Cần một cuộc “bắt tay” lớn để “cởi trói” tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang chật vật tìm vốn để phát triển sản xuất-kinh doanh, trong khi ngân hàng lại yêu cầu tài sản thế chấp. Sự lệch pha này khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận vốn, dù họ chiếm đến 98% tổng số doanh nghiệp cả nước. Ông Nguyễn Văn Thân, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về câu chuyện vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa và những giải pháp tháo gỡ.
Ngân hàng cần linh hoạt hơn, không thể chỉ nhìn vào tài sản thế chấp. (Ảnh: Minh Phương)
Ngân hàng cần linh hoạt hơn, không thể chỉ nhìn vào tài sản thế chấp. (Ảnh: Minh Phương)

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang “khát vốn” vì đâu?

Phóng viên: Thưa ông, hiện nay, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa phản ánh rằng họ rất khó tiếp cận vốn ngân hàng. Theo ông, đâu là vướng mắc lớn nhất?

Ông Nguyễn Văn Thân: Vướng mắc lớn nhất chính là tài sản thế chấp. Hiện nay, các ngân hàng thương mại chủ yếu tập trung cho vay doanh nghiệp lớn vì họ có tài sản bảo đảm và dòng tiền mạnh. Còn doanh nghiệp nhỏ và vừa, do quy mô nhỏ, tiềm lực tài chính yếu, nên đa số không có tài sản thế chấp đủ điều kiện vay vốn. Theo thống kê, chỉ khoảng 30 đến 35% doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận vốn ngân hàng.

Có thể thấy, trước đây, vấn đề lớn nhất là lãi suất. Nhưng thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, lãi suất vay đã giảm đáng kể. Thậm chí, một số nhóm doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa, còn được hưởng lãi suất ưu đãi thấp.

Cùng với đó, thủ tục hành chính cũng đã được đơn giản hóa, nhiều ngân hàng ứng dụng công nghệ để đẩy nhanh quy trình xét duyệt hồ sơ. Nhưng rào cản tài sản thế chấp vẫn là bài toán nan giải.

Một số ngân hàng đã triển khai hình thức cho vay dựa trên tài sản hình thành trong tương lai, nhưng số lượng hạn chế, chủ yếu mang tính thử nghiệm. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa rơi vào tình trạng luẩn quẩn: không có vốn để mở rộng sản xuất-kinh doanh, không thể tích lũy tài sản, và vì thế tiếp tục gặp khó khăn khi vay vốn ngân hàng.

Ông Nguyễn Văn Thân, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Thân, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Doanh nghiệp phải thay đổi tư duy để tiếp cận vốn dễ hơn

Phóng viên: Nhưng rõ ràng, ngân hàng cũng có áp lực riêng, họ phải bảo đảm an toàn nguồn vốn và hạn chế rủi ro. Vậy theo ông, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể làm gì để nâng cao khả năng vay vốn?

Ông Nguyễn Văn Thân: Đúng, ngân hàng cũng là doanh nghiệp, họ phải chịu trách nhiệm với từng đồng vốn cho vay, vì tiền đó chủ yếu là huy động từ dân cư. Muốn vay được vốn, doanh nghiệp phải chứng minh được mình đáng tin cậy.

Trước hết, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần xác định rõ mục đích vay vốn và xây dựng kế hoạch kinh doanh chặt chẽ. Ngân hàng không chỉ quan tâm đến tài sản thế chấp, mà còn đánh giá khả năng sử dụng vốn của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh rõ ràng, dòng tiền tốt, thì cơ hội vay vốn sẽ cao hơn.

Tiếp theo, báo cáo tài chính phải minh bạch, có kiểm toán độc lập. Đây là điểm yếu của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, khi sổ sách kế toán chưa đầy đủ, thiếu tính chuyên nghiệp. Ngân hàng không thể cho vay chỉ dựa vào lời hứa của doanh nghiệp, mà cần dữ liệu tài chính đáng tin cậy.

Một điểm quan trọng nữa là doanh nghiệp nhỏ và vừa nên tăng cường liên kết với nhau để tạo thành các chuỗi cung ứng, từ đó có thể vay theo hợp đồng đầu vào-đầu ra. Nếu chỉ một doanh nghiệp nhỏ lẻ đi vay, ngân hàng sẽ e ngại. Nhưng nếu nhiều doanh nghiệp liên kết lại, tạo ra một hệ sinh thái kinh doanh ổn định, thì ngân hàng sẽ có cơ sở để cấp tín dụng mà không đòi hỏi quá nhiều tài sản thế chấp.

Các doanh nghiệp có thể thông qua Hiệp hội để giới thiệu các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn tới ngân hàng. Điều này mang lợi ích về mặt thời gian. Các ngân hàng cho vay cũng yên tâm hơn rất nhiều.

Bên cạnh việc khuyến khích các ngân hàng linh hoạt hơn trong xét duyệt tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cũng cần đưa ra chỉ tiêu cụ thể cho các tổ chức tín dụng về tỷ lệ vốn dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khi có chỉ tiêu rõ ràng, các ngân hàng sẽ buộc phải tìm cách tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân, thay vì e dè rủi ro mà thu hẹp phạm vi cho vay. Nếu không có ràng buộc cụ thể, mọi chính sách hỗ trợ dù có thiện chí đến đâu cũng khó đi vào thực tế.

Ông Nguyễn Văn Thân, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Ngân hàng cần linh hoạt hơn, không thể chỉ nhìn vào tài sản thế chấp

Phóng viên: Nhưng nếu chỉ yêu cầu doanh nghiệp nhỏ và vừa thay đổi mà không có sự linh hoạt từ ngân hàng thì cũng khó giải quyết. Theo ông, hệ thống ngân hàng cần làm gì để hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Ông Nguyễn Văn Thân: Doanh nghiệp thay đổi là một chuyện, nhưng ngân hàng cũng cần linh hoạt hơn. Nếu cứ giữ tư duy chỉ cho vay khi có tài sản bảo đảm, thì nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ mãi mãi không thể tiếp cận được vốn.

Tôi cho rằng, các ngân hàng nên phát triển các sản phẩm tín dụng phù hợp hơn với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, việc vay tín chấp cần dựa trên dòng tiền kinh doanh. Nếu doanh nghiệp có dòng tiền ổn định, có hợp đồng đầu ra rõ ràng, ngân hàng hoàn toàn có thể xem xét cho vay mà không cần tài sản thế chấp.

Hoặc có thể vay theo hợp đồng đầu vào-đầu ra. Khi doanh nghiệp có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với đối tác lớn, ngân hàng có thể dựa vào đó để cấp vốn.

Ngoài ra có thể cho vay dựa trên tài sản hình thành từ vốn vay. Một số ngân hàng đã áp dụng hình thức này, nhưng quy mô còn rất nhỏ, cần mở rộng hơn nữa.

Bên cạnh việc khuyến khích các ngân hàng linh hoạt hơn trong xét duyệt tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cũng cần đưa ra chỉ tiêu cụ thể cho các tổ chức tín dụng về tỷ lệ vốn dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khi có chỉ tiêu rõ ràng, các ngân hàng sẽ buộc phải tìm cách tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân, thay vì e dè rủi ro mà thu hẹp phạm vi cho vay. Nếu không có ràng buộc cụ thể, mọi chính sách hỗ trợ dù có thiện chí đến đâu cũng khó đi vào thực tế.

Không chỉ ngân hàng, Chính phủ cũng cần giao trách nhiệm cụ thể cho từng địa phương trong việc phát triển cộng đồng doanh nghiệp. Để đạt mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, mỗi địa phương cần có lộ trình rõ ràng, chẳng hạn đặt mục tiêu cụ thể về số lượng doanh nghiệp mới thành lập hàng năm. Khi có chỉ tiêu này, chính quyền địa phương sẽ chủ động tạo ra những chính sách thuận lợi, thúc đẩy hộ kinh doanh lớn mạnh, chuyển đổi thành doanh nghiệp. Như vậy, sự hỗ trợ không chỉ dừng ở khâu khuyến khích mà còn cần có cơ chế thúc đẩy thực chất.

Cùng với đó, vai trò của các hiệp hội ngành nghề cũng cần được nâng cao. Không nên để các hiệp hội hoạt động rời rạc mà cần giao cho họ nhiệm vụ rõ ràng trong việc giám sát, đánh giá quá trình thực thi chính sách, cũng như tham gia vào các cơ quan quản lý quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Một giải pháp quan trọng khác là thay đổi cách vận hành các quỹ hỗ trợ. Thay vì ủy thác vốn cho ngân hàng thương mại, các quỹ này cần trực tiếp bảo lãnh tín dụng và chấp nhận một phần rủi ro để giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn hơn. Khi đó, quỹ không chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà còn trở thành một đòn bẩy tài chính hiệu quả, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa có thêm cơ hội phát triển bền vững.

Không thể chỉ dựa vào ngân hàng, cần một thị trường vốn đa dạng hơn

Phóng viên: Hiện nay, phần lớn vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đến từ ngân hàng, nhưng nhu cầu vốn trung và dài hạn cũng rất lớn. Theo ông, làm sao để giảm bớt sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng?

Ông Nguyễn Văn Thân: Đây là vấn đề quan trọng. Doanh nghiệp nhỏ và vừa không thể chỉ trông chờ vào ngân hàng, mà cần có các kênh huy động vốn khác.

Trước hết, quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được mở rộng. Hiện, Việt Nam đã có những hoạt động chưa hiệu quả. Nếu quỹ này được tăng quy mô và cải tiến quy trình, thì nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ dễ dàng tiếp cận vốn hơn.

Thứ hai, thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp cần được phát triển hơn nữa. Hiện nay, chỉ có các doanh nghiệp lớn mới đủ điều kiện phát hành trái phiếu, còn doanh nghiệp nhỏ và vừa gần như không có cơ hội tham gia. Nếu có cơ chế hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể huy động vốn từ các nhà đầu tư thay vì chỉ phụ thuộc vào ngân hàng.

Thứ ba, cần thúc đẩy các mô hình tài chính thay thế như tín dụng chuỗi cung ứng, cho vay ngang hàng, gọi vốn cộng đồng. Những mô hình này đã rất phổ biến trên thế giới nhưng tại Việt Nam vẫn chưa được phát triển đúng mức.

Chúng ta cần một hệ sinh thái tài chính đa dạng hơn, để doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhiều lựa chọn tiếp cận vốn, thay vì chỉ xoay quanh ngân hàng. Khi thị trường vốn được phát triển đầy đủ, không chỉ doanh nghiệp nhỏ và vừa hưởng lợi mà nền kinh tế cũng sẽ năng động hơn.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

Cùng với các hạng mục đang được tăng tốc đẩy nhanh tiến độ để kịp khánh thành, đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 tới, thì Đài Kiểm soát không lưu sân bay Long Thành được ví như “bộ não” điều hành sân bay lớn nhất nước ta này đang bước vào thời điểm cuối cùng lắp đặt các thiết bị để cơ bản hoàn thành trước ngày 15/12.

Quang cảnh hội thảo.

Hành trình “Tri thức trồng và chế biến cà-phê” trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế năm 2025 về “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” không chỉ thảo luận về chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu, mà còn hướng đến phát triển bền vững gắn với bản sắc văn hóa và tri thức bản địa.

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.