Hỗ trợ vốn ưu đãi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịp cuối năm

Đang trong giai đoạn cao điểm sản xuất kinh doanh hàng hóa phục vụ nhu cầu cho mùa Noel, chào năm mới 2025 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ nên các doanh nghiệp có nhu cầu vốn rất cao.
Các ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cuối năm. (ảnh CTV)
Các ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cuối năm. (ảnh CTV)

Nắm bắt nhu cầu đó, các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Dồi dào vốn ưu đãi cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Văn bản 8444/NHNN-VP triển khai Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường trong nước.

Tại văn bản này, Ngân hàng Nhà nước giao các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, thực chất, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng.

Thực hiện chỉ đạo trên, các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phát triển sản xuất kinh doanh dịp cuối năm. Từ đầu tháng 10/2024, Agribank dành tiếp 50.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với lãi suất chỉ từ 4,0%/năm.

Mức lãi suất ưu đãi này thấp hơn tối đa 1,0%/năm so với sàn lãi suất cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh tương ứng với từng kỳ hạn theo quy định của Agribank. Cụ thể: Lãi suất chỉ từ 4,0%/năm với khoản vay đến 3 tháng; chỉ từ 4,5%/năm với khoản vay 3-6 tháng; chỉ từ 5,0%/năm với khoản vay 6-12 tháng. Lãi suất này áp dụng đối với các khoản giải ngân phát sinh từ ngày 7/10 đến 31/12/2024.

Trong những tháng cuối năm, Nam A Bank là một trong những ngân hàng sớm triển khai nhiều gói tín dụng hấp dẫn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó, Nam A Bank đã triển khai chương trình “Vay nhanh-Kinh doanh bứt phá” với ưu đãi lãi suất cho vay chỉ từ 6,4%/năm đối với VND, hạn mức cấp tín dụng lên đến 30 tỷ đồng/khách hàng, gói tín dụng lên đến 1.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, đối với các doanh nghiệp có nguồn ngoại tệ xuất khẩu, Nam A Bank áp dụng lãi suất vay USD ưu đãi chỉ từ 4,5%/năm.

Ngân hàng còn cải tiến quy trình với các danh mục hồ sơ đơn giản, rút ngắn thời gian nhằm hỗ trợ nguồn vốn nhanh chóng và kịp thời cho khách hàng. Gói vay ưu đãi này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, duy trì ổn định chuỗi cung ứng, bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Mới đây, Nam A Bank liên kết với Tập đoàn Vingroup, Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh - GSM triển khai chương trình cho vay đầu tư ô-tô điện Vinfast phục vụ cho hoạt động kinh doanh với lãi suất cạnh tranh, tỷ lệ cho vay đến 90% giá trị tài sản bảo đảm, nhằm góp phần tăng trưởng “Tín dụng xanh”.

Nắm bắt thời điểm cuối năm, nhu cầu vay kinh doanh, phát triển nông nghiệp nông thôn, mua nhà, xây dựng hoặc sửa chữa nhà… tăng cao, Nam A Bank triển khai gói lãi suất vay chỉ từ 3,2%/năm, không phí định giá tài sản bảo đảm. Đây là mức lãi suất thấp nhất thị trường tính đến thời điểm hiện tại, áp dụng cho khách hàng cá nhân.

Khi tham gia gói vay này, khách hàng còn có cơ hội nhận ngay E-voucher mua sắm, sử dụng dịch vụ tại hệ thống Đôi Dép lên đến 1,2 triệu đồng, ưu đãi áp dụng đến hết ngày 30/11/2024.

Trước đó, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đã giới thiệu gói tín dụng “Khơi thông vốn, đón cơ hội” dành cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Với mức lãi suất thấp (ngắn hạn từ 5,5%/năm, dài hạn từ 6,4%/năm), doanh nghiệp có thể nhanh chóng tiếp cận gói vay này.

Đi kèm với hình thức giải ngân online, chủ doanh nghiệp có thể giải ngân mọi lúc mọi nơi (24/7), không cần đến ngân hàng để ký chứng từ giấy. Sau khi ký số nhận nợ, khách hàng doanh nghiệp có thể nhận tiền ngay trong vài phút. ACB cam kết đến hết năm 2024, ngân hàng sẽ cho vay 5.000 tỷ đồng vốn giá rẻ thông qua các hiệp hội doanh nghiệp và sẽ tiếp tục nâng gói vốn tín dụng lên 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp trong dịp cuối năm 2024.

Tín dụng cuối năm tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2024, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 3.785 nghìn tỷ đồng, tăng 0,98% so với tháng trước và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2023. Như vậy trong những tháng gần đây, hoạt động tín dụng trên địa bàn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng.

Ông Nguyễn Đức Lệnh dự báo, 2 tháng cuối năm và dịp Tết Âm lịch sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng và tăng trưởng cao hơn các tháng trước, gắn liền với yếu tố mùa vụ do nhu cầu sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của kỳ lễ cuối năm và Tết thường tăng cao. Bên cạnh đó, các hoạt động xuất nhập khẩu, dịch vụ và du lịch thường tăng trưởng tốt trong dịp cuối năm cũng là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trên địa bàn.

Trong 2 tháng còn lại của năm 2024, tín dụng sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. “Với kết quả 10 tháng đầu năm 2024 tín dụng tăng 12,7% so với cùng kỳ, dự báo kết thúc năm 2024 tín dụng trên địa bàn được dự báo đạt tốc độ tăng trưởng phù hợp theo định hướng đề ra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và nhu cầu vốn thực tế tại địa bàn thành phố, bảo đảm sự phù hợp gắn liền với tăng trưởng GRDP của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2024” - ông Nguyễn Đức Lệnh tin tưởng.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.