Theo số liệu từ Sở Tài chính, trong 9 tháng đầu năm 2025, GRDP của thành phố đạt mức tăng 9,39%. Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58%; công nghiệp-xây dựng tăng 8,82%; thương mại-dịch vụ tăng 8,85%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,16%. Với kết quả này, Cần Thơ đứng thứ 3/5 địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, xếp thứ 5/6 thành phố trực thuộc Trung ương và thứ 21/34 tỉnh, thành trên cả nước.
Tuy nhiên, đánh giá chung cho thấy mức tăng trưởng hiện tại vẫn chưa tương xứng với tiềm năng vốn có. Một số lĩnh vực dịch vụ quan trọng như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm còn phát triển chậm; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; nhiều dự án trọng điểm còn vướng mắc về thủ tục và mặt bằng. Ngoài ra, các yếu tố bất lợi như thiên tai, ngập úng và biến đổi khí hậu tiếp tục tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống người dân.
Trước thực tế đó, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải tập trung cao độ cho giai đoạn cuối năm. Trong đó, nhiệm vụ then chốt là đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhằm đạt mức tăng trưởng cao nhất có thể.
Ở khu vực nông nghiệp, thành phố định hướng phát triển theo chiều sâu, nâng cao giá trị gia tăng. Các mô hình sản xuất chất lượng cao được khuyến khích mở rộng, đặc biệt là việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, trấu và phụ phẩm thủy sản. Song song đó, ngành nông nghiệp đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh, kết hợp các mô hình lúa–tôm, lúa–cá, phấn đấu đạt sản lượng hơn 780.000 tấn vào cuối năm.
Trong lĩnh vực công nghiệp, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện mở rộng sản xuất và đầu tư. Nhiều dự án quy mô lớn đang được thúc đẩy tiến độ như Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 3, Ô Môn 4, dự án đường ống khí Lô B và Cảng Thốt Nốt. Hai dự án điện gió với tổng công suất 60 MW dự kiến hoàn thành trong quý IV/2025, góp phần tăng năng lực cung ứng năng lượng. Đồng thời, thành phố cũng khẩn trương tái triển khai dự án Bệnh viện Ung Bướu và hoàn tất thủ tục khởi công các dự án nhà ở xã hội, khu dân cư và thương mại.
Đối với lĩnh vực thương mại-dịch vụ, Cần Thơ chú trọng kích cầu tiêu dùng và nâng cao sức mua thị trường. Các dự án lớn như Trung tâm thương mại Aeon Mall, Siêu thị GO! được đôn đốc triển khai nhanh. Bên cạnh đó, thành phố tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô khu vực như giải đua ghe Ngo, hội thao, hội nghị… nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách.
Đáng chú ý, thành phố đã xây dựng ba kịch bản tăng trưởng cho năm 2025. Nếu quý IV tăng 12,71%, GRDP cả năm ước đạt 8,81%. Trong trường hợp đạt mức tăng 17,27% trong quý IV, tăng trưởng cả năm có thể đạt 10,02%, tức mức hai con số. Kịch bản khả thi nhất hiện nay là quý IV tăng 10,25%, đưa GRDP cả năm đạt khoảng 8,15%. Tuy vậy, lãnh đạo thành phố vẫn đặt mục tiêu cao hơn, yêu cầu các ngành tìm kiếm từng % tăng trưởng để tiệm cận kịch bản lạc quan.
Trong lĩnh vực xây dựng, các đơn vị đang tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, đặc biệt là cát san lấp, nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như cao tốc Châu Đốc–Cần Thơ–Sóc Trăng và Quốc lộ 91. Việc đảm bảo tiến độ giải ngân theo kế hoạch của Chính phủ được xem là nhiệm vụ trọng tâm.
Ở góc độ phát triển doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục được xác định là động lực chính của tăng trưởng. Trong 9 tháng đầu năm 2025, thành phố ghi nhận hơn 3.450 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường với tổng vốn đăng ký trên 17.500 tỷ đồng, tăng hơn 58% so với cùng kỳ. Hiện toàn thành phố có hơn 20.500 doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp đáng kể vào ngân sách và tạo việc làm cho người lao động.
Nhận định về triển vọng phát triển, ông Trần Khắc Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng các Hiệp hội Doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long cho rằng đây là thời điểm thuận lợi để doanh nghiệp Cần Thơ đổi mới tư duy, đầu tư công nghệ và nâng cao năng suất lao động. Khi khu vực doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, sẽ tạo động lực lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế thành phố trong giai đoạn cuối năm.
Song song với các giải pháp kinh tế, lãnh đạo thành phố cũng đặc biệt chú trọng cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ. Cũng theo ông Trương Cảnh Tuyên, Cần Thơ sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đồng thời huy động tối đa các nguồn lực xã hội để phục vụ phát triển.
Với định hướng phát triển toàn diện, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Quyết tâm chính trị cao cùng sự đồng thuận của hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp Cần Thơ hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.