh giá trị văn hóa con người Việt Nam với tinh thần đổi mới sáng tạo; chính sách đào tạo và hỗ trợ nhân tài phải thúc đẩy hơn nữa, đặc biệt với các chuyên gia nước ngoài mong muốn đóng góp cho Việt Nam.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn công tác đến tham quan Trung tâm Đào tạo điện tử quốc tế (IETC). Đây là Trung tâm Đào tạo điện tử theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Các đại biểu tham quan Trung tâm Đào tạo điện tử quốc tế (IETC), Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham quan Trung tâm Đào tạo điện tử quốc tế (IETC), Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Đào tạo điện tử quốc tế cung cấp các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn IPC (International Process Control), tiêu chuẩn được áp dụng rộng rãi bởi các tập đoàn công nghệ thế giới; các chương trình đào tạo quản lý, vận hành nhà máy sản xuất điện tử theo tiêu chuẩn IPC; các chương trình đào tạo thiết kế sản phẩm theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế.

Các chương trình đào tạo của Trung tâm Đào tạo điện tử quốc tế do các chuyên gia người Việt Nam làm việc lâu năm tại các tập đoàn điện tử lớn ở Thung lũng Silicon (Hoa Kỳ) thiết kế và trực tiếp giảng dạy. Đối tượng đào tạo là những kỹ sư đang làm việc tại doanh nghiệp, các sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, cao đẳng, những doanh nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực điện tử, vi mạch…

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Đào tạo an ninh mạng tại CyRadar giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ.

Tăng năng lực phòng vệ của doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh mạng phức tạp. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng bảo vệ hệ thống và thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật mà trở thành năng lực phòng vệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công Vinh)

Nâng cao ý thức làm chủ, bảo vệ không gian mạng

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, khi nhấn mạnh yêu cầu: Tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng...

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.