Cần sớm hoàn thiện quy định về phòng cháy, chữa cháy

Dù đã có nhiều chuyển biến song thời gian qua, tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Cử tri thành phố đã chỉ rõ những bất cập, khó khăn cần tháo gỡ và đề nghị các cơ quan chức năng kịp thời rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các quy định của pháp luật sao cho phù hợp thực tiễn.

Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, từ cuối năm 2019 đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 1.152 vụ cháy, trong đó có bốn vụ cháy lớn, làm 40 người chết và 65 người bị thương. Riêng bảy tháng năm 2023 xảy ra 144 vụ cháy, làm 10 người chết và 11 người bị thương, nguyên nhân chủ yếu là do chập cháy điện.

Ðại tá Dương Ðức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết: Hà Nội là một trong những địa phương có số cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy nhiều nhất cả nước, nhưng quy hoạch hạ tầng phục vụ công tác này chưa đáp ứng yêu cầu. Thành phố có nhiều ngõ nhỏ, phố nhỏ có chiều dài hàng trăm đến hàng nghìn mét. Mặc dù xảy ra nhiều vụ cháy, nhưng trên địa bàn hiện vẫn thiếu 600 trụ nước và hơn 300 chỗ lấy nước chữa cháy, đây cũng là nguyên nhân khiến công tác phòng cháy, chữa cháy còn khó khăn. Bên cạnh đó, việc áp dụng thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy, các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hiện còn nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Bá Suốt, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình nêu dẫn chứng: Trên thực tế, nhiều kho, cửa hàng xăng dầu tồn tại từ lâu, có thiết kế được thẩm định, phê duyệt bảo đảm an toàn và thời điểm ấy chưa có nhà, công trình ở gần. Tuy nhiên qua quá trình hoạt động và với tốc độ đô thị hóa nhanh, đến nay đã có nhiều công trình áp sát kho, không ít cửa hàng bị vây trong khu dân cư, khi các lực lượng chức năng kiểm tra thì công ty lại thành vi phạm. Từ thực trạng nêu trên, đại diện công ty kiến nghị các cơ quan chức năng đưa ra quy định hợp lý căn cứ trên tình hình thực tế.

Trưởng ban Quản trị chung cư Mulberry Lane (quận Hà Ðông) Trần Duy Ðộ cho rằng, trách nhiệm của chủ đầu tư dự án nhà chung cư trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cần phải song hành với đại diện chủ sở hữu của cư dân là ban quản trị. Mặc dù vậy, trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì quy định này chưa rõ ràng, chưa sâu sát, dẫn đến khi có sự cố cháy xảy ra, chủ đầu tư hầu như không có trách nhiệm gì. Ðây là một "lỗ hổng" cần được chú ý trong quá trình bổ sung các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Với địa bàn đặc thù đất chật, người đông, quận Hoàn Kiếm hiện có 149 nhà tập thể cũ, chung cư cũ, nhà đông hộ không bảo đảm điều kiện về phòng cháy, chữa cháy. Toàn quận còn có gần 5.000 nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, thường xuyên tồn chứa lượng lớn hàng hóa bố trí chung với nơi sinh hoạt, ăn ở của gia đình cũng là nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Cử tri Ðỗ Duy Long, phường Trần Hưng Ðạo, cho rằng với mật độ dân cư rất dày của quận Hoàn Kiếm, khi xảy ra cháy nếu không kịp thời xử lý sẽ dễ dẫn đến cháy lan, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Vì vậy, cử tri đề nghị các cơ quan chức năng xây dựng phương án xác định khu vực có nguy cơ cháy nổ cao, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, tổ chức phương án "bốn tại chỗ" và tăng cường nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri chuyên đề liên quan công tác phòng chống cháy nổ, cử tri Thủ đô cũng phản ánh các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy còn nhiều bất cập, có nội dung chưa thống nhất, gây khó khăn, lúng túng trong quá trình áp dụng. Việc chưa có quy định công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với các đối tượng không được phép hoạt động dẫn đến tình trạng vi phạm kéo dài, không được giải quyết triệt để. Trên cơ sở đó, cử tri thành phố đề nghị các cơ quan chức năng rà soát, kịp thời bổ sung, ban hành các quy định của pháp luật cho phù hợp thực tiễn để góp phần giảm rủi ro và nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Có thể bạn quan tâm

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội (Ảnh PHẠM KIÊN)

Bản lĩnh người chỉ huy lực lượng Công an Thủ đô

Trước các phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, Công an Thành phố Hà Nội đã chủ động triệt phá hàng loạt vụ án phức tạp. Dấu ấn đậm nét trong chuỗi chiến công này là tinh thần thượng tôn pháp luật và sự chỉ đạo quyết liệt, sắc bén của người đứng đầu - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội.

Khu nhà ở xã hội Đặng Xá 2, xã Thuận An, Thành phố Hà Nội (Ảnh TỔNG CÔNG TY VIGLACERA)

Điều chỉnh cơ cấu nguồn cung nhà ở

Thị trường bất động sản Hà Nội đang lệch pha cung-cầu khi nguồn cung căn hộ cao cấp chiếm ưu thế, trong khi nhà ở vừa túi tiền khan hiếm. Kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, tăng nguồn cung nhà ở giá hợp lý, siết chặt quản lý thị trường bất động sản.

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Trên vùng đất bãi ven sông Đáy thuộc xã Đan Phượng (Hà Nội), ông Bùi Văn Khá, hội viên Hội Nông dân xã đã mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất hoa đồng tiền, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế.

Trong giờ học tại Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ, xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội (Ảnh KTCN)

Tạo tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao

Nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là yếu tố đầu vào của nền kinh tế, mà phải trở thành động lực trực tiếp tạo ra năng suất, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh. Đây chính là yêu cầu, đòi hỏi đặt ra cho Thành phố Hà Nội trong quá trình tiến tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ Trình diễn hát Xoan tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. (Ảnh: BTC)

Sắc màu văn hóa Đất Tổ tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”

Chiều 10/10, trong khuôn khổ sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ mang đến những làn điệu hát Xoan, hát Ghẹo đậm sắc thái dân ca vùng Đất Tổ; cùng du khách giao lưu, trải nghiệm gói bánh chưng, giã bánh giầy. 

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.